Hải Phòng cam kết tổ chức thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, an toàn

30/06/2022 12:40
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại Hải Phòng sẽ là kỳ thi nghiêm túc, an toàn, bảo đảm chất lượng và cố gắng không có sai sót trong kỳ thi.

Đó là cam kết của thành phố Hải Phòng tại cuộc làm việc với Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo thi cấp Quốc gia do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại thành phố.

Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 quận Hải An và kiểm tra điểm thi 15 (Hội đồng thi số 3) – Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn; kiểm tra khu vực in sao đề thi; kiểm tra khu vực dự kiến làm phách, chấm thi, đồng thời là điểm thi số 24 – Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra tại điểm thi số 15 - Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Ảnh: Lã Tiến)

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra tại điểm thi số 15 - Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Ảnh: Lã Tiến)

Báo cáo nhanh với Đoàn kiểm tra, thầy Trần Đức Ngọc – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn cho biết: “Điểm thi số 15 đặt tại nhà trường có 34 phòng thi với 774 thí sinh dự thi.

Nhà trường bố trí 34 phòng thi chính thức, 2 phòng chờ cho thí sinh và 2 phòng dự phòng cho các thí sinh bị Covid-19.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập ngay từ đầu tháng 4/2022.

Trong quá trình ôn tập, nhà trường thực hiện phân loại học sinh để ôn tập cho có hiệu quả hơn và thực hiện nghiêm nề nếp học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên.

Cùng với đó, nhà trường đã tuyên truyền, tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các nội dung liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Đặc biệt, lưu ý về việc ý thức, trách nhiệm, thực hiện quy chế kỳ thi của giáo viên khi đi làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi.

Đồng thời tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh về quy chế, đặc biệt là việc không sử dụng điện thoại trong phòng thi”.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trao đổi với các em học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn về kỳ thi. (Ảnh: Lã Tiến)Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trao đổi với các em học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn về kỳ thi. (Ảnh: Lã Tiến)

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn cũng thông tin thêm về việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Theo đó, nhà trường bố trí các phòng lưu giữ đề thi, bài thi, phòng điều hành thi, phòng lưu giữ đồ của thí sinh khi đến thi, phòng y tế…

Công tác phòng dịch được bảo đảm tốt; nhà trường chuẩn bị đầy đủ văn phòng phẩm theo đúng quy định.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trao đổi với các em học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn về kỳ thi. (Ảnh: Lã Tiến)

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trao đổi với các em học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn về kỳ thi. (Ảnh: Lã Tiến)

Bà Trần Thị Kim Oanh – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Hải An cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi, Ban chỉ đạo thi quận Hải An đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ thi được triển khai như: giải toả các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè quanh cổng trường; thu dọn vệ sinh khu vực điểm thi; nạo vét các tuyến cống, hố ga trên trục đường chính nhằm hạn chế tình trạng mưa lụt cục bộ…

Công an quận Hải An có phương án rà soát tất cả các điểm cao, các công trình xây dựng, nhà dân, cơ quan xí nghiệp gần địa điểm thi.

Lực lượng công an đi kiểm tra từng phòng thi, có phương án bảo đảm vòng trong, vòng ngoài khi kỳ thi diễn ra.

Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Hải An nhấn mạnh: “Chính quyền và Ban chỉ đạo thi quận Hải An cố gắng hết sức mình để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế”.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại Hải Phòng. (Ảnh: Lã Tiến)Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại Hải Phòng. (Ảnh: Lã Tiến)

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đánh giá, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi số 15 – Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn cơ bản đáp ứng đủ điều kiện, bảo đảm an toàn để tổ chức kỳ thi.

Thứ trưởng đề nghị quận Hải An xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết được Trưởng ban chỉ đạo thi quận phê duyệt (phân công rõ người, rõ việc) để bảo đảm an toàn cho kỳ thi.

Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Hội đồng thi số 03 – Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng có 49 điểm thi, trong đó có 40 điểm thi đặt tại trường Trung học phổ thông công lập; 8 điểm đặt tại Trường Trung học phổ thông ngoài công lập; 1 điểm đặt tại trường Trung học cơ sở.

Toàn thành phố có 22.573 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, trong đó có 21 học sinh được miễn tất cả các môn thi (18 học sinh khuyết tật nặng và 3 học sinh tham gia đội tuyển Olympic quốc gia); 2.096 học sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ.

Ngành giáo dục thành phố điều động 3.024 cán bộ, công chức, viên chức tham gia kỳ thi; huy động 343 cán bộ, công chức, viên chức chấm thi.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Lã Tiến)

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành nhiều văn bản liên quan.

Sở cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức kỳ thi thành công, an toàn, đúng quy chế.

Đối với công tác tổ chức giảng dạy cho học sinh lớp 12, Sở chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường ôn tập kiến thức cho học sinh; ban hành văn bản chỉ đạo về việc tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công an thành phố, Sở Y tế bố trí lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ theo quy chế thi và theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, lực lượng tình nguyện viên cũng được triển khai tại các điểm thi để tiếp sức cho các thí sinh dự thi…

Các thành viên trong Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm tới việc bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi; việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử.

Đoàn kiểm tra cũng lưu ý tăng cường công tác tuyên truyền cho thí sinh, cán bộ coi thi, nhân dân tuân thủ đúng quy định về quy chế thi, không sử dụng điện thoại, các thiết bị công nghệ cao trong phòng thi;

Với các điểm thi sát nhà dân, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, vận động người dân cam kết không tiếp tay cho gian lận.

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Nhiều năm qua, Hải Phòng luôn là địa phương thực hiện công tâm, nghiêm túc, không để xảy ra sai sót tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi vào lớp 10.

Với phương châm “không có vùng cấm”, các lực lượng chức năng thành phố đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi gian lận trong thi cử và xử lý nghiêm theo quy định.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng cam kết với Đoàn kiểm tra: kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại Hải Phòng sẽ là kỳ thi nghiêm túc, an toàn, bảo đảm chất lượng và cố gắng không có sai sót trong kỳ thi.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh: “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 là kỳ thi quan trọng, mang tính quốc gia, được dư luận xã hội quan tâm và có sự cạnh tranh cao, bởi kết quả kỳ thi là cơ sở để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Vì vậy, công tác tổ chức kỳ thi phải có sự công bằng, khách quan, chặt chẽ. Một sự sơ suất nhỏ có thể gây hậu quả lớn.

Do đó, cần phải nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc từ Ban chỉ đạo tới các thành viên tham gia kỳ thi về quy chế thi”.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý các hình thức gian lận công nghệ cao ngày càng tinh vi, vì vậy, Ban chỉ đạo thi các địa phương cần lưu ý những trường hợp đặt điện thoại tại nhà dân gần điểm thi, các khu vực tường rào.

Đồng thời làm thật tốt công tác chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác điều hành, quản lý thống nhất để bảo đảm mọi khâu trong kỳ thi được vận hành thông suốt…

Thứ trưởng cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cung cấp danh sách các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ di chuyển, không để bất kỳ em học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn không tham gia thi…

LÃ TIẾN