Hải Phòng: Một nữ sinh bị túm tóc kéo lê, đánh hội đồng dã man trên đường

19/03/2022 10:55
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm thiếu nữ chặn đường đánh hội đồng dã man một nữ sinh khác được cho là ở Hải Phòng đã gây phẫn nộ, bức xúc trong dư luận.

Tối ngày 17/3, trên các nhóm mạng xã hội “Đại Hợp 24/7” lan truyền đoạn clip dài 2 phút ghi lại vụ một nữ sinh bị chặn đường đánh hội đồng dã man.

Cụ thể, trong clip, một nữ sinh đang đi cùng 2 bạn trên xe điện thì bị một nhóm khoảng 4, 5 thiếu nữ khác chặn lại.

Hình ảnh thiếu nữ bị đánh hội đồng dã man trên đường (Ảnh: Facebook)

Hình ảnh thiếu nữ bị đánh hội đồng dã man trên đường (Ảnh: Facebook)

Một thiếu nữ mặc áo đen trong nhóm này yêu cầu nữ sinh trên xuống xe vì trước đó đã có hành vi chửi em của thiếu nữ.

Tiếp đó, thiếu nữ áo đen liên tục chửi bới, rồi dùng mũ bảo hiểm đập nhiều lần vào vùng đầu nữ sinh khiến chiếc mũ vỡ tan.

Không dừng lại, thiếu nữ áo đen còn túm tóc kéo lê nữ sinh trên đường rồi đập đầu vào phần mũi chiếc xe gần đó.

Gần 2 phút thời lượng của clip, nhóm của thiếu nữ áo đen liên tục dùng chân, tay đạp vào mặt, bụng khiến nữ sinh ngã rạp xuống đường.

Hình ảnh đánh hội đồng dã man của nhóm người trên cùng sự bàng quang, cười cợt của nhóm đông bạn trẻ đứng xem, ghi hình lại trong đó có nhiều bạn đang khoác trên mình chiếc áo đồng phục khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc.

Thông tin từ Công an huyện Kiến Thuỵ (thành phố Hải Phòng) ngày 19/3 cho biết, qua xác minh, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 13h ngày 17/3 tại khu vực đường mới, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thuỵ.

Thời điểm trên, 2 nhóm học sinh ở Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn đã xảy ra mâu thuẫn.

N.T.N.H (sinh năm 2007, học sinh Trường Trung học cơ sở Vạn Hương, Đồ Sơn) cùng một số nữ sinh khác ở Đồ Sơn đã đánh gây thương tích cho N.Y.N (sinh năm 2008) và B.T.H.N (sinh năm 2007) cùng là học sinh Trường Trung học cơ sở Hòa Nghĩa (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng).

Sau đó, hai nhóm học sinh trên lại tiếp tục hẹn nhau đến khu vực đê Bàng La, quận Đồ Sơn đánh B.T.H.N.

Hậu quả, B.T.H.N bị đau vùng đầu, đang được điều trị tại bệnh viện và N.Y.N bị xây xước da ở vùng vai, tay, không có tổn thương nghiêm trọng.

Hiện, Công an huyện Kiến Thụy, Công an xã Tú Sơn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý, giáo dục các học sinh liên quan.

PHẠM LINH