Hải Phòng: Trên 180.000 trẻ 12 – 17 tuổi được tiêm vắc xin phòng Covid-19

29/11/2021 16:54
LÃ TIẾN - PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hải Phòng phấn đấu 100% trẻ từ đủ 12 tuổi đến 17 tuổi được tiếp cận tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Theo Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, dự kiến có trên 180.000 trẻ trong đó có khoảng 5.000 trẻ ngoài trường học. Thành phố phấn đấu 100% trẻ trong độ tuổi trên được tiếp cận tiêm vắc xin phòng Covid-19. Đối với vấn đề phân bổ vaccine, số vaccine đã nhận về, Thành phố yêu cầu Sở Y tế bố trí lực lượng tiêm càng nhanh càng tốt, làm sao trong 2 ngày phải tiêm dứt điểm, đúng đối tượng. (Ảnh: Lã Tiến)

Theo Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, dự kiến có trên 180.000 trẻ trong đó có khoảng 5.000 trẻ ngoài trường học. Thành phố phấn đấu 100% trẻ trong độ tuổi trên được tiếp cận tiêm vắc xin phòng Covid-19. Đối với vấn đề phân bổ vaccine, số vaccine đã nhận về, Thành phố yêu cầu Sở Y tế bố trí lực lượng tiêm càng nhanh càng tốt, làm sao trong 2 ngày phải tiêm dứt điểm, đúng đối tượng. (Ảnh: Lã Tiến)

Đợt tiêm chủng cho trẻ em lần này sẽ triển khai tiêm đồng loạt tại tất cả các địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tại các điểm tiêm, sẽ phân luồng theo nhóm khối lớp, tiêm lần lượt từ khối 12 xuống cho tới học sinh đủ 12 tuổi. Trường hợp có đối tượng trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng đang thực cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung thì địa phương bố trí tiêm ngay cho đối tượng khi hoàn thành cách ly.

Ghi nhận của phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam tại các điểm tiêm cho thấy, việc tổ chức tiêm được bố trí trật tự. (Ảnh: Lã Tiến)

Ghi nhận của phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam tại các điểm tiêm cho thấy, việc tổ chức tiêm được bố trí trật tự. (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh nhà trường được chia ca tiêm theo từng lớp. Sau khi hoàn thành các bước khám sàng lọc, tiêm, học sinh được phát sữa, bánh để tăng cường sức khoẻ và được theo dõi 30 phút. Phụ huynh học sinh, giáo viên và đoàn thanh niên của trường động viên, hỗ trợ học sinh tại khu vực theo dõi sau tiêm (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh nhà trường được chia ca tiêm theo từng lớp. Sau khi hoàn thành các bước khám sàng lọc, tiêm, học sinh được phát sữa, bánh để tăng cường sức khoẻ và được theo dõi 30 phút. Phụ huynh học sinh, giáo viên và đoàn thanh niên của trường động viên, hỗ trợ học sinh tại khu vực theo dõi sau tiêm (Ảnh: Lã Tiến)

Trước đó vào ngày 29/11, quận Hồng Bàng tổ chức tiêm cho 6/8 trường trung học cơ sở. Theo số liệu đến ngày 30/11, có 2888/3066 học sinh trung học cơ sở trên địa bàn quận Hồng Bàng đã được tiêm (đạt 94% số học sinh đăng ký tiêm). Hiện, còn 178 học sinh chưa tiêm với lý do ốm, đang dùng kháng sinh và chưa đủ tuổi (ảnh: Lã Tiến)

Trước đó vào ngày 29/11, quận Hồng Bàng tổ chức tiêm cho 6/8 trường trung học cơ sở. Theo số liệu đến ngày 30/11, có 2888/3066 học sinh trung học cơ sở trên địa bàn quận Hồng Bàng đã được tiêm (đạt 94% số học sinh đăng ký tiêm). Hiện, còn 178 học sinh chưa tiêm với lý do ốm, đang dùng kháng sinh và chưa đủ tuổi (ảnh: Lã Tiến)

Ghi nhận thêm tại Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền (quận Lê Chân, Hải Phòng), 900 học sinh (19 lớp) các khối 6, 7, 8, 9 của nhà trường được tiêm phòng Covid-19 trong ngày 30/11 (Ảnh: Phương Linh)

Ghi nhận thêm tại Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền (quận Lê Chân, Hải Phòng), 900 học sinh (19 lớp) các khối 6, 7, 8, 9 của nhà trường được tiêm phòng Covid-19 trong ngày 30/11 (Ảnh: Phương Linh)

Cô Vũ Thị Xuân – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền cho biết: “Nhà trường tổ chức tiêm cho tất cả học sinh đã đăng ký trong 1 ngày. Trong đó, có 4 học sinh lớp 6 đủ tuổi tiêm đợt này, khối lớp 7 có hơn 60 học sinh không đủ tuổi còn khối lớp 8, 9 có 100% học sinh tham gia tiêm. Sau khi khám sàng lọc, học sinh có bệnh nền sẽ chuyển đến tiêm tại bệnh viện ngay trong buổi chiều cùng ngày. Nhà trường tổ chức tiêm theo ca (sáng 2 ca, chiều 2 ca), học sinh ngồi trong phòng học chờ đến lượt gọi để đảm bảo giãn cách” (Ảnh: Phương Linh)

Cô Vũ Thị Xuân – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền cho biết: “Nhà trường tổ chức tiêm cho tất cả học sinh đã đăng ký trong 1 ngày. Trong đó, có 4 học sinh lớp 6 đủ tuổi tiêm đợt này, khối lớp 7 có hơn 60 học sinh không đủ tuổi còn khối lớp 8, 9 có 100% học sinh tham gia tiêm. Sau khi khám sàng lọc, học sinh có bệnh nền sẽ chuyển đến tiêm tại bệnh viện ngay trong buổi chiều cùng ngày. Nhà trường tổ chức tiêm theo ca (sáng 2 ca, chiều 2 ca), học sinh ngồi trong phòng học chờ đến lượt gọi để đảm bảo giãn cách” (Ảnh: Phương Linh)

Đến 9h sáng ngày 30/11, đã có 6 lớp của Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền hoàn thành mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 (Ảnh: Phương Linh)

Đến 9h sáng ngày 30/11, đã có 6 lớp của Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền hoàn thành mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 (Ảnh: Phương Linh)

Học sinh Nguyễn Hoàng Tuệ Minh, lớp 9A6, Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền chia sẻ: “Sau khi tiêm xong em cảm thấy rất thoải mái. Trước đó, khi biết thông tin tiêm vắc xin, em hơi hồi hộp, lo lắng một chút. Tuy nhiên, các thầy cô cũng phổ biến cho em về lợi ích, trách nhiệm của việc tiêm vắc xin. Em biết được tiêm vắc xin không chỉ bảo vệ được tính mạng của bản thân mà còn của gia đình, cộng đồng. Hi vọng rằng việc phủ vắc xin ở trường học sẽ sớm ngăn chặn dịch bệnh ở thành phố cũng như trên cả nước” (Ảnh: Phương Linh)

Học sinh Nguyễn Hoàng Tuệ Minh, lớp 9A6, Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền chia sẻ: “Sau khi tiêm xong em cảm thấy rất thoải mái. Trước đó, khi biết thông tin tiêm vắc xin, em hơi hồi hộp, lo lắng một chút. Tuy nhiên, các thầy cô cũng phổ biến cho em về lợi ích, trách nhiệm của việc tiêm vắc xin. Em biết được tiêm vắc xin không chỉ bảo vệ được tính mạng của bản thân mà còn của gia đình, cộng đồng. Hi vọng rằng việc phủ vắc xin ở trường học sẽ sớm ngăn chặn dịch bệnh ở thành phố cũng như trên cả nước” (Ảnh: Phương Linh)

Phụ huynh có con học tại lớp 9 tại Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền chia sẻ: “Gần đây, thành phố liên tục có ca F0 là học sinh khiến tôi rất lo lắng, nhiều đêm lo không ngủ nổi. Học sinh được tiêm phòng Covid-19 phụ huynh chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm hơn hẳn. Để đảm bảo an toàn khi tiêm vắc xin, ngay sau khi có thông báo của nhà trường, tôi cho con đi khám sức khoẻ tại bệnh viện để tầm soát bệnh nền” (ảnh: Phương Linh)

Phụ huynh có con học tại lớp 9 tại Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền chia sẻ: “Gần đây, thành phố liên tục có ca F0 là học sinh khiến tôi rất lo lắng, nhiều đêm lo không ngủ nổi. Học sinh được tiêm phòng Covid-19 phụ huynh chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm hơn hẳn. Để đảm bảo an toàn khi tiêm vắc xin, ngay sau khi có thông báo của nhà trường, tôi cho con đi khám sức khoẻ tại bệnh viện để tầm soát bệnh nền” (ảnh: Phương Linh)

Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu (quận Lê Chân, Hải Phòng) tổ chức tiêm cho 1.304 học sinh các khối 7, 8, 9. Tính đến ngày 30/11, quận Lê Chân có 11693/12443 học sinh hoàn thành tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19. Số còn lại là học sinh thuộc diện F1, F2 và khi khám sàng lọc chưa đủ điều kiện tiêm (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu (quận Lê Chân, Hải Phòng) tổ chức tiêm cho 1.304 học sinh các khối 7, 8, 9. Tính đến ngày 30/11, quận Lê Chân có 11693/12443 học sinh hoàn thành tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19. Số còn lại là học sinh thuộc diện F1, F2 và khi khám sàng lọc chưa đủ điều kiện tiêm (Ảnh: Lã Tiến)

Trước đó, từ ngày 24/11, Hải Phòng tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt đầu tiên cho hơn 4.600 học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố (Ảnh: Lã Tiến)

Trước đó, từ ngày 24/11, Hải Phòng tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt đầu tiên cho hơn 4.600 học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố (Ảnh: Lã Tiến)

Ngày 27/11, Trường Trung học phổ thông Hàng Hải có 960 học sinh được tiêm vắc xin phòng Covid-19 (Ảnh: Lã Tiến)

Ngày 27/11, Trường Trung học phổ thông Hàng Hải có 960 học sinh được tiêm vắc xin phòng Covid-19 (Ảnh: Lã Tiến)

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

LÃ TIẾN - PHẠM LINH