Hiệp hội các trường ĐH, CĐ NCL góp ý cho Thông tư của Bộ GD&ĐT

09/10/2012 20:39
XT
(GDVN) - Ngày 9/10, dưới sự chủ trì của GS Trần Hồng Quân, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ NCL Việt Nam đã tiến hành thảo luận tham gia ý kiến cho dự thảo về mô hình chuyển đổi từ dân lập sang tư thục.
Chủ tịch Hiệp hội, GS Trần Hồng Quân cho biết, đây là buổi thảo luận và tham gia ý kiến rất quan trọng của 12 trường ĐH dân lập xoay quanh bản Dự thảo Thông tư Quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục. 

GS Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ NCL Việt Nam.
GS Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ NCL Việt Nam.

Buổi thảo luận nhằm cùng thống nhất và khẩn trương nghiên cứu, bàn bạc giữa các ý kiến để trình đến Bộ GD&ĐT cùng với các cơ quan chức năng khác để sớm hoàn thiện dự thảo này hơn. 

Được đánh giá là vấn đề thời sự và nóng bỏng nên Hiệp hội các trường ĐH, CĐ NCL Việt Nam sẽ sớm có ý kiến góp ý đến Bộ GD&ĐT để cho Thông tư được hoàn thiện và đi vào thực thi được tốt nhất. 
XT