Hiệu trưởng lấy tiền bán trú chi Tết, Chủ tịch huyện yêu cầu xử nghiêm nếu sai

26/01/2022 06:40
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Số tiền bán trú của học sinh còn dư hơn 20 triệu đồng nhưng lại được Hiệu trưởng chi số tiền đó trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Sự việc nói trên xảy ra tại Trường tiểu học Trưng Vương (xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) khiến nhiều phụ huynh bức xúc, phản ứng.

Phụ huynh bức xúc yêu cầu “sao kê”

Theo phản ánh của chị PTBT. (phụ huynh có con đang học tại trường) thì công tác bán trú của nhà trường có nhiều vấn đề khuất tất, mập mờ.

Trường tiểu học Trưng Vương, nơi xảy ra vụ việc Hiệu trưởng dùng tiền bán trú thu dư của phụ huynh để chi Tết. Ảnh: CTV

Trường tiểu học Trưng Vương, nơi xảy ra vụ việc Hiệu trưởng dùng tiền bán trú thu dư của phụ huynh để chi Tết. Ảnh: CTV

Trong đó, có một số khoản thu để mua đồ dùng, dụng cụ bán trú mới nhưng học sinh phải sử dụng lại đồ cũ. Bức xúc trước những bất cập này, các phụ huynh đã yêu cầu nhà trường sao kê các khoản thu chi.

Nhận được bản sao kê, chị T. cũng như nhiều phụ huynh khác bức xúc hơn khi phát hiện trong học kỳ I năm học 2020-2021, nhà trường thu dư của phụ huynh hơn 20 triệu đồng.

“Mặc dù số tiền dư lên đến hơn 20 triệu đồng nhưng nhà trường không có bất kỳ thông báo nào cho phụ huynh. Họ đã giấu khoản này, không công khai, minh bạch rõ ràng như các trường học khác.

Đến khi phụ huynh có thông tin phản ứng thì mới biết rõ số tiền này đã được Hiệu trưởng chi hết cho dịp Tết Nguyên đán 2021”, một phụ huynh khác bức xúc phản ánh.

Theo tìm hiểu thì toàn bộ số tiền hơn 20 triệu đồng từ khoản thu dư tiền bán trú đã được lãnh đạo Trường tiểu học Trưng Vương duyệt chi hết trong dịp Tết năm ngoái.

Ngoài ra, chị T. cũng hết sức bức xúc bởi điều kiện bán trú của nhà trường. “Vào cuối năm học, tôi có lần tình cờ vào khu bán trú của con thì phát hiện cháu đang ngủ trưa trên manh chiếu rách tả tơi.

Hỏi con thì cháu nói rằng tất cả các bạn trong lớp cũng phải lót chiếu rách để ngủ. Tôi rất bức xúc bởi trước đó, khi vào đầu năm lớp 1, tôi phải đóng hơn 300.000 đồng để mua sắm chiếu và dụng cụ bán trú mới cho con. Nhưng không hiểu sao nhà trường lại cho con tôi sử dụng lại đồ cũ nát”, chị T. cho hay.

“Đã báo cáo nên không trả lời nữa…”

Ngày 23/1, Trao đổi với Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Lê Thị Yên – Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương cho biết, cái này thì tôi đã thực hiện theo hướng dẫn và quy định của huyện và phòng.

Hiện trường đã có báo cáo chính thức cho phòng và huyện rồi. Và hiện tôi đang chờ kết luận của các cấp. “Vì đã có báo cáo chính thức rồi, và cũng đã trả lời báo chí trước đó nên thôi”, bà Yên nói.

Bà Yên cũng nói thêm đang thực hiện theo chỉ đạo chung, giờ muốn có thông tin phải theo kênh đó, còn không tiếp thêm báo chí.

Trước đó, trao đổi với báo chí, bà Yên xác nhận tổng số tiền thu dư từ công tác bán trú là 20,9 triệu đồng. Sau đó, dùng số tiền thu dư của học kỳ I của năm học 2021-2022 hỗ trợ cho quản lý và giáo viên tham gia công tác quản sinh.

Trong đó quản lý gồm 4 người là Hiệu trưởng, Hiệu phó, Kế toán và Thủ quỹ (mỗi người 1,5 triệu đồng), cấp dưỡng 4 người, còn các quản sinh là 18 giáo viên (trung bình một giáo viên nhận gần 400 nghìn đồng/tháng).

Việc Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương chi tiền dư bán trú cho cán bộ, giáo viên mà không được sự đồng ý của phụ huynh khiến nhiều người bức xúc, tạo ra nhiều luồng dư luận phản đối.

Để tìm hiểu và làm rõ các thông tin liên quan thì chúng tôi đã sử dụng nhiều kênh liên lạc để trao đổi với ông Phan Văn Tuyển - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình (Quảng Nam) nhưng ông này không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời.

Liên hệ với ông Nguyễn Trường Quyền - Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình, là người được phân công phụ trách mảng Tiểu học nhưng ông này cũng từ chối trả lời với lý do ông Tuyển mới là người phát ngôn.

Việc nhiều lãnh đạo Phòng giáo dục huyện Thăng Bình không có thông tin phản hồi về sự việc càng khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi nghi ngờ về việc xử lý các sai phạm của ngành giáo dục.

Chủ tịch huyện yêu cầu xử lý nghiêm

Trao đổi với Tạp chí Điện tử giáo dục Việt Nam ngày 24/1, ông Võ Văn Hùng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình (Quảng Nam) xác nhận, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh đã yêu cầu Phòng Giáo dục kiểm tra và có báo cáo cụ thể về Ủy ban nhân dân huyện.

“Hiện phòng Giáo dục đang hoàn chỉnh báo cáo kiểm tra vụ việc để trình Ủy ban nhân dân huyện”, ông Hùng nói.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình cũng cho rằng, sự việc đã gây bức xúc cho nhiều phụ huynh và được tung lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng không tốt.

Do đó, quan điểm của huyện là nếu kiểm tra có phát hiện sai phạm thì phải xử lý nghiêm, không bao che, dung túng.

Về việc các lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện không phản hồi, trao đổi thông tin với báo chí để làm rõ các vấn đề dư luận bức xúc thì ông Hùng nói, báo chí thông cảm vì lãnh đạo phòng này mới tiếp xúc với báo chí nên “sợ”.

AN NGUYÊN