Hiệu trưởng THCS Hoàng Quốc Việt ký quyết định buộc thôi việc cô Như Hoa

05/01/2022 07:34
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt, quận 7 đã ký quyết định buộc thôi việc đối với cô Võ Thị Như Hoa, giáo viên nhà trường.

Ngày 31/12/2021, thầy Trương Hương Hảo – Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định 124/QĐ-HQV, về việc kỷ luật viên chức.

Theo đó, xét báo cáo của hội đồng kỷ luật nhà trường, nay hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt quyết định áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với cô Võ Thị Như Hoa – viên chức của nhà trường.

Lý do: Đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật Cảnh cáo với hành vi không thực hiện nhiệm vụ hiệu trưởng phân công, tiếp tục vi phạm vắng mặt không phép liên tục từ ngày 1/1/2021 đến 27/12/2021.

Hành vi này đã vi phạm vào khoản 1, điều 19 của Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ “Áp dụng hình thức kỷ luật Buộc thôi việc đối với viên chức đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lý, hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý mà tái phạm”.

Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt đã ký quyết định buộc thôi việc cô Hoa (ảnh minh họa: P.L)

Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt đã ký quyết định buộc thôi việc cô Hoa (ảnh minh họa: P.L)

Đồng thời, cô Võ Thị Như Hoa còn có hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp, vi phạm vào điều 17 của Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngoài ra, quyết định này cũng đã được gửi tới Ủy ban nhân dân quận 7, Phòng Nội vụ, Thanh tra quận 7 và Phòng Giáo dục, Đào tạo quận 7.

Trước đó, hồi tháng 11/2021, nhà trường cũng đã ban hành Quyết định 102/QĐ-HQV, về xử lý kỷ luật Cảnh cáo đối với cô Võ Thị Như Hoa, do không thực hiện nhiệm vụ hiệu trưởng phân công, vắng mặt trong thời gian từ 18/3 đến 29/10/2021.

Do quá uất ức với nhiều vấn đề mà nhà trường đối xử với mình, tại một cuộc kiểm điểm sai phạm của viên chức hồi tháng 12/2021, cô Hoa đã uống thuốc ngủ với ý định sẽ tự tử trước mặt hiệu trưởng và nhiều người trong trường sau khi cuộc họp đã kết thúc.

Cô Hoa đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay lập tức, và trong tối cùng ngày, cô đã được xuất viện đi về nhà.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, các quyết định xử lý kỷ luật đối với cô Hoa mà nhà trường ban hành đều không đúng, nên nhiều khả năng cô sẽ nộp đơn khởi kiện ra tòa.

Cô Võ Thị Như Hoa cũng chính là người đứng ra tố cáo nhiều vấn đề chưa đúng tại trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt, dưới thời kỳ cô Phạm Thị Hạnh làm hiệu trưởng.

Hồi tháng 4/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7 đã ban hành thông báo kết quả giải quyết tố cáo của cô Hoa. Trong đó, phần lớn các nội dung tố cáo của cô là đúng, đúng một phần.

Vào tháng 3/2021, cô Phạm Thị Hạnh cũng đã bị điều về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 7 công tác, với vị trí là chuyên viên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7 còn yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm Ban Giám hiệu nhà trường (tại thời điểm bị tố cáo), một số cá nhân có liên quan đến sai phạm, thiếu sót nằm trong nội dung phản ánh, tố cáo mà cô Võ Thị Như Hoa đã nêu.

Việt Dũng