Hòa Bình: Đề xuất hỗ trợ 1 tỷ đồng cho PGS, GS về giảng dạy tại trường chuyên

07/03/2022 06:30
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên có trình độ Phó Giáo sư, Giáo sư về công tác tại trường chuyên, có cam kết giảng dạy 10 năm trở lên được hỗ trợ tiền thu hút với mức 1 tỷ đồng/người.

Ngày 3/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết Quy định một số chính sách đặc thù đối với trường Trung học phổ thông chuyên; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Theo nội dung Dự thảo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã nêu thực trạng bất cập hiện nay đối với học sinh trường Trung học phổ thông chuyên; chuyên gia, giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế và học sinh tham dự kì thi này. Trước thực trạng trên, tỉnh Hòa Bình đã đề xuất 5 chính sách để hỗ trợ các đối tượng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh thực trạng đối với học sinh trường Trung học phổ thông chuyên, học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cũng nêu những vấn đề về giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên chưa có chế độ ưu đãi phù hợp.

"Tỉnh Hòa Bình chưa có chính sách riêng thu hút cán bộ, giáo viên giỏi trong và ngoài tỉnh về công tác, làm việc tại trường Trung học phổ thông chuyên. Đồng thời cũng chưa xây dựng và ban hành chính sách đặc thù đối với trường Trung học phổ thông chuyên", trích Dự thảo.

Hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Phó Giáo sư, Giáo sư

Tỉnh Hòa Bình kiến nghị chính sách đãi ngộ đối với giáo viên giảng dạy các môn chuyên, giáo viên dạy song ngữ các môn chuyên được hưởng hỗ trợ hàng tháng bằng 150% mức lương cơ sở, thời gian hưởng 10 tháng/năm.

Giáo viên giảng dạy song ngữ các môn không chuyên được hưởng hỗ trợ hàng tháng bằng 120% mức lương cơ sở, thời gian hưởng 10 tháng/năm.

Tỉnh Hòa Bình cũng đề xuất chính sách chế độ thu hút, khuyến khích giáo viên công tác tại trường Trung học phổ thông chuyên.

Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, hệ chính quy sau khi được tiếp nhận về công tác tại trường được hỗ trợ đi học nâng cao trình độ chuyên môn trong và ngoài nước với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/người và cam kết phải công tác ít nhất 10 năm tại trường Trung học phổ thông chuyên sau khi hoàn thành khóa học.

Giáo viên có trình độ Phó Giáo sư, Giáo sư về công tác tại trường chuyên, có cam kết giảng dạy từ 10 năm trở lên được hỗ trợ tiền thu hút với mức 1,0 tỷ đồng một người.

Giáo viên có trình độ Tiến sĩ về công tác tại trường chuyên, có cam kết giảng dạy từ 10 năm trở lên được hỗ trợ tiền thu hút với mức 300 triệu đồng một người.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách trên do ngân sách Nhà nước của tỉnh đảm bảo.

Chi trả chính sách cho giáo viên ôn luyện học sinh giỏi

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cũng nhận định, chế độ bồi dưỡng cho giáo viên dạy đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế hiện còn thấp chưa phù hợp với thực tế (theo Quyết định 1563/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; Thể dục, Thể thao và Nghệ thuật.

Để giải quyết vấn đề trên, tỉnh Hòa Bình đề xuất chính sách chi trả cho giáo viên tiền dạy ôn luyện bồi dưỡng đội tuyển của tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia.

Chi trả cho giáo viên ôn luyện, bồi dưỡng đội tuyển của tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia với mức bằng 0,8 lần lương cơ sở/buổi dạy (4 tiết), thanh toán theo số buổi dạy thực tế và không quá 90 buổi cho mỗi đội tuyển Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí; các đội tuyển có phần thi thực hành: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tin học không quá 100 buổi/đội tuyển.

Chi trả tiền thuê chuyên gia đầu ngành, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ ôn luyện đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia với mức bằng 2,0 lần lương cơ sở/buổi dạy (4 tiết), thanh toán theo số buổi dạy thực tế và không quá 30 buổi/đội tuyển.

Cùng ngày 3/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cũng có văn bản lấy ý kiến đối với Dự thảo trên.

"Ý kiến tham gia vào dự thảo đề nghị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/3 để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh", Sở Giáo dục nêu trong văn bản.

Mạnh Đoàn