Hoạt động giới thiệu STEM và Tết yêu thương về cùng học trò Raglai

30/01/2022 07:43
Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tết yêu thương đến với học sinh Raglai, đã kết nối yêu thương giữa miền xuôi với miền ngược, đang gieo mầm thiện nguyện, gieo ước mơ cho học sinh đồng bào Raglai.

Trường Tiểu học Khánh Hòa - JeJu thuộc thôn Suối Lau 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tràn ngập yêu thương khi đón nhóm STEM Nha Trang cùng phụ huynh, học sinh Trường Trung học cơ sở Võ Văn Ký, Trung học cơ sở Nguyễn Hiền, đến tổ chức giới thiệu STEM và phát quà Xuân yêu thương.

Với tinh thần chia sẻ Tết yêu thương cho các em học sinh miền núi, ngày 27/1/2021 nhóm STEM Nha Trang cùng phụ huynh, học sinh Trường Trung học cơ sở Võ Văn Ký, Trung học cơ sở Nguyễn Hiền đã phối hợp Trường Tiểu học Khánh Hòa - JeJu tổ chức Xuân yêu thương và giới thiệu hoạt động STEM với học trò Raglai.

Hoạt động STEM được học sinh hào hứng tham gia, bay cao ước mơ với Hội thả diều.

Học sinh đồng bào Raglai hào hứng thả diều (Ảnh TA)

Học sinh đồng bào Raglai hào hứng thả diều (Ảnh TA)

Diều tham gia Hội thả diều được nhóm STEM Nha Trang hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Khánh Hòa - JeJu cùng làm, cùng trải nghiệm, cùng rút ra kinh nghiệm.

Học sinh đồng bào Raglai hào hứng, thích thú trải nghiệm làm diều (Ảnh TA)

Học sinh đồng bào Raglai hào hứng, thích thú trải nghiệm làm diều (Ảnh TA)

Cùng với Hội thả diều, các hoạt động STEM cũng được nhóm STEM Nha Trang và phụ huynh, học sinh Trường Trung học cơ sở Võ Văn Ký, Trung học cơ sở Nguyễn Hiền tổ chức cho học sinh Trường Tiểu học Khánh Hòa - JeJu tham gia, như làm tên lửa nước…

Học sinh đồng bào Raglai thích thú trải nghiệm STEM làm tên lửa nước (Ảnh: TA)

Học sinh đồng bào Raglai thích thú trải nghiệm STEM làm tên lửa nước (Ảnh: TA)

Kết nối yêu thương, nhóm STEM Nha Trang và phụ huynh, học sinh Trường Trung học cơ sở Võ Văn Ký, Trung học cơ sở Nguyễn Hiền đã cùng học sinh Trường Tiểu học Khánh Hòa - JeJu làm những tấm thiệp mừng xuân Nhâm Dần.

Nhà báo Lê Đức Dương (đội mũ) - Trưởng văn phòng Đại diện Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng tại Khánh Hoà tặng báo Xuân cho học sinh (Ảnh: TA)

Nhà báo Lê Đức Dương (đội mũ) - Trưởng văn phòng Đại diện Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng tại Khánh Hoà tặng báo Xuân cho học sinh (Ảnh: TA)

Cùng với hoạt động STEM, nhóm STEM Nha Trang đã phát quà xuân Nhâm Dần cho học sinh Trường Tiểu học Khánh Hòa - JeJu và bà con đồng bào Raglai xã Suối Cát đón Xuân Nhâm Dần.

Học sinh đồng bào Raglai nhận quà Tết yêu thương (Ảnh: TA)

Học sinh đồng bào Raglai nhận quà Tết yêu thương (Ảnh: TA)

Qùa Tết yêu thương, gồm bánh kẹo các loại, 1.5 tấn gạo, 30 bộ đồ thể thao, đặc biệt có 50 bộ quần áo mới, được may theo trang phục truyền thống của đồng bào Raglai tặng cho học trò.

Tổng giá trị quà tết Tết yêu thương, tặng cho học sinh và bà con đồng bào Raglai đón Tết Nhâm Dần hơn 20 triệu đồng, do các thành viên nhóm STEM Nha Trang, cùng phụ huynh, học sinh Trường Trung học cơ sở Võ Văn Ký, Trung học cơ sở Nguyễn Hiền, Câu lạc bộ Vovinam Trường Sơn Diên Khánh đóng góp.

Thầy Phạm Đức Huân, tổng phụ trách đội Trường Trung học cơ sở Võ Văn Ký, thành viên ban tổ chức, chia sẻ: “Tổ chức hoạt động giới thiệu STEM, Tết yêu thương đến với học sinh, đồng bào Raglai đã được chúng em ấp ủ từ lâu, nay mới thực hiện được.

Cũng bộn bề khó khăn, mệt nhọc, thế nhưng, nhìn những ánh mắt tò mò trước các hoạt động STEM, nụ cười hạnh phúc khi được chia sẻ yêu thương của học trò Raglai, chúng em không thấy mệt nữa, chỉ mong muốn sẻ chia nhiều hơn đến với các em”.

Hoạt động giới thiệu STEM, Tết yêu thương, đến với học sinh, đồng bào Raglai, đã kết nối yêu thương giữa miền xuôi với miền ngược, đang gieo mầm thiện nguyện cho học sinh tham gia, gieo ước mơ cho học sinh đồng bào Raglai.

Mùa xuân đang về trên quê hương đất nước, mùa xuân đang về từ những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, cần lắm những Tết yêu thương, để không có học trò nào không có Tết.

Sơn Quang Huyến