Học sinh 14 xã của Hà Nội được dự tuyển Trường phổ thông dân tộc nội trú

14/04/2021 06:06
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trên địa bàn Thành phố Hà Nội, học sinh thuộc 14 xã có thể đăng ký thi tuyển vào lớp 10 của Trường phổ thông dân tộc nội trú.

Ngoài các nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 của các trường công lập, trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên..., học sinh ở một số địa bàn của Thành phố Hà Nội có thể đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào Trường phổ thông dân tộc nội trú.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 Trường phổ thông dân tộc nội trú là các học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp trung học cơ sở.

Các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội (xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) (ảnh: Báo An ninh thủ đô)

Các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội (xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) (ảnh: Báo An ninh thủ đô)

Bên cạnh đó, Sở quy định, các học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc 14 xã sau đây của 5 huyện thuộc thành phố Hà Nội thì được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 Trường Phổ thông dân tộc nội trú, gồm: 7 xã thuộc huyện Ba Vì (Tản Lĩnh, Ba Trại, Minh Quang, Ba Vì, Vân Hòa, Yên Bài, Khánh Thượng); 3 xã thuộc huyện Thạch Thất (Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân); 2 xã thuộc huyện Quốc Oai (Phú Mãn, Đông Xuân); 1 xã thuộc huyện Mỹ Đức (An Phú); 1 xã thuộc huyện Chương Mỹ (Trần Phú).

Các học sinh thuộc 14 xã này vẫn phải thi tuyển với nguyện vọng 1 là Trường phổ thông dân tộc nội trú, hai nguyện vọng còn lại đăng ký vào trường trung học phổ thông công lập theo khu vực tuyển sinh quy định.

Thùy Linh