Học sinh trường Lý Thái Tổ đoạt nhiều giải thưởng tài năng Toán học quốc tế

20/04/2021 19:19
Ngọc Quang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 17/4/2021 tại Hà Nội đã diễn ra lễ vinh danh vòng chung kết kỳ thi tìm kiếm tài năng Toán học quốc tế ITMC 2021.

Được sự đồng ý và Ủy quyền của tổ chức Thai Talent Training - Ban tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Toán học Quốc tế ITMC 2021” tại Bangkok, Thái Lan thông qua thư mời và Ủy quyền đối với Công ty Cổ phần Giáo dục GMaths, Vòng 1 ITMC 2021 đã diễn ra vào ngày 20/12/2020 với sự tham gia của 3176 học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tại 4 điểm thi THCS Cầu Giấy, Tiểu học Lý Thái Tổ, THCS Lý Thái Tổ và THCS Ba Đình.

Đây là cuộc thi uy tín thường niên dành cho các học sinh yêu thích môn Toán trong khu vực Châu Á, là cơ hội để các em học sinh thể hiện bản lĩnh, sự tự tin, năng lực học Toán tiếng Anh xuất sắc của mình.

Cô Huỳnh Thị Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thái Tổ phát biểu tại lễ vinh danh.

Cô Huỳnh Thị Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thái Tổ phát biểu tại lễ vinh danh.

Phát biểu khai mạc tại lễ trao giải, cô Huỳnh Thị Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thái Tổ cho biết, kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học Quốc tế ITMC là sân chơi Toán học bổ ích, hấp dẫn, quy tụ các thí sinh đến từ nhiều Quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới như Brazil, Thái Lan, Đài Loan, Phillipine, Bangladesh, Indonesia...

Năm nay, do đặc thù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp tại nhiều Quốc gia, thí sinh của các đội thi đã tranh tài theo hình thức trực tuyến, dưới sự giám sát của ban tổ chức ITMC Quốc tế tại Thái Lan.

Là cuộc thi uy tín thường niên dành cho các bạn học sinh yêu thích môn Toán trong khu vực, các em học sinh đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, sự tự tin, năng lực Toán – Tiếng Anh xuất sắc của mình để đạt được những kết quả rất đáng tự hào.

"Kết quả mà các em đạt được trong kỳ thi vừa qua có thể chỉ là thành công bước đầu của các em trên con đường chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức loài người. Các em rất có thể sẽ còn thành công hơn nữa. Song, có điều chắc chắn rằng, hôm nay, các em là những đại diện ưu tú về năng lực nhận thức, tư duy và khả năng hội nhập quốc tế của thế hệ học sinh Thủ đô Hà Nội. Không chỉ Ban tổ chức chúng tôi mà cả các bậc cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo và các bạn học sinh các trường thực sự tự hào về các em! Chúc mừng các em! Chúc mừng những thành công của cuộc thi!", cô Hương bày tỏ.

Nhiều học sinh Trường Tiểu học Lý Thái Tổ giành giải trong cuộc thi này.

Nhiều học sinh Trường Tiểu học Lý Thái Tổ giành giải trong cuộc thi này.

Tổng kết xếp hạng Vòng 1 có 829 học sinh đạt giải, trong đó 202 học sinh đạt hạng High Distinction (Huy chương Vàng), 209 học sinh đạt hạng Distinction (Huy chương Bạc) và 418 học sinh đạt hạng Credit (Huy chương Đồng).

Trong đó, đội tuyển học sinh trường Tiểu học Lý Thái Tổ đã xuất sắc giành được 15 Huy chương Vàng, 19 Huy chương Bạc, 39 Huy chương Đồng và 52 giải Khuyến khích.

Học sinh Lê Đình Ngân Giang (Lớp 4A2) và Trần Minh Trí (Lớp 4Q1) Trường tiểu học Lý Thái Tổ giành Huy Chương Bạc.

Học sinh Lê Đình Ngân Giang (Lớp 4A2) và Trần Minh Trí (Lớp 4Q1) Trường tiểu học Lý Thái Tổ giành Huy Chương Bạc.

Các học sinh trường Lý Thái Tổ giành Huy Chương Đồng.

Các học sinh trường Lý Thái Tổ giành Huy Chương Đồng.

Các học sinh trường Lý Thái Tổ giành giải Khuyến khích.

Các học sinh trường Lý Thái Tổ giành giải Khuyến khích.

Trường tiểu học Lý Thái Tổ đã phối hợp với Gmaths tổ chức thành công Vòng 2 kỳ thi “Tìm kiếm tài năng Toán học quốc tế ITMC 2021” vào ngày 21/02/2021 với sự tham gia của gần 332 thí sinh đại diện cho Việt Nam tranh tài với học sinh các nước Châu Á là Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên thí sinh của các nước đã tranh tài theo hình thức trực tuyến dưới sự giám sát của Ban tổ chức ITMC Thái Lan.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các thầy, cô trao giải cho những học sinh đoạt giải.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các thầy, cô trao giải cho những học sinh đoạt giải.

Thầy Đoàn Công Thạo - Đại diện hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ trao giải cho các học sinh đạt giải.

Thầy Đoàn Công Thạo - Đại diện hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ trao giải cho các học sinh đạt giải.

Kết quả, đoàn học sinh giỏi thành phố Hà Nội - đại diện cho nước Việt Nam đã xuất sắc giành được 16 huy chương Vàng, 56 huy chương Bạc, 135 huy chương Đồng và 125 giải Khuyến khích. Trong đó, các em học sinh trường tiểu học Lý Thái Tổ giành được 02 Huy chương Bạc, 13 Huy chương Đồng, 8 giải Khuyến khích.

Danh sách học sinh trường Tiểu học Lý Thái Tổ giành huy chương trong kì thi ITMC 2021:

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

Giải thưởng

ITMC

Các giải thưởng các cuộc thi Toán học khác

1

Trần Minh Trí

4Q1

Huy chương Bạc


2

Lê Đinh Ngân Giang

4Q2

Huy chương Bạc

Huy chương Vàng kì thi Olympic Toán Tiếng Anh quốc tế SEAMO

Top 10% cuộc thi Toán quốc tế Kangaroo IKMC 2020

3

Trần Tuấn Cường

2Q1

Huy chương Đồng


4

Quách Phương Thảo

2Q1

Huy chương Đồng


5

Trần Ngọc Trinh

2Q1

Huy chương Đồng


6

Phùng Quang Minh

3Q1

Huy chương Đồng

Huy chương Bạc cuộc thi Toán học Hoa Kỳ AMO

7

Trương Phúc Nguyên

3Q1

Huy chương Đồng


8

Nguyễn Minh Phú

3Q1

Huy chương Đồng

Huy chương Bạc kì thi Olympic Toán Tiếng Anh quốc tế SEAMO

Huy chương Vàng cuộc thi Toán học Hoa Kỳ AMO

9

Trần Đình Long Vũ

3Q1

Huy chương Đồng

Giải Vô địch quốc gia kì thi toán quốc tế Kangaroo IKMC 2020

10

Trịnh Minh Đăng

4Q2

Huy chương Đồng


11

Nguyễn Minh Hà

4Q2

Huy chương Đồng


12

Nguyễn Thanh Hà

4Q2

Huy chương Đồng


13

Nguyễn Nam Khánh

4Q1

Huy chương Đồng


14

Nguyễn Lưu Gia Minh

4Q1

Huy chương Đồng


15

Nguyễn Khôi Nguyên

4Q1

Huy chương Đồng


16

Phan Thái Hà An

2Q2

Khuyến khích


17

Nguyễn Tiến Đức

2Q1

Khuyến khích


18

Bùi Thu Phương

2Q1

Khuyến khích


19

Bùi Lê Quang

3Q1

Khuyến khích


20

Trương Đức Thắng

3Q1

Khuyến khích


21

Phạm Hữu Nhật Vũ

3Q1

Khuyến khích


22

Nguyễn Trọng Nhân

4Q2

Khuyến khích


23

Nguyễn Đình Tú

4A1

Khuyến khích


Ngọc Quang