Học sinh lại “tố” nhà trường không cho nộp hồ sơ dự thi Đại học

06/04/2012 15:00
Xuân Trung
(GDVN) - Học sinh khối 12 Trường THPT Đội Cấn (tỉnh Vĩnh Phúc) phản ánh về việc Hiệu trưởng ra một điều kiện, nếu không đạt sẽ không được nộp hồ sơ.
Theo phản ánh của các em học sinh khối 12 Trường THPT Đội Cấn (huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc), vào khoảng đầu kỳ 2, Hiệu trưởng Phan Hữu Tươi có nói thẳng với ba khối  trong  buổi chào cờ rằng: “Nếu thi thử khối A không đạt 10 điểm, khối D không đạt 11 điểm sẽ không được nộp  hồ sơ đăng ký dự thi đại học 2012”.

Thông tin này gây hoang mang cho các em học sinh lớp 12, đặc biệt trong thời gian cận ngày làm hồ sơ. “Em không thi đại học nên thế nào cũng được nhưng trong lớp có nhiều em  học các khối, nhiều bạn thi thì rất lo, nếu trường áp dụng như thế sẽ có một vài trường hợp không đủ điều kiện”, một học sinh nói với chúng tôi.
Theo giải thích của lãnh đạo trường, đó chỉ là biện pháp uốn nắn cho học sinh tích cực học hơn.
Theo giải thích của lãnh đạo trường, đó chỉ là biện pháp uốn nắn cho học sinh tích cực học hơn.

Trong khi đó, trao đổi với Phóng viên, ông Phan Hữu Tươi - Hiệu trưởng Trường THPT Đội Cấn cho biết, những phản ánh của học sinh lớp  12 như  vừa qua là không chính xác.

Theo ông Tươi, do trường đang làm công tá  hướng nghiệp nên có làm công tác “tư tưởng” cho học sinh xác định trước. “Nếu thi thử với số điểm như thế, chúng tôi khuyên học sinh không nên thi đại học, mà tập trung cho các trường nghề, cao đẳng. Nếu thi đại học với số điểm này thì các em không thể đỗ được nên khuyên cho các em cân nhắc. Hôm nay, chúng tôi mới thu hồ sơ, các giáo viên đang thực hiện phân luồng theo hướng đó”, ông Tươi  lý giải.

Ông Phan Hữu Tươi cũng cho rằng, hiện trường chưa có thông báo hay quyết định nào bằng văn bản về việc trên, và để có sự hiểu lầm như trên là do các giáo viên chủ nhiệm chưa nói rõ hơn cho học sinh của mình.

Trước đó, tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3 TP.HCM)  học sinh cũng "tố" nhà trường không cho nộp hồ sơ dự thi. Lý do trường không nhận hồ sơ nếu như học sinh không luyện thi tại trường. Theo giải thích của Bà Đỗ Thị Bích Duyên - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn: “Trường tổ chức luyện thi cho học sinh không thu học phí. Những em không đăng ký học lớp này, chúng tôi coi như các em không chú tâm thi đại học mà chỉ đi thi cho vui. Hoặc có những em xác định đi du học, không luyện thi đại học nhưng vẫn làm hồ sơ dự thi nên trường không nhận hồ sơ”.

Điểm nóng

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Ôn thi Đại học

Tư vấn tuyển sinh

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Xuân Trung