Học sinh THPT tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đi học trực tiếp từ ngày 13/12

11/12/2021 06:30
NGUYÊN PHONG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngoài tất cả các trường cấp ba thì tất cả học sinh đã tiêm vắc-xin mũi 1 đủ 14 ngày cũng được đến trường học trực tiếp bình thường.

Ngày 10/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh này đã thống nhất phương án cho học sinh tất cả các trường trung học phổ thông trên địa bàn trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13/12.

Thừa Thiên Huế đang đẩy mạnh tiêm vắc-xin cho học sinh để sớm mở cửa lại trường học. Ảnh: NP

Thừa Thiên Huế đang đẩy mạnh tiêm vắc-xin cho học sinh để sớm mở cửa lại trường học. Ảnh: NP

Ngoài ra, đối với các trường trung học cơ sở đã tổ chức tiêm vắc-xin mũi 1 cho tất cả học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi (đủ 14 ngày) cũng được tổ chức dạy học trực tiếp bình thường.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng giao Sở giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, phương án phòng dịch... để tổ chức triển khai việc dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Khi diễn biến dịch xảy ra phức tạp thì chủ động xử lý và cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang các hình thức học trực tuyến tại nhà.

Tỉnh này cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát số lượng người chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn, giải trình lý do, trách nhiệm của địa phương, của công dân đối với sự chậm trễ trong việc tiêm vắc-xin phòng dịch.

Trong ngày 10/12, Thừa Thiên Huế ghi nhận 184 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 81 ca cộng đồng. Hiện tình hình dịch bệnh tại địa phương này vẫn có chiều hướng diễn biến phức tạp.

NGUYÊN PHONG