Học sinh Thủ đô vẫn đi xe máy đến trường

08/10/2012 11:36
Theo CAND
Chỉ đứng chưa đầy 10 phút, chúng tôi đã nhẩm tính được có gần 20 chiếc xe máy được các học sinh Trường THPT Việt Đức gửi tại bãi giữ xe số 5 Quang Trung. Khi thấy chúng tôi giơ máy ảnh lên, 2 học sinh nữ đang lấy xe máy bèn khoác vội 2 chiếc áo khoác mỏng để che đi bộ đồng phục.
Sau 1 tháng tổ chức đợt cao điểm kiểm tra và xử phạt học sinh đi xe máy, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xử phạt hàng trăm trường hợp học sinh vi phạm và gửi thông báo về Sở Giáo dục và Đào tạo. Biện pháp xử phạt nghiêm từ phía cơ quan chức năng tưởng như đã mang lại những hiệu quả trong việc hạn chế tình trạng học sinh đi xe máy. Tuy nhiên, nhiều trường học trên địa bàn vẫn để mặc cho học sinh của mình vi phạm.

Có mặt tại ngã tư Quang Trung - Lý Thường Kiệt trưa 5/10, hình ảnh chúng tôi ghi lại được là rất nhiều học sinh của Trường THPT Việt Đức sau khi tan trường đi bộ ra địa chỉ số 5 Quang Trung để lấy xe máy. Hàng chục chiếc xe máy được chủ trông xe cất rất cẩn thân trong ngõ sâu. Chẳng cần mặc áo để nguỵ trang, những học sinh này ngang nhiên rồ ga phóng thẳng ra đường giữa dòng xe máy, ô tô đang tấp nập.
Chỉ đứng chưa đầy 10 phút, chúng tôi đã nhẩm tính được có gần 20 chiếc xe máy được các học sinh Trường THPT Việt Đức gửi tại bãi giữ xe số 5 Quang Trung. Khi thấy chúng tôi giơ máy ảnh lên, 2 học sinh nữ đang lấy xe máy bèn khoác vội 2 chiếc áo khoác mỏng để che đi bộ đồng phục.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Cổng Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng ở đường Phạm Sư Mạnh cũng chẳng kém cạnh gì. Bãi gửi xe trên vỉa hè, chếch phía trước độ 30m, cạnh hàng ăn. Học sinh tan trường ra đây lấy xe chẳng khác gì khách vào quán. Học sinh vô tư đến mức đèo nhau không cần đội mũ, mặc nguyên quần áo đồng phục. Năm gối sau lưng trường này là một trường khác, cổng ở đường Hai Bà Trưng, học sinh cũng mặc nguyên đồng phục kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm phóng vù vù ra khỏi bãi gửi xe. Mặc dù nhiều học sinh của Trường THPT Phan Đình Phùng và Phạm Hồng Thái đã bị Đội CSGT số 2 xử phạt vi phạm Luật giao thông, nhưng giờ tan trường chiều 5/10 vẫn có khá nhiều học sinh phóng xe máy về nhà.
Theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội thì triển khai đợt cao điểm về xử phạt học sinh đi xe máy đến trường, Phòng CSGT đã tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh đi xe máy. Cụ thể, từ 7/9 đến 20/9, lực lượng CSGT, Công an TP Hà Nội đã xử phạt 400 trường hợp học sinh đi xe máy.
Sau khi lập biên bản xử phạt, danh sách của tất cả các học sinh vi phạm đã được chuyển toàn bộ sang Sở GD&ĐT Hà Nội từ đó Sở sẽ gửi thông báo về các trường có học sinh vi phạm để có biện pháp nhắc nhở, xử phạt nghiêm. Các trường có nhiều học sinh vi phạm quy định đi xe máy như Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (20 trường hợp), THPT Phan Đình Phùng (10 trường hợp), THPT Trương Định (10 trường hợp)... Theo quy định, tất cả các trường sau khi nhận được thông báo về các trường hợp học sinh đi xe máy bị lực lượng CSGT xử phạt thì đều có phản hồi lại với Phòng CSGT. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội chưa nhận được bất kỳ một thông báo phản hồi nào.
Quá trình tuyên truyền, xử phạt học sinh đi xe máy đến trường, không ít học sinh chưa nhận thức được hành vi của mình là vi phạm Luật Giao thông mà cố tình có những hành vi đối phó như mang theo áo để khoác ngoài khi đi xe máy. Khi thấy lực lượng CSGT, nhiều học sinh đang đi xe máy bất chợt quay đầu xe lại đi ngược chiều và “lẩn” vào các ngõ ngách hết sức nguy hiểm.
Trung tá Phạm Văn Hậu, Phó phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong thời gian tới đây, việc tuyên truyền, xử phạt học sinh đi xe máy đến trường vẫn sẽ được duy trì một cách thường xuyên liên tục. Tuy nhiên, vì sao xử phạt nhiều, xử phạt nghiêm mà tình trạng học sinh đi xe máy vẫn tiếp diễn? Theo cán bộ Đội tham mưu tổng hợp, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội thì bên cạnh công tác tuyên truyền cũng như xử phạt nghiêm của lực lượng chức năng thì để các em học sinh chấp hành nghiêm quy định Luật giao thông rất cần sự phối hợp kịp thời của nhà trường và đặc biệt là gia đình.
Theo CAND