Hôm nay (8/2), học sinh Hà Nội từ lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp

08/02/2022 06:18
Nhật Tân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau thời gian dài học online, từ ngày 8/2, học sinh khối lớp 7-12 tại Hà Nội được trở lại trường. Các trường đã hoàn tất công tác để đón học sinh.

Các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để học sinh trở lại trường sau khoảng thời gian dài học trực tuyến.

Thầy cô ở nhiều trường bày tỏ sự vui mừng khi học sinh quay trở lại học trực tiếp.

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Hoàng Đức Thuận, hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Theo tôi việc cho học sinh quay trở lại học trực tiếp là cách tốt nhất. Bởi vì ngoài kiến thức, các con còn được rèn luyện kỹ năng mềm. Trong quá trình phát triển tâm sinh lý của học sinh cần có các mối quan hệ, khi đến trường các con được giao tiếp với thầy cô, bạn bè. Qua quá trình này thì sẽ nảy sinh các vấn đề, từ đó sẽ giúp nhà trường và gia đình uốn nắn, hướng dẫn các em tốt hơn.”

Thầy Thuận chia sẻ trường đã chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh như: Tiến hành phun khử khuẩn, lau dọn bàn ghế, nước rửa tay, khẩu trang đến từng lớp, kịch bản ứng phó với các tình huống theo bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn, phòng chống dịch Covid-19 trong trường học, …

Các phòng học của Trường Trung học phổ thông Khương Đình được phun khử khuẩn để chuẩn bị đón học sinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Các phòng học của Trường Trung học phổ thông Khương Đình được phun khử khuẩn để chuẩn bị đón học sinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thầy Thuận cho biết, trường sẽ tiến hành test nhanh cho học sinh có biểu hiện nhiễm Covid-19 và báo cán bộ Y tế phường. Trường Trung học phổ thông Khương Đình được thành lập từ năm 2020 nên có cơ sở vật chất tốt. Ở mỗi tầng có một phòng để cách ly tạm thời với học sinh nghi nhiễm.

Trường cũng đã gửi thông báo đến phụ huynh những việc cần làm trước khi cho học sinh đến trường, tổ chức buổi họp với ban đại diện phụ huynh để bàn các phương án nhằm phối hợp và đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường.

Theo khảo sát của trường, khoảng 99% học sinh đã tiêm mũi 2, số ít có bệnh nền nên chưa tiêm vaccine và chưa đủ thời gian 6 tháng sau khi khỏi Covid-19.

Để đáp ứng việc học tập cho học sinh chưa đủ điều kiện học trực tiếp, trường đã nối mạng Internet cho từng lớp, đặt camera để những em này học trực tuyến tại nhà.

Cùng quan điểm với thầy Thuận, thầy Đoàn Minh Châu - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Việc quay trở lại trường học sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng mềm, tác phong về giờ giấc, trang phục, …”

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị đón học sinh, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, tổ chức diễn tập các tình huống có thể xảy ra và cách ứng phó.

Về cơ sở vật chất, trường đã huy động cán bộ, công nhân, viên chức tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn tất cả phòng học, bàn ghế, các thiết bị phòng chống dịch Covid-19 như: Khẩu trang, nước sát khuẩn, bộ kit test nhanh, máy đo thân nhiệt, …

Những học sinh đầu tiên của Trường Trung học phổ thông Minh Khai được tiêm vaccine phòng Covid-19 vào ngày 24/11/2021. Ảnh: Fanpage Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai- Hà Nội.

Những học sinh đầu tiên của Trường Trung học phổ thông Minh Khai được tiêm vaccine phòng Covid-19 vào ngày 24/11/2021. Ảnh: Fanpage Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai- Hà Nội.

Thầy Châu cho biết việc vệ sinh bàn ghế, trang bị dạy học được tiến hành thường xuyên để đảm bảo chất lượng tránh hỏng hóc.

Trường đã thông báo đến phụ huynh những quy định nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường học trực tiếp bao gồm những phần như: Trước khi đi học, đến trường và sau khi từ trường về nhà, …Ví dụ phụ huynh sẽ chuẩn bị khẩu trang, bình nước, đo thân nhiệt cho con trước khi đến trường.

Thầy Châu chia sẻ: “Đối với lớp 12, trường cũng đã chuẩn bị kế hoạch ôn tập cho các em. Sau khi các trường đại học công bố dự kiến tuyển sinh, chúng tôi cũng đã kết hợp dạy online và tư vấn cho học sinh về các phương thức xét tuyển năm nay. Trước tiên chúng tôi đảm bảo lượng kiến thức các em nhận được là đầy đủ, đúng với chương trình. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh có thể trong tháng 3 trường sẽ tổ chức tư vấn ngành nghề, hướng nghiệp cho học sinh.”

Trước đó, ngày 24/1, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định cho học sinh từ lớp 7 đến 12 trở lại trường từ 8/2.

Cụ thể, trên địa bàn các xã/phường/thị trấn của 30 quận/huyện/thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 cho phép học sinh thuộc từ lớp 7 đến lớp 12 của các trường trung học phổ thông, các trường trung học cơ sở, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, cao đẳng, học viện liên kết dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên được đến trường từ 8/2.

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị ngoại thành học trực tiếp từ 10/2.

Nhật Tân