Hôm nay em làm tình nguyện viên, sang năm em thi, sẽ có các bạn tiếp sức

08/07/2021 06:00
Phạm Minh - Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mặc dù có lịch học thêm online nhưng Lý Anh Vũ - học sinh lớp 11 vẫn tham gia vào đội tình nguyện tiếp sức mùa thi năm nay.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 diễn ra trong điều kiện dịch COVID 19 có diễn biến rất phức tạp Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặt ra mục tiêu kép: Tổ chức kỳ thi an toàn trong phòng chống dịch và đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn, có chất lượng, đúng quy chế.

Với tinh thần đó, tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội, các cán bộ coi thi, đội ngũ tình nguyện viên kết hợp với cán bộ y tế, lực lượng an ninh đã chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi, xây dựng quy trình, kịch bản chi tiết, và luôn bám sát quy chế, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh nhằm thực hiện mục tiêu an toàn khi tổ chức kỳ thi.

Học sinh lớp 11 tham gia tình nguyện tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa. (Ảnh: Phạm Minh)

Học sinh lớp 11 tham gia tình nguyện tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa. (Ảnh: Phạm Minh)

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa, nhiều tình nguyện viên đội nắng hướng dẫn thí sinh, phân luồng giao thông và tiếp sức cho các sĩ tử trong cuộc thi quan trọng này.

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Việt Nam, Lý Anh Vũ - học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Yên Hòa cho biết, để tham gia tình nguyện, em đã phải xin phép thầy giáo nghỉ học thêm. Bởi lẽ trong thời gian nghỉ hè, Anh Vũ vẫn học thêm trực tuyến để bổ sung kiến thức, chuẩn bị cho năm học cuối cấp sắp tới.

Lý Anh Vũ - học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Yên Hòa tham gia tiếp sức mùa thi lần 2. (Ảnh: Phạm Minh)

Lý Anh Vũ - học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Yên Hòa tham gia tiếp sức mùa thi lần 2. (Ảnh: Phạm Minh)

Đây là lần thứ 2 Lý Anh Vũ tham gia hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi. Năm ngoái, Vũ cũng cùng đoàn thực hiện các nhiệm vụ phân luồng giao thông trong kỳ thi tốt nghiệp 2020.

“Gia đình em luôn ủng hộ em tham gia những hoạt động ý nghĩa, mặc dù điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng chúng em đã được tập huấn để đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt nhất.

Dù phải nghỉ học thêm nhưng em sẽ bổ sung kiến thức sau khi kết thúc kỳ thi này.

Em muốn góp một chút công sức nhỏ bé của mình như một cách động viên anh chị năm nay thi cử làm bài tốt. Em nghĩ tuổi trẻ luôn phải sống hết mình, sẵn sàng trong mọi nhiệm vụ. Hôm nay em làm tình nguyện viên, năm sau sẽ có những tình nguyện viên khác hỗ trợ chúng em trong kỳ thi”, Anh Vũ chia sẻ.

Lần đầu tham gia tiếp sức mùa thi nhưng Bùi Bảo Tâm, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Yên Hòa cảm thấy rất hào hứng.

Những ngày công tác hỗ trợ kỳ thi, các tình nguyện viên đều phải thức dậy từ sớm từ 5 giờ để có mặt sớm tại các điểm thi, chuẩn bị công tác hỗ trợ tổ chức thi. Các tình nguyện viên chủ yếu thực hiện công tác hỗ trợ cùng nhân viên y tế phòng dịch, phân luồng giao thông, thực hiện dãn cách, tiếp sức phát nước phát quà (quạt giấy) cho thí sinh.

“Mặc dù làm việc trong điều kiện nắng nóng nên chúng em cũng khá vất vả. Dẫu vậy, được làm việc ý nghĩa, đồng đội cùng động viên, hỗ trợ cho nhau nên cảm giác mệt mỏi nhanh chóng qua đi.

Quan trọng nhất là em được góp sức cho kỳ thi quan trọng của quốc gia, được học hỏi nhiều hơn và trưởng thành hơn qua hoạt động tình nguyện”.

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Tạ Mạnh Nguyên Anh- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Yên Hòa (Cầu Giấy) cho biết, chúng tôi đã phân công hơn 10 đoàn viên Thanh niên tham gia công tác tình nguyện.

Trước đó, các đoàn viên và các đoàn tình nguyện đều đã được tập huấn công tác phòng chống dịch Covid-19 một cách nghiêm túc, vừa đảm bảo công tác hỗ trợ kỳ thi, vừa đảm bảo yêu cầu an toàn trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Một số hình ảnh về hoạt động của tình nguyện viên tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa:

Các tình nguyện viên đón thí sinh vào dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. (Ảnh: Phạm Minh)

Các tình nguyện viên đón thí sinh vào dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. (Ảnh: Phạm Minh)

Tình nguyện viên hỗ trợ công tác chống dịch. (Ảnh: Phạm Minh)

Tình nguyện viên hỗ trợ công tác chống dịch. (Ảnh: Phạm Minh)

Các tình nguyện viên phát nước tại điểm thi. (Ảnh: Phạm Minh)

Các tình nguyện viên phát nước tại điểm thi. (Ảnh: Phạm Minh)

Lý Anh Vũ (giữa) cùng bạn bè tham gia nhiệm vụ phân luồng giao thông, nhắc nhở phụ huynh thí sinh thực hiện giãn cách an toàn. (Ảnh: Phạm Minh)

Lý Anh Vũ (giữa) cùng bạn bè tham gia nhiệm vụ phân luồng giao thông, nhắc nhở phụ huynh thí sinh thực hiện giãn cách an toàn. (Ảnh: Phạm Minh)

Anh Tạ Mạnh Nguyên Anh- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Yên Hòa (Cầu Giấy) giúp phụ huynh mang giấy tờ cho thí sinh bị quên. (Ảnh: Phạm Minh)

Anh Tạ Mạnh Nguyên Anh- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Yên Hòa (Cầu Giấy) giúp phụ huynh mang giấy tờ cho thí sinh bị quên. (Ảnh: Phạm Minh)

Phạm Minh - Trần Lý