Hơn 1 triệu học sinh mầm non, tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng tới trường

14/02/2022 10:18
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ ngày 14/2, hơn 1 triệu học sinh bậc mầm non, tiểu học, lớp 6 của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục trở lại trường học.

Sáng ngày 14/2/2022, học sinh bậc học mầm non, tiểu học và lớp 6 của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục trở lại trường học, sau khoảng thời gian dài học trực tuyến để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Ngay từ sáng sớm, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đến kiểm tra công tác tình hình đi học lại của học sinh tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (quận Bình Thạnh), trường mầm non Bé Ngoan (quận 1).

Học sinh lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu rửa tay sát khuẩn từ cổng (ảnh: P.L)

Học sinh lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu rửa tay sát khuẩn từ cổng (ảnh: P.L)

Tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, từ trước 7h đã có rất đông phụ huynh đưa học sinh tới tận cổng trường, được giáo viên đón và hướng dẫn đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi bước vào trường.

Chị Nguyễn Thị Minh Hằng (nhà ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) là phụ huynh lớp 1 của nhà trường cho hay, con chị rất nôn nao, hào hứng, dậy rất sớm vì hôm nay được trở lại trường gặp cô giáo và các bạn cùng lớp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức kiểm tra các vòi rửa tay tại trường Nguyễn Đình Chiều (ảnh: P.L)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức kiểm tra các vòi rửa tay tại trường Nguyễn Đình Chiều (ảnh: P.L)

Về các biện pháp phòng chống dịch, nhất là 5K thì ở nhà cũng đã hướng dẫn thường xuyên các con, nhưng vô trường thầy cô cũng nên nhắc nhở thêm các em.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Dương Anh Đức đã đến động viên tinh thần các thầy cô giáo, học sinh của trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu.

Ông Dương Anh Đức đã đi kiểm tra cơ sở vật chất, các phòng chức năng của nhà trường để thực hiện cho việc phòng chống dịch, trao đổi với lãnh đạo nhà trường ngay dưới sân trường.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, thầy cô giáo nên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, hướng dẫn thật kỹ lưỡng cho họ, để chuẩn bị cho con em đi học thật an toàn.

Lãnh đạo TPHCM có các lưu ý với Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu ngay tại sân trường (ảnh: P.L)

Lãnh đạo TPHCM có các lưu ý với Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu ngay tại sân trường (ảnh: P.L)

“Khi thấy học sinh có biểu hiện sức khỏe bất thường, cần báo ngay cho giáo viên. Việc hướng dẫn nhằm để phụ huynh yên tâm cho con em đi học, chứ không phải để họ hoang mang, lo lắng” – ông Dương Anh Đức đề nghị.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Dương Trí Dũng cho biết, có đến hơn 80% phụ huynh học sinh ở bậc tiểu học, gần 70% phụ huynh ở bậc mầm non (từ 3 đến 6 tuổi) đồng thuận việc cho học sinh đi học trong đợt này.

Theo lãnh đạo Sở này cho hay, việc đi học trực tiếp trong đợt này là trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh và học sinh, không bắt buộc.

Học sinh mầm non Bé Ngoan rửa tay, đo thân nhiệt ngay từ trước khi bước vào trường (ảnh: P.L)

Học sinh mầm non Bé Ngoan rửa tay, đo thân nhiệt ngay từ trước khi bước vào trường (ảnh: P.L)

Với những học sinh đi học trực tiếp: giáo viên tổ chức hướng dẫn các hoạt động học tập theo nhóm, có các giải pháp ôn tập, củng cố kiến thức cho những em học sinh chưa được học trực tuyến, hay đã học trực tuyến những chưa đạt được các yêu cầu về phẩm chất, năng lực.

Những học sinh nào chưa đi học ở trường trong đợt này, thì các em sẽ tiếp tục được học trực tuyến, học qua truyền hình hay giáo viên giao bài tập về nhà làm.

Sở cũng có yêu cầu giáo viên tiểu học dành thời gian hướng dẫn cho học sinh các thói quen phòng dịch Covid-19 tại trường, xây dựng nề nếp học tập, phân loại học sinh theo từng nhóm căn cứ vào khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh, tổ chức ôn tập kiến thức đã học trong giai đoạn học sinh học trực tuyến.

Học sinh trường mầm non Bé Ngoan đã bước vào những giờ học đầu tiên sau khi nghỉ dịch (ảnh: P.L)

Học sinh trường mầm non Bé Ngoan đã bước vào những giờ học đầu tiên sau khi nghỉ dịch (ảnh: P.L)

Từ ngày 21/2, học sinh tiểu học của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện việc giảng dạy kiến thức của chương trình ở tuần thứ 20, thực hiện việc kiểm tra cuối học kỳ 1 ở tuần thứ 21 với học sinh lớp 1,2.

Việt Dũng