Hơn 3.000 vị trí việc làm, thực tập khối ngành kinh tế - tài chính – marketing

15/06/2022 08:30
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày hội tuyển dụng tích hợp UFM 2022 sẽ diễn ra tại Trường Đại học Tài chính – Marketing vào ngày 18/6, thu hút sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp.

Ngày hội mang đến hơn 3.000 vị trí việc làm, cơ hội thực tập tại Ngày hội tuyển dụng tích hợp UFM 2022 là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, minh chứng cho sức nóng của nguồn nhân lực khối ngành kinh tế.

Phó Giáo sư Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing phát biểu trong buổi trao đổi thông tin về ngày hội tuyển dụng tích hợp UFM 2022

Phó Giáo sư Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing phát biểu trong buổi trao đổi thông tin về ngày hội tuyển dụng tích hợp UFM 2022

Tại buổi trao đổi thông tin giữa nhà trường và các doanh nghiệp ngày 14/6, Phó Giáo sư Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing cho biết, ngày hội tuyển dụng tích hợp UFM 2022 là cầu nối giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc, thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm đúng ngành đào tạo tại các doanh nghiệp uy tín.

Đặc biệt hơn, ngày hội này được diễn ra trong bối cảnh cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vừa trải qua 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, đã có những tác động rất lớn đối với thị trường lao động đặc biệt là các bạn sinh viên tốt nghiệp những năm gần đây.

“Ban giám hiệu nhà trường mong muốn rằng, ngày hội tuyển dụng sẽ là một trong những hoạt động thường niên, nhằm thực hiện được các mục tiêu, chủ trương chiến lược của Trường Đại học Tài chính – Marketing trong định hướng nghề nghiệp, nâng cao năng lực, giới thiệu việc làm cho sinh viên, tiếp tục tăng cường phát triển hợp tác và là cam kết hữu hiệu trong chuyển giao nguồn nhân lực giữa nhà trường với doanh nghiệp theo phương châm cùng đồng hành, cùng phát triển”, Phó Giáo sư Phạm Tiến Đạt nhấn mạnh.

Song song đó, tại ngày hội, sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố thuộc khối ngành kinh tế còn được tìm hiểu về thị trường lao động qua việc lắng nghe, tiếp xúc và tìm hiểu sâu hơn những nhu cầu của các nhà tuyển dụng, từ đó định hướng cho mình con đường nghề nghiệp trong tương lai chuẩn bị kiến thức chuyên môn, các kỹ năng cần thiết, thái độ cầu tiến đối với từng lĩnh vực ngành nghề mà mình đã chọn.

Đại diện một doanh nghiệp trao đổi với sinh viên thắc mắc về việc làm

Đại diện một doanh nghiệp trao đổi với sinh viên thắc mắc về việc làm

Cũng tại buổi trao đổi thông tin, nhiều doanh nghiệp cũng chia sẻ câu hỏi “sinh viên khối ngành kinh tế - tài chính ra trường có thể đi làm với thu nhập trên 1.000 USD/tháng hay không?”.

Theo nhiều chuyên gia tuyển dụng, với nhiều công việc thuộc khối ngành kinh tế, tài chính và marketing, nguồn nhân lực trong khối ngành này, trong đó có cả sinh viên mới ra trường đều có thể tự tin và đạt được mức này.

Tuy nhiên, các bạn cần phân biệt giữa mức lương và tổng thu nhập. Nếu các bạn sinh viên có sự nỗ lực cố gắng, đam mê học hỏi trong công việc thuộc khối ngành này thì sẽ có được mức thu nhập như mong muốn.

Lê Phương