Hơn 3000 cử nhân và thạc sĩ Nghệ An thất nghiệp

23/02/2013 11:59
X. Hoà
(GDVN) - Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, tính đến tháng 2/2013 tỉnh Nghệ An đang có hơn 3000 người tốt nghiệp cao học và đại học đang thất nghiệp.
Ngoài hơn 3000 cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp này thì hiện tại tỉnh Nghệ An cũng còn hơn 9000 người khác đã tốt nghiệp bậc trung cấp, cao đẳng rơi vào tình trạng tương tự.

Cho đến tận tháng 2/2013 thì Nghệ An đang có hơn 12000 người tốt nghiệp từ bậc học trung cấp đến cao học vẫn đang rơi vào tình trạng thất nghiệp (ảnh minh hoạ)
Cho đến tận tháng 2/2013 thì Nghệ An đang có hơn 12000 người tốt nghiệp từ bậc học trung cấp đến cao học vẫn đang rơi vào tình trạng thất nghiệp (ảnh minh hoạ)

Ngoài TP. Vinh và các huyện đồng bằng có số lượng người có bằng cấp đang thất nghiệp thì năm nay nhiều huyện miền núi xa xôi, khó khăn của tỉnh Nghệ An cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Nhiều người đã tốt nghiệp ĐH muốn về phục vụ ở các xã vùng sâu, vùng xa cũng không còn chỗ để làm việc. Hầu hết số lao động có bằng cấp này có hoàn cảnh khó khăn phải vay ngân hàng, vay vốn để học nhưng nay ra trường lại không có khả năng thu nhập để trả nợ.
X. Hoà