Hơn 40.000 học sinh, sinh viên sẽ được học bóng đá chuyên nghiệp

03/10/2018 14:20
Phương Linh
(GDVN) - Tuyển thủ Lê Công Vinh sẽ đưa bóng đá chuyên nghiệp vào học đường, cho hơn 40.000 học sinh, sinh viên ở Sài Gòn, Bà Rịa – Vũng Tàu học.

Ngày 3/10, Học viện bóng đá CV9 của cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh và Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đã ký kết hợp tác, đưa chương trình bóng đá chuyên nghiệp vào học đường.

Tuyển thủ Lê Công Vinh và đại diện tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng ký kết hợp tác (ảnh: P.L)
Tuyển thủ Lê Công Vinh và đại diện tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng ký kết hợp tác (ảnh: P.L)

Theo đó, sẽ có khoảng hơn 40.000 học sinh, sinh viên từ 5 – 23 tuổi tại 2 Trường đại học là Hồng Bàng (Thành phố Hồ Chí Minh) và Bà Rịa – Vũng Tàu, cùng với 3 hệ thống trường quốc tế khác sẽ được tiếp cận bóng đá chuyên nghiệp trong giờ học thể chất chính khóa.

Các huấn luyện viên sẽ hướng dẫn chuyên môn, chương trình đào tạo sẽ được xây dựng bởi các chuyên gia của Học viện bóng đá CV9.

Bên cạnh đó, học sinh sẽ còn được rèn luyện về thể lực, kỹ thuật, học về tư duy chiến thuật, phương pháp phối hợp đồng đội, tinh thần lãnh đạo, các kỹ năng sống để phát triển con người toàn diện.

Phương Linh