Huế giữ nguyên phương án thi lớp 10

19/05/2021 13:52
THÀNH TRUNG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong trường hợp thí sinh dự thi là các F (liên quan đến bệnh nhân Covid-19) thì Sở sẽ tổ chức thi nhiều đợt, bố trí các phòng thi, hội đồng thi và đề thi riêng.

Ngày 19/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cho hay, vừa công bố phương án tuyển sinh lớp 10 vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn năm học 2021-2022.

Các địa phương lên phương án thi tuyển sinh lớp 10 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Ảnh: AN

Các địa phương lên phương án thi tuyển sinh lớp 10 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Ảnh: AN

Theo đó, sẽ giữ nguyên phương thức thi kết hợp xét tuyển vào các trường trung học phổ thông dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 7/6.

Thời gian nhận hồ sơ thi và học bạ điện tử vào lớp 10 bắt đầu từ ngày 23/5 đến 27/5 theo hình thức trực tuyến. Hiện toàn tỉnh có trên 6.000 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Đại diện Sở giáo dục cũng cho hay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sẽ tăng cường phòng thi, điểm thi dự phòng để kịp thời hỗ trợ các em khi phát hiện những bệnh lý.

Trường hợp thí sinh dự thi là các F, sở sẽ tổ chức thi nhiều đợt, trong đó, sẽ bố trí các phòng thi, hội đồng thi và đề thi riêng có từng nhóm thí sinh thuộc diện F1, F2... để đảm bảo quyền lợi cho các em.

Theo thống kê sơ bộ thì số lượng đăng ký dự thi vào các trường top trên vẫn cao. Cụ thể, hai Trường trung học phổ thông Hai Bà Trưng và Nguyễn Huệ có số lượng thí sinh đăng ký lần lượt là 1.023 và 888 so với chỉ tiêu được tuyển là 616.

Trước đó, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu ngành giáo dục thông báo đầy đủ thông tin tuyển sinh đến các nhà trường, phụ huynh và học sinh.

Đồng thời, chỉ đạo triển khai các phương án tuyển sinh, đăng kí tuyển sinh, nộp hồ sơ tuyển sinh trên môi trường mạng để đảm bảo thuận tiện cho người dân, thực hiện tốt việc giãn cách xã hội đảm bảo phòng chống dịch hạn chế tập trung đông người và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo.

Ngoài ra, ngành giáo dục cũng phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức các phương án 2,3 theo như đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo trong tình huống nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đối với kỳ thi trung học phổ thông thì thực hiện theo phương án chung của quốc gia theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo các điều kiện an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Đồng thời yêu cầu các địa phương phối hợp ngành giáo dục có hình thức thông tin đầy đủ và tổ chức tốt việc tổ chức ôn tập cho học sinh tham gia tốt kỳ thi.

Tham gia cùng ngành giáo dục và đào tạo triển khai việc xác định các F trong học sinh 12 để có hình thức bố trí điểm thi, phòng thi theo quy định.

Về tổng kết năm học, các trường thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó lưu ý tuỳ vào tình hình thực tế cũng như tình hình trạng thái kiểm soát dịch của tỉnh, của địa phương để thực hiện.

Hạn chế tập trung đông người, có thể chọn tổ chức bằng một trong nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh để hoàn thành việc tổng kết, đưa thông tin đầy đủ đến cho học sinh, phụ huynh học sinh.

Đối với học sinh khối cuối cấp có thể linh hoạt hình thức tổ chức để hướng dẫn dặn dò học sinh ôn thi, tham gia các kỳ thi tuyển khi chuyển cấp… nhưng cũng phải đảm hết sức gọn, ý nghĩa và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh và chính quyền địa phương.

THÀNH TRUNG