Huyện An Dương phấn đấu 100% trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2023

31/08/2021 07:28
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Huyện An Dương (Hải Phòng) phấn đấu đến hết năm 2023 xây dựng 100% số trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia.

Sáng ngày 30/8, Ủy ban nhân dân huyện An Dương (Hải Phòng) tổ chức báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 – 2022 ngành giáo dục và đào tạo.

Tới dự hội nghị có ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; ông Đỗ Văn Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan cùng đại diện một số trường trên địa bàn huyện.

Ngành giáo dục huyện An Dương đã khắc phục khó khăn và đạt được những thành quả nhất định trong năm học 2020 - 2021 và tiếp tục đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục trong năm học tới (Ảnh: Phương Linh)

Ngành giáo dục huyện An Dương đã khắc phục khó khăn và đạt được những thành quả nhất định trong năm học 2020 - 2021 và tiếp tục đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục trong năm học tới (Ảnh: Phương Linh)

Năm học 2020-2021, năm đầu tiên toàn ngành thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu từ lớp 1; cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện An Dương lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 với những thời cơ và thách thức đan xen.

Năm học vừa qua các hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo chịu tác động của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, ngành giáo dục huyện An Dương đã khắc phục khó khăn và đạt được những thành quả nhất định.

Mạng lưới trường, lớp học cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của con em nhân dân, việc đầu tư các điều kiện về cơ sở vật chất để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới được ưu tiên.

Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển toàn diện, công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục có nhiều đổi mới, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 trung học phổ thông công lập đạt 79,83% trên số học sinh dự thi (tăng 9,2% so với năm học trước), đạt 52,61% trên số học sinh lớp 9 (tăng 5,54%) đạt 328 giải tại các cuộc thi giao lưu quốc tế.

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia của huyện cũng có nhiều đột phá.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo tham dự hội nghị, đánh giá cao thành tích và sự nỗ lực của ngành giáo dục huyện An Dương (Ảnh: Phương Linh)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo tham dự hội nghị, đánh giá cao thành tích và sự nỗ lực của ngành giáo dục huyện An Dương (Ảnh: Phương Linh)

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 – 2022, huyện An Dương triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu về giáo dục đào tạo, tiếp tục đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, trong đó thực hiện tốt 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cũng tại hội nghị, huyện An Dương tổng kết công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

Các trường học đạt chuẩn quốc gia của huyện An Dương đã khẳng định được chất lượng giáo dục, tạo được uy tín và niềm tin đối với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các bậc phụ huynh học sinh cũng như toàn xã hội.

Đặc biệt trong năm 2020 huyện An Dương xuất sắc hoàn thành 10 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 01 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 08/16 xã, thị trấn đạt 100% các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đều đạt chuẩn quốc gia trong đó các đơn vị xuất sắc, tiêu biểu trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia là các xã An Hồng, Nam Sơn, Lê Lợi.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và ông Đỗ Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng các trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (Ảnh: Phương Linh)

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và ông Đỗ Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng các trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (Ảnh: Phương Linh)

Tổng thể, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 của ngành giáo dục và đào tạo huyện An Dương đạt và vượt kế hoạch được giao.

Theo kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, huyện An Dương duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia đối với 41 trường đã đạt chuẩn quốc gia.

Phấn đấu đến hết năm 2023, có 100% số trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia.

Đến năm 2025, huyện xây dựng thành công mô hình trường học trọng điểm đối với 02 cấp học trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn.

PHẠM LINH