Chính do mặt bằng điểm cao nên dự kiến điểm chuẩn của Học viện cũng sẽ nhỉnh hơn năm 2012.
Theo ông Lập, Học viện có hai hệ đào tạo và dự kiến điểm chuẩn ở hai hệ này cũng sẽ khác nhau. Cụ thể, hhệ đào tạo đóng học phí như các trường công lập, năm nay dự kiến từ 24 điểm trở lên. Với hệ đào tạo theo nhu cầu xã hội dự kiến tăng hơn năm trước khoảng từ 1-1,5 điểm (năm 2012 là 17 điểm).
Ảnh mang tính chất minh họa. |
Học viện sẽ có chính sách tuyển thêm nguyện vọng bổ sung bằng cách để lại một số chỉ tiêu để tuyển theo nguyện vọng này.
Theo nhận định điểm thi ở các khối A, A1 và D1, ông Lê Hữu Lập cũng cho biết, hiện chỉ có tổng kết của hai khối là A và A1, riêng khối D1 do thí sinh phải dự thi nhờ các trường nên chưa có số liệu cụ thể. Tuy nhiên, mặt bằng điểm thi của khối A và A1 tương đối giống nhay ở các môn Toán và Lý ((1.600 khối A/2.800 thí sinh dự thi, khối A1 có 750/1.700), Hóa và Ngoại ngữ cũng tương đương nhau.
Danh sách 5 thí sinh điểm cao nhất Học viện Bưu chính Viễn thông năm 2013.
Xếp hạng |
Mã trường |
SBD | Họ và tên |
Năm sinh |
Khối thi |
Điểm tổng |
1 | BVH | 1901 | Bùi Chí Hướng |
A | 27 | |
2 | BVH | 3550 | Nguyễn Hữu Thăng |
A | 26.75 | |
3 | BVH | 1995 | Nguyễn Khuyến |
A |
26.5 | |
4 | BVH | 4997 | Phạm Đình Sơn |
A | 26.5 | |
5 | BVH | 4080 | Trần Tất Trọng |
A | 26.5 |
Xuân Trung