Khai giảng năm học “đặc biệt”, Đồng Nai kêu gọi thầy cô, học sinh vượt khó khăn

12/09/2021 16:22
Hữu Đức
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 12/9, các trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tổ chức triển khai năm học mới.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp nên các trường không tổ chức lễ khai giảng trực tiếp mà buổi lễ khai giảng chung của toàn Tỉnh được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đã ghi nhận nỗ lực của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh trong năm học 2020 – 2021 vừa qua, đồng thời kêu gọi quý thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn tổ chức dạy và học một cách có hiệu quả nhất trong năm học mới.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Hữu Đức

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Hữu Đức

Riêng đối với các bậc phụ huynh, lãnh đạo tỉnh kêu gọi sự nỗ lực vượt qua khó khăn, chung sức, đồng lòng, tin tưởng chính quyền trong công tác phòng chống dịch và phối hợp chặt chẽ cùng nhà trường trong việc tạo điều kiện tốt nhất cho các em bước vào năm học mới.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức và cá nhân tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, động viên, khích lệ và tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập, rèn luyện của các em học sinh, học viên, sinh viên cũng như sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, năm học 2020-2021 vừa qua dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng nhờ sự nỗ lực của toàn ngành, chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học được nâng lên; tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt hơn 99,3% và hệ giáo dục thường xuyên đạt gần 86%...

Hiện, toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 200 trường học đang được trưng dụng làm khu cách ly, điều trị F0, F1.

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, để thực hiện mục tiêu “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”, ngành giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp, hình thức học tập phù hợp với từng bậc học.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ thiết bị cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để phục vụ cho việc học tập. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành đã chuẩn bị các suất học bổng cho học sinh là F0 của dịch Covid 19. Tất cả đều mong muốn mang lại cho các em một năm học trọn vẹn và ý nghĩa.

Học sinh chăm chú xem lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đánh trống khai trường thông qua kênh truyền hình ĐNRTV. Ảnh: Hữu Đức

Học sinh chăm chú xem lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đánh trống khai trường thông qua kênh truyền hình ĐNRTV. Ảnh: Hữu Đức

Sau lễ đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022 qua sóng truyền hình, các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai nội dung nhiệm vụ năm học mới và sinh hoạt chuyên môn bằng hình thức trực tuyến.

Hữu Đức