Khai mạc lớp tập huấn giảng viên môn Lý luận Chính trị

23/07/2013 08:16
Khánh Hòa
(GDVN) - Ngày 22/7, tại Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa), hơn 600 đại biểu, trong đó có 20 Hiệu trưởng và các Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn Lý Luận chính trị của các Trường Đại học, cao đẳng Toàn quốc đã tham dự.
Tại lễ khai mạc, Bộ trưởng BGD-ĐT Phạm Vũ Luận đã nhấn mạnh: Các thày cô cần thảo luận, góp ý chương trình, giáo trình và giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị; Nghe báo cáo về Triển khai thực hiện Luật Giáo dục Đại học; những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trương ương 6,7(XI); Nội dung tiếp thu và giải trình ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992… Lớp tập huấn, bồi dưỡng giảng viên môn Lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGD-ĐT) tổ chức. Ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo BGD-ĐT đến dự và chủ trì cuộc đối thoại lớp tập huấn.
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phát biểu
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phát biểu
Phát biểu chỉ đạo, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói: Thực hiện Thông báo Kết luận số 125-TB/TƯ ngày 2/01/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Tình hình giảng dạy, học tập các môn khoa học MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng và chủ trương, giải pháp cho thời gian tới”. Các thành viên trong đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo BGD-ĐT sẽ dành toàn bộ thời gian để lắng nghe ý kiến về đổi mới công tác dạy và học môn Lý luận chính trị. Những đề xuất về nhiều mặt, trong đó có cả chế độ, chính sách, những khó khăn trong lập các Dự án, thanh, quyết toán…Đoàn công tác sẽ tiếp thu ý kiến của các đồng chí và buổi chiều cùng ngày sẽ có kết luận cụ thể.  Báo cáo tại lớp tập huấn, Thứ trưởng BGD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Sau 5 năm thực hiện Đề án, Tổng thời lượng các môn Lý luận chính trị hiện nay chiếm 10% đối với chương trình đào tạo cao đẳng và 8,3% đối với chương trình đào tạo trình độ đại học. Việc thống nhất của 3 khối kiến thức chương trình các môn Lý luận chính trị gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN, vừa đảm bảo những yêu cầu đổi mới giáo dục lý luận chính trị đã được xác định trong các Văn kiện của Đảng, vừa đảm bảo tính phù hợp thực tiễn của hệ thống giáo dục đại học… Sau 5 năm, qua tổ chức sơ kết từ các khoa Lý luận chính trị của các trường đại học, cao đẳng, chương trình hiện hành được các trường, đội ngũ giảng viên đồng tình ủng hộ. Đã có 252/267 trường Báo cáo về Bộ GD-ĐT đồng tình và chấp thuận kết cấu chương trình hiện hành (chiếm 94,38% số trường đồng ý). Tuy nhiên cũng có những ý kiến khác nhau, nhưng tỷ lệ nhỏ (5,6%), đề nghị thay đổi kết cấu… Lớp tập huấn còn tiếp tục thảo luận đến hết ngày 26/7. Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Khánh Hòa, ông Đinh Thế Huynh đã cùng lãnh đạo BGD-ĐT, trồng lưu niệm 2 cây bàng quả vuông Trường Sa tại khuôn viên Trường Đại học Nha Trang.
Toàn cảnh lớp tập huấn.
Toàn cảnh lớp tập huấn.
Các đồng chí lãnh đạo trồng 2 cây bàng quả vuông Trường Sa lưu niệm tại khuôn viên Trường ĐH Nha Trang.
Các đồng chí lãnh đạo trồng 2 cây bàng quả vuông Trường Sa lưu niệm tại khuôn viên Trường ĐH Nha Trang.

Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ tại đây http://diemthi.giaoduc.net.vn/Home.mvc/Index

Khánh Hòa