Khai mạc tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ 12

23/10/2012 06:04
XT
(GDVN) - Tối qua (22/10), lễ khai mạc tiếng hát sinh viên toàn quốc khu vực phía Bắc đã diễn ra tại Trường ĐH Thủy Lợi, đây là lần thứ 12 cuộc thi tiếng hát sinh viên toàn quốc được tổ chức.
Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD& ĐT) -Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi diễn ra 2 năm một lần, trải qua 11 lần tổ chức, cuộc thi luôn hướng tới mục tiêu quan trọng và thiết thực là giáo dục truyền thống, bản sắc dân tộc, ý thức tập thể, thị hiếu âm nhạc, khả năng giao lưu. Cuộc thi đã tạo ra được những truyền thống và sắc thái riêng của sinh viên.

Một tiết mục dự thi tiếng hát sinh viên toàn quốc trong buổi tối hôm qua. Ảnh XT
Một tiết mục dự thi tiếng hát sinh viên toàn quốc trong buổi tối hôm qua. Ảnh XT

Được biết, cuộc thi tiếng hát sinh viên toàn quốc được chia làm hai khu vực, phía Bắc từ Huế trở ra do Đại học Thủy Lợi đăng cai, khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào do ĐH Bình Dương đăng cai.

Trong các ngày tới, (22-25/10) sẽ có 20 đoàn nghệ thuật sinh viên xuất sắc nhất của 20 trường khu vực phía Bắc về Trường ĐH Thủy Lợi để tham gia tranh tài ở Vòng chung kết khu vực phía Bắc, dự kiến khoảng 1.000 tiết mục được biểu diễn.

Cuộc thi tiếng hát sinh viên được coi là một phong trào văn nghệ luôn, là sân chơi sôi động, thiết thực dành cho sinh viên sau những giờ học tập căng thẳng nơi giảng đường.

Tối qua, 4 đoàn nghệ thuật tham gia tranh tài là trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà, Học viện Quản lý giáo dục và trường ĐH Thủy Lợi.

XT