Ký 8 quyết định tuyển giáo viên sai phạm, vì sao Quảng Bình chỉ thu hồi 2?

03/09/2021 07:04
NGUYÊN PHONG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước khi về hưu, Giám đốc sở Giáo dục đã ký 8 quyết định tuyển dụng giáo viên, nhân viên trường học nhưng qua thanh tra phát hiện có nhiều sai sót, phải xử lý.

Thanh tra tỉnh Quảng Bình vừa kết luận về việc thực hiện các quy định trong tuyển dụng bổ sung 8 biên chế viên chức sự nghiệp năm 2020 (đợt 2) tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Ký tuyển dụng trước ngày về hưu

Theo tìm hiểu, trước khi hết nhiệm kỳ (về hưu) vào ngày 31/12/2020 thì ngày 28/12/2020, ông Đinh Qúy Nhân, thời điểm đó là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã ký 8 quyết định tuyển dụng viên chức (gồm 7 giáo viên và một nhân viên trường học).

Nguyên Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình có nhiều sai phạm trong việc ký các quyết định tuyển dụng giáo viên. Ảnh: NP

Nguyên Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình có nhiều sai phạm trong việc ký các quyết định tuyển dụng giáo viên. Ảnh: NP

Ngay khi các quyết định này có hiệu lực đã nảy sinh nhiều ý kiến của cơ quan chức năng có liên quan cho rằng việc tuyển dụng như trên có nhiều sai sót, trong đó có việc Sở Giáo dục tự tuyển mà không thông qua Sở Nội vụ, không đảm bảo về quy trình…

Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra để làm rõ sự việc, đồng thời xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Theo kết luận Thanh tra, đối với nhu cầu tuyển dụng mới giáo viên năm 2020 thì mặc dù nhiều trường học không có nhu cầu tuyển dụng nhưng ông Nhân vẫn ký tuyển.

Cụ thể, đó là vị trí giáo viên dạy Địa lý tại Trường trung học phổ thông Chu Văn An, dù trường này không phát sinh nhu cầu tuyển dụng trong năm 2020.

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trung Hóa đã đủ biên chế giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân, không phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới nhưng vẫn được bổ sung thêm một biên chế giáo viên bộ môn này.

Cơ quan Thanh tra cho rằng, việc ký quyết định tuyển dụng 2 biên chế không phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới năm 2020 là thực hiện chưa đúng quy định theo Nghị định 161 năm 2018 của Chính phủ.

Ngoài ra, cơ quan Thanh tra xác định việc ông Đinh Qúy Nhân tự tiếp nhận và tự lưu giữ tờ trình của 6 trường học mà không chuyển cho văn thư để theo dõi, quản lý là thực hiện chưa đúng quy định làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo 6 trường học này cũng được xác định là đã tự gửi tờ trình trực tiếp cho Giám đốc Sở mà không qua văn thư nên bộ phận văn thư Sở Giáo dục và Đào tạo không thể theo dõi, quản lý.

“Để xảy ra các khuyết điểm nêu trên trách nhiệm thuộc về ông Đinh Qúy Nhân – nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Đối với các trường trực thuộc Sở thì cơ quan thanh tra xác định trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ còn có sự nể nang dẫn đến việc soạn thảo, ký ban hành các tờ trình và việc quản lý các văn bản đi, đến tại trường chưa đúng các quy định của nhà nước, của tỉnh đối với công tác văn thư”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Vì sao chỉ thu hồi 2?

Trên cơ sở các kết quả xác minh, Thanh tra tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thu hồi hai quyết định tuyển dụng viên chức do ông Nhân ký.

Lý do là không phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới đối với trường hợp giáo viên môn Địa lý tại Trường trung học phổ thông Chu Văn An và giáo viên môn Giáo dục công dân tại Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Trung Hóa.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh lại kiến nghị xem xét giữ nguyên 6 quyết định khác của nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lý do đưa ra là mặc dù quá trình tuyển dụng có khuyết điểm nhưng qua thanh tra thực tế có 5 vị trí việc làm giáo viên phát sinh nhu cầu tuyển dụng trong năm 2020 và một vị trí việc làm nhân viên văn thư đã được đăng ký tuyển dụng từ đầu năm. Sau khi tuyển dụng bổ sung đảm bảo được số giáo viên theo cơ cấu.

Ngoài, cơ quan Thanh tra cũng đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức kiểm điểm nghiêm túc về trách nhiệm của ông Đinh Qúy Nhân – nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Hiệu trưởng 6 trường học để xảy ra sai phạm như trên.

Trước đó, vào tháng 4 năm 2018, ông Đinh Qúy Nhân đã phải nhận hình thức kỷ luật Khiển trách.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, trong giai đoạn từ năm 2011- 2015, khi còn giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa, ông Nhân đã ký hợp đồng đối với 40 trường hợp trái quy định

NGUYÊN PHONG