Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh một số tỉnh, thành

25/01/2022 06:19
Ngọc Ánh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều tỉnh, thành đã có thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022. Trong đó, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Trà Vinh cho học sinh nghỉ 14 ngày.

Ngày 24/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành văn bản gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học về việc nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Giáo dục và Đào tạo; phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 từ ngày 29/1 đến hết thứ ngày 5/2.

Ảnh minh họa: nguồn từ trường Marie Curie, Hà Nội.

Ảnh minh họa: nguồn từ trường Marie Curie, Hà Nội.

Tại Phú Thọ, trẻ mầm non, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh bắt đầu từ ngày 24/1 đến hết ngày 6/2. So với kế hoạch, học sinh được nghỉ thêm 6 ngày. Sở quyết định nghỉ sớm nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong bối cảnh Covid-19 ở Phú Thọ diễn biến phức tạp với hàng chục ca mắc mới trong cộng đồng mỗi ngày dịp gần Tết.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai cũng điều chỉnh lịch nghỉ Tết với học sinh. Thay vì nghỉ từ 29/1 đến 12/2 như kế hoạch, tỉnh cho nghỉ từ 24/1 đến 6/2. Việc cho học sinh nghỉ Tết sớm hơn 5 ngày sẽ giúp giáo viên vùng cao ở xa quê được về quê đón Tết thuận lợi hơn, chủ động hơn trong phòng, chống dịch những ngày cuối năm. Ngoài ra, điều chỉnh lịch cũng giúp các trường học vùng cao tránh khỏi tình trạng học sinh nghỉ học những ngày giáp Tết.

Tại Thanh Hoá, lịch nghỉ Tết của học sinh bắt đầu từ 29/1 đến 6/2. Tuy nhiên, các trường học ở thành phố Thanh Hóa cho học sinh nghỉ Tết sớm hơn các huyện, thị xã khác. Quyết định được đưa ra dựa trên đề xuất của Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hoá nhằm hạn chế tối đa F0 trong cộng đồng, giữ vững dịch ở cấp độ 1, đảm bảo đón Tết cổ truyền an toàn.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh và giáo viên tại Bà Rịa - Vũng Tàu tuân thủ theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Học sinh nghỉ 2 tuần, bắt đầu từ ngày 24/1 đến hết ngày 6/2.

Tương tự, lịch nghỉ Tết của học sinh ở Tây Ninh được xác định theo khung thời gian kế hoạch năm học 2021-2022. Các em nghỉ từ ngày 24/1 đến ngày 6/2.

Ngoài những địa phương trên, học sinh tỉnh Tiền Giang, Yên Bái, Gia Lai, Phú Yên cũng bắt đầu nghỉ Tết từ 24/1 đến 6/2.

Trong khi đó, học sinh Nghệ An, An Giang nghỉ muộn hơn một ngày, bắt đầu từ 25/1 và trở lại học tập vào ngày 7/2.

Tính đến thời điểm hiện tại, học sinh tiểu học ở Bắc Ninh được nghỉ Tết sớm nhất, từ ngày 22/1. Các cấp khác ở tỉnh này tiếp tục học đến ngày 28/1 và nghỉ từ ngày 29/1.

Bên cạnh đó, một số địa phương cho học sinh nghỉ đến 14 ngày gồm Quảng Ninh, Sóc Trăng, Trà Vinh.

Ngọc Ánh