"Lò luyện" song bằng nơi trả tiền, nơi vẫn tuyển sinh vì tin "chưa chắc đã dừng"

30/04/2021 06:22
An An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mỗi bạn học sinh ôn luyện song bằng 2 môn là Toán và Tiếng Anh thì đóng học phí tổng là 10 triệu đồng, nhân viên một trung tâm luyện thi song bằng cho hay.

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông báo việc dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6 tại 7 trường được thí điểm mô hình này sau 3 năm triển khai.

Trước sự việc trên, nhiều người đặt câu hỏi về các trung tâm thi song bằng sẽ xử lý như nào đối với các học sinh đang ôn luyện.

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp cận một số lò luyện thi song bằng, trong vai phụ huynh của học sinh có nhu cầu vào lớp 6 học trường song bằng.

Một trung tâm luyện thi song bằng tại đường Mạc Thái Tổ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) trả chi phí ôn luyện cho phụ huynh học sinh hàng trăm triệu đồng, sau thông báo dừng tuyển sinh hệ song bằng của Sở Giáo dục và Đào tạo hà Nội. Ảnh: An AnMột trung tâm luyện thi song bằng tại đường Mạc Thái Tổ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) trả chi phí ôn luyện cho phụ huynh học sinh hàng trăm triệu đồng, sau thông báo dừng tuyển sinh hệ song bằng của Sở Giáo dục và Đào tạo hà Nội. Ảnh: An An

Nằm cách điểm trường Trung học cơ sở Cầu Giấy vài cây số là một trung tâm luyện thi các chương trình đào tạo quốc tế nằm tại đường Mạc Thái Tổ (Cầu Giấy, Hà Nội). Đến trung tâm, phóng viên được một nữ nhân viên tiếp đón giới thiệu nơi đây chuyên ôn thi chương trình các trường quốc tế, song bằng và song ngữ.

Trước câu hỏi về việc ôn thi hệ song bằng lớp 6 tại trường Amsterdam, nữ nhân viên này tỏ ra nắm khá rõ về thông báo này của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chia sẻ: “Bình thường trường Amsterdam vẫn tuyển sinh hệ song bằng, tuy nhiên thứ Bảy vừa rồi trường thông báo dừng tuyển sinh hệ này, trường Cầu Giấy cũng không tuyển. Đây là một đề án của Sở chỉ tuyển sinh trong 3 năm đầu hệ song bằng đầu vào, sau đó sẽ dừng để đánh giá đề án”.

Nữ nhân viên này cũng cho hay, vừa qua, trung tâm phải tạm dừng việc ôn luyện và hoàn trả học phí cho phụ huynh của 20 học sinh với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

“Mỗi bạn học sinh ôn luyện song bằng 2 môn là Toán và Tiếng Anh thì đóng học phí tổng là 10 triệu đồng. Thực ra có ôn ít hay ôn nhiều thì bọn em vẫn phải hoàn lại cho phụ huynh học sinh. Tại vì đó không phải lí do mong muốn từ đâu cả, bởi do Sở không cho tiếp tục, điều này cũng vất vả cho phụ huynh và học sinh”, nữ nhân viên trung tâm nói.

Trái ngược với trung tâm trên, phóng viên liên hệ với nhiều trung tâm luyện thi song bằng thì nhận được câu trả lời rằng đơn vị vẫn tuyển sinh và cho rằng việc dừng tuyển sinh song bằng lớp 6 năm học 2021 - 2022 là chưa chắc chắn.

Theo một nhân viên tại trung tâm S.M., nơi ôn thi chương trình song bằng môn Toán, Tiếng anh có địa chỉ tại phố Huế (Hai Bà Trưng, Hà Nội), để vào ôn luyện tại trung tâm, học sinh sẽ phải trải qua một bài test để tùy theo năng lực sẽ xếp lớp cho con theo 3 cấp độ.

Sau đó, học sinh sẽ học ôn luyện một khóa khoảng 20 buổi, mỗi buổi 2,5 giờ (chi phí học khoảng 200-250 nghìn đồng/buổi, tùy theo cấp độ).

Nhân viên này cho hay, hiện trung tâm có một lớp khoảng 10 bạn đang ôn luyện. Nếu gia đình muốn ôn luyện cấp tốc để cho kì thi sắp tới thì sẽ có thầy giảng dạy kèm cặp riêng.

Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy một trong 7 trường tham gia Đề án. Ảnh minh họa cho bài: An An

Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy một trong 7 trường tham gia Đề án. Ảnh minh họa cho bài: An An

Khi được phóng viên hỏi về thông tin dừng tuyển sinh song bằng, nhân viên này tỏ ra không nắm rõ về thông báo của Sở.

“Về việc dừng chương trình song bằng, thì anh cần phải tìm hiểu thêm thông tin, gia đình cần liên hệ trực tiếp với trường Amsterdam. Còn việc tuyển sinh của những trường khác thì liên quan đến thông tin từ Bộ Giáo dục, vậy gia đình quan tâm thì liên hệ bên trường sẽ chắc chắn hơn”, nhân viên trung tâm S.M chia sẻ.

Tương tự trung tâm trên, “lò” luyện thi B.F tại Ngọc Khánh (Ba Đình) cho biết, hiện trung tâm chưa có đủ học viên để mở lớp ôn luyện song bằng. Nếu phụ huynh có thể tập trung thêm các phụ huynh khác để lớp có số lượng khoảng 4 đến 5 học sinh thì đơn vị sẽ tổ chức ôn luyện.

Trả lời câu hỏi về thông tin dừng tuyển sinh hệ song bằng, nhân viên trung tâm này cho hay mình không nắm rõ.

“Về việc năm nay các trường dừng song bằng thì em cũng không nắm rõ. Bên em chỉ tuyển sinh dạy thôi, còn phần này thì mình phải theo dõi thông tin của Sở”, nhân viên trung tâm chia sẻ.

Còn tại trung tâm ôn thi song bằng của thầy L. tại đường Hoàng Hoa Thám (Ba Đình) thì cho hay, trung tâm cũng không nắm chắc chắn về thông báo này: “Thực ra các phương tiện truyền thông bảo dừng rồi, nhưng thực hư thì thông tin cũng chưa biết thế nào. Có người bảo trường Trung học cơ sở Cầu Giấy và Thanh Xuân thì thuộc hệ Cam rồi, nhưng cái này thì thầy không nắm chắc nhé vì nhỡ việc của con”.

Đề án "Thí điểm chương trình đào tạo song bằng Trung học cơ sở Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường Trung học cơ sở tại Hà Nội "được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2018.

Theo đề án này, chương trính thí điểm đào tạo song bằng diễn ra trong 6 năm đối với 7 trường Trung học cơ sở, kể từ năm học 2018-2019.

7 trường Trung học cơ sở gồm: Trưng Vương, Ngô Sĩ Liên, Thanh Xuân và hệ Trung học cơ sở của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, Chu Văn An, Cầu Giấy, Nghĩa Tân. Mỗi trường tuyển sinh hai lớp với 50 học sinh.

Để trúng tuyển, học sinh phải vượt qua bài thi tiếng Anh và Toán bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành bậc Trung học cơ sở song bằng, học sinh có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, đạt trình độ tiếng Anh B1, có khả năng thi lấy chứng chỉ IGCSE và các chứng chỉ quốc tế khác.

An An