Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 7 ở Đà Nẵng bị đánh trước cổng trường

24/02/2022 07:01
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 7 bị một nhóm nữ sinh khác xông vào đánh đập dã man trước sự chứng kiến của nhiều người.

Ngày 23/2, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lê Đức Hùng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) xác nhận vụ việc một nữ sinh bị đánh đập ngay trước cổng trường vào trưa ngày 21/2.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh trước cổng trường. (Ảnh cắt từ clip).

Nữ sinh lớp 7 bị đánh trước cổng trường. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 30 giây ghi cảnh nhóm nữ sinh đánh nhau ở tuyến đường phía cổng phụ của Trường trung học phổ thông Phan Thành Tài (huyện Hòa Vang).

Trong đoạn clip trên, có một nữ sinh lớp 7 bị xô ngã xuống đất, sau đó bị nữ sinh lớp 8 đè lên người, nắm tóc và liên tiếp đập đầu nạn nhân. Ngoài ra, có 2 nữ sinh đứng phía ngoài xông vào dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và dùng chân đá vào người nữ sinh đang bị hành hung.

Khi vụ việc xảy ra có rất nhiều học sinh đứng vây quanh xem. Vụ việc chỉ dừng lại khi có một số bạn đến can ngăn thì nhóm học sinh lớp 8 mới dừng đánh.

Theo ông Hùng, cả hai nữ sinh trong đoạn clip trên đều là học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hồng Ánh. “Ngay sau khi xảy ra vụ việc thì phía nhà trường đã báo cáo ban đầu với chính quyền địa phương.

Chúng tôi đã mời hai học sinh trên và gia đình các em đến làm việc. Qua tìm hiểu thì nguyên nhân dẫn đến đánh nhau là do xuất phát từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội. Hiện Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Công an xã tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc”, ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng thì hiện nhà trường đang tiến hành làm các bước kỷ luật đối với các nữ sinh nói trên.

AN NGUYÊN