Móng Cái đầu tư có trọng điểm cho giáo dục, nhiều trường học được "khoác" áo mới

12/01/2022 09:13
LÃ TIẾN - PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhờ được đầu tư trọng tâm, trọng điểm, các trường học ở thành phố Móng Cái như được "khoác" tấm áo mới, khang trang hơn, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Trong năm học 2021-2022, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) tập trung nguồn lực dự kiến khoảng 570 tỷ đồng để thực hiện Đề án đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng đội ngũ nhà giáo.

Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã đầu tư hơn 136 tỷ đồng hoàn thiện đưa vào sử dụng 3 công trình và xây dựng 2 trường mới.

Theo đó, trên địa bàn thành phố có 100% trường học kiên cố hóa, 47/56 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 84%).

Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành ủy Móng Cái nhấn mạnh: “Về cơ sở hạ tầng, thành phố có quan điểm tập trung vào đầu tư, nâng cấp các cơ sở hạ tầng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Chúng tôi làm quy hoạch, dành quỹ đất ưu tiên cho giáo dục, đầu tư từ nguồn ngân sách để ưu tiên cho giáo dục với quan điểm “Đầu tư đến đâu được đến đó, không nhỏ lẻ, không vụn vặt”.

Tất cả trường được ưu tiên đưa vào đầu tư công, hàng năm chúng tôi phân bổ nguồn vốn đầu tư để xây dựng các trường lớp đảm bảo hướng tới 100% các trường đạt chuẩn quốc gia”.

Trường Trung học cơ sở Hải Hoà (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) được đầu tư trọng điểm về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên (Ảnh: PL)

Trường Trung học cơ sở Hải Hoà (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) được đầu tư trọng điểm về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên (Ảnh: PL)

Tại Trường Tiểu học Hải Hoà, năm học 2021 - 2022, trường có 31 lớp với 1.154 học sinh. Do điểm trung tâm còn hạn chế về cơ sở vật chất nên nhà trường có thêm 2 điểm trường lẻ.

Được sự quan tâm của thành phố, năm 2021, trường được đầu tư xây dựng 2 dãy nhà học tại điểm trung tâm.

Cô giáo Phạm Thị Kim Liên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường có 3 điểm trường trong đó điểm trường chính đặt tại Khu 2, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái và điểm trường lẻ được đặt tại khu 3, 4 phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái.

Mặc dù nhà trường đáp ứng đủ 31 phòng học cho 31 lớp học (Điểm trung tâm 15 phòng cho 15 lớp, điểm trường khu 3 có 8 phòng, điểm khu 4 có 8 phòng) và các phòng chức năng nhưng việc có nhiều điểm trường lẻ gây không ít khó khăn trong công tác quản lý.

Năm 2021, Trường Tiểu học Hải Hoà được đầu tư hơn 21 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất (Ảnh: PL)

Năm 2021, Trường Tiểu học Hải Hoà được đầu tư hơn 21 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất (Ảnh: PL)

Năm 2021, Trường Tiểu học Hải Hòa được xây dựng thêm 2 khu nhà học (30 phòng học) tại điểm trường khu trung tâm với tổng đầu tư 21 tỷ 500 triệu đồng.

Theo thiết kế, khu nhà học thứ nhất gồm 3 tầng với 21 phòng học, khu thứ 2 gồm 3 tầng có 9 phòng chức năng (2 phòng tiếng Anh, 2 phòng Tin học, 1 phòng thiết bị thiết bị, 1 phòng thư viện, 1 phòng nghệ thuật, 1 phòng khuyết tật, 1 phòng y tế).

Sau khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng, nhà trường sẽ dồn toàn bộ học sinh về điểm trường trung tâm.

Qua đó, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân và thực hiện tốt chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Nhà trường cũng đang trong lộ trình đón chuẩn Quốc gia vào năm 2022.

Ghi nhận thêm của Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam tại Trường Trung học cơ sở Hải Hoà, một trong những trường được đầu tư trọng điểm về cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập và được công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2017.

Về cơ sở vật chất, các khối công trình của trường đều được bố trí hợp lý, khoa học và đảm bảo thẩm mỹ. Đồng thời, đáp ứng đủ phòng học cho 18 lớp, có 1 phòng Y tế với diện tích 20m2.

Nhà trường có đầy đủ phòng học bộ môn như phòng Sinh – Hoá rộng 72m2 với bàn học đều có chậu và vòi rửa tay. Trong phòng có tủ hút khí đúng quy cách đảm bảo thực hành tốt và vệ sinh sạch sẽ.

Phòng Vật lý – Công nghệ của nhà trường được trang bị hệ thống điện an toàn tuyệt đối khi sử dụng và các thiết bị, phương tiện đáp ứng cho giờ thực hành đạt hiệu quả cao, tạo hứng thú cho học sinh.

Bên cạnh việc đáp ứng đủ phòng học và phòng bộ môn, nhà trường được trang bị hệ thống công nghệ thông tin hiện đại với 19 đầu máy chiếu projecter và 19 màn chiếu, 46 bộ máy vi tính dùng cho cán bộ quản lý và giáo viên.

Trường Mầm non Olympia được doanh nghiệp xây dựng trong năm 2021 (Ảnh: PL)

Trường Mầm non Olympia được doanh nghiệp xây dựng trong năm 2021 (Ảnh: PL)

Cũng trong năm 2021, thành phố Móng Cái tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư trên 93 tỷ đồng xây dựng thành lập mới 2 Trường Mầm non Olympia và Oscar nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho trẻ mầm non trên địa bàn thành phố

Theo ghi nhận của phóng viên tại Trường Mầm non Olympia, với tổng diện tích 8.600 mét vuông nhà trường có khuôn viên rộng rãi, xanh mát.

Trường gồm 20 phòng học, 9 phòng hành chính, trong đó có phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, phòng đa chức năng, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời.

Phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận tại một số cơ sở giáo dục được đầu tư trọng điểm của thành phố Móng Cái:

Trường Trung học cơ sở Hải Hoà nhìn từ trên cao (Ảnh: PL)

Trường Trung học cơ sở Hải Hoà nhìn từ trên cao (Ảnh: PL)

Nhà trường có đầy đủ phòng học bộ môn với trang thiết bị hiện đại (Ảnh: PL)

Nhà trường có đầy đủ phòng học bộ môn với trang thiết bị hiện đại (Ảnh: PL)

Các thiết bị, phương tiện tại phòng bộ môn đáp ứng cho giờ thực hành đạt hiệu quả cao, tạo hứng thú cho học sinh (Ảnh: PL)

Các thiết bị, phương tiện tại phòng bộ môn đáp ứng cho giờ thực hành đạt hiệu quả cao, tạo hứng thú cho học sinh (Ảnh: PL)

Các phòng học của nhà trường đều được trang bị hệ thống công nghệ thông tin (Ảnh: PL)

Các phòng học của nhà trường đều được trang bị hệ thống công nghệ thông tin (Ảnh: PL)

Dãy phòng học tại Trường Tiểu học Hải Hoà đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng trong học kỳ II của năm học 2021 - 2022 (Ảnh: PL)

Dãy phòng học tại Trường Tiểu học Hải Hoà đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng trong học kỳ II của năm học 2021 - 2022 (Ảnh: PL)

Tăng thêm 30 phòng học và phòng bộ môn, Trường Tiểu học Hải Hoà có thể gộp 2 điểm trường lẻ về khu trung tâm, đảm bảo việc thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (Ảnh: PL)

Tăng thêm 30 phòng học và phòng bộ môn, Trường Tiểu học Hải Hoà có thể gộp 2 điểm trường lẻ về khu trung tâm, đảm bảo việc thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (Ảnh: PL)

Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Móng Cái đầu tư hơn 60 tỷ xây dựng Trường Mầm non Olympia nhằm đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em tại khu vực dân cư mới (Ảnh: PL)

Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Móng Cái đầu tư hơn 60 tỷ xây dựng Trường Mầm non Olympia nhằm đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em tại khu vực dân cư mới (Ảnh: PL)

Sự đổi mới về cơ sở vật chất của nhiều trường học thể hiện sự quan tâm, đầu tư trọng điểm của thành phố Móng Cái (Ảnh: PL)

Sự đổi mới về cơ sở vật chất của nhiều trường học thể hiện sự quan tâm, đầu tư trọng điểm của thành phố Móng Cái (Ảnh: PL)

Với tổng diện tích 8.600 mét vuông nhà trường có khuôn viên rộng rãi, xanh mát, phòng học đạt chuẩn. Theo đó, trẻ được chăm sóc, học tập trong môi trường toàn diện (Ảnh: PL)

Với tổng diện tích 8.600 mét vuông nhà trường có khuôn viên rộng rãi, xanh mát, phòng học đạt chuẩn. Theo đó, trẻ được chăm sóc, học tập trong môi trường toàn diện (Ảnh: PL)

LÃ TIẾN - PHẠM LINH