Một nữ sinh ở Hải Phòng bị đánh hội đồng ngất xỉu phải nhập viện

23/03/2022 14:48
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN_Cơ quan chức năng huyện Kiến Thuỵ (Hải Phòng) đang xác minh, làm rõ vụ gia đình nữ sinh cấp 3 tố bị một nhóm học sinh đánh hội đồng ngất xỉu phải nhập viện.

Tối ngày 22/3, một tài khoản facebook T.T đã đăng tải trên mạng xã hội phản ánh việc con của mình đang học tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) bị một nhóm học sinh đánh hội đồng.

Cụ thể, tài khoản T.T cho biết: “Hôm nay con tôi bị một số học sinh lớp 11B2 gọi ra hành lang trường đánh hội đồng.

Sau đó, khi tan học hẹn con tôi ra và tiếp tục đánh hội đồng con gái chúng tôi bằng việc liên tục đánh và đập sau gáy và đầu con bé làm con tôi ngất ngay tại chỗ sau đó bỏ chạy may mắn được người báo tôi lên đưa con kịp đi cấp cứu”.

Gia đình nữ sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ tố bị một nhóm học sinh cùng trường đánh hội đồng ngất xỉu phải nhập viện (Ảnh: Facebook)

Gia đình nữ sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ tố bị một nhóm học sinh cùng trường đánh hội đồng ngất xỉu phải nhập viện (Ảnh: Facebook)

Tài khoản T.T cũng cho biết, con của mình bị đánh tới mức phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng trong tình trạng hôn mê.

Bài đăng trên sau đó được chia sẻ rộng rãi trên các nhóm mạng xã hội và gây bức xúc trong dư luận.

Trao đổi cùng Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, phía gia đình nữ sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ được nhắc đến trong bài đăng trên lại cho biết, 2 nữ sinh này có mâu thuẫn từ trước nên "hẹn" nhau giải quyết.

Gia đình nữ sinh lớp 11 phủ nhận vụ việc đánh hội đồng trên (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Gia đình nữ sinh lớp 11 phủ nhận vụ việc đánh hội đồng trên (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Ngày 23/3, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Thuỵ cho biết, đơn vị đã trao đổi với nhà trường và báo cáo lãnh đạo Huyện để công an vào cuộc rà soát, xác minh tính xác thực của thông tin nữ sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ bị đánh hội đồng.

Trước đó, trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng cũng xảy ra vụ một nữ sinh bị đánh hội đồng dã man trên trường.

Theo thông tin từ Công an huyện Kiến Thuỵ, vào khoảng 13h ngày 17/3 tại khu vực đường mới xã Tú Sơn (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm nữ sinh ở quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn.

N.T.N.H (sinh năm 2007, học sinh Trường Trung học cơ sở Vạn Hương, Đồ Sơn) cùng một số nữ sinh khác ở Đồ Sơn đã đánh gây thương tích cho N.Y.N (sinh năm 2008) và B.T.H.N (sinh năm 2007) cùng là học sinh Trường Trung học cơ sở Hòa Nghĩa (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng).

Sau đó, hai nhóm học sinh trên lại tiếp tục hẹn nhau đến khu vực đê Bàng La, quận Đồ Sơn đánh B.T.H.N.

Hậu quả, B.T.H.N bị đau vùng đầu, đang được điều trị tại bệnh viện và N.Y.N bị xây xước da ở vùng vai, tay, không có tổn thương nghiêm trọng.

Phạm Linh