Nam sinh lớp 12 sáng tác bài Rap về Bầu cử

22/05/2021 06:02
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngay khi bài hát “Chống dịch toàn diện – Bầu cử trách nhiệm” ra đời đã được chính quyền phường Thịnh Liệt và Thành đoàn Hà Nội khen ngợi.

Ca khúc Rap “Chống dịch toàn diện – Bầu cử trách nhiệm” do Hà Đức Nam (học lớp 12 trường Trung học phổ thông Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội) sáng tác được nhiều người đón nhận, bài hát mang đến niềm hân hoan trước ngày bầu cử của nước nhà.

“Đi bầu, đi bầu, 5 năm một lần, cầm lá phiếu trên tay ta chọn ra người hùng của nhân dân. Đi bầu, đi bầu là trách nhiệm cao cả vì ta phải bầu ra người ân cần nước nhà. Đi bầu, đi bầu đại diện tương lai, ta phải chọn ra người có tâm, có tài…”.

Hà Đức Nam hát ca khúc Rap “Chống dịch toàn diện – Bầu cử trách nhiệm”. (Ảnh cắt từ clip)

Hà Đức Nam hát ca khúc Rap “Chống dịch toàn diện – Bầu cử trách nhiệm”. (Ảnh cắt từ clip)

Những lời ca từ trên trích trong đoạn đầu ca khúc Rap “Chống dịch toàn diện – Bầu cử trách nhiệm” do Hà Đăng Nam sáng tác và thể hiện cùng Đoàn phường Thịnh Liệt, nơi Nam đang ở.

Ngay khi bài hát ra đời đã được chính quyền địa phương và Thành đoàn Hà Nội khen ngợi.

Nhiều người khi xem ca khúc cũng không ngớt lời khen: “Đỉnh quá đi à”, “Tuyệt vời lắm các bạn thanh niên”, “Bài hát rất hay và ý nghĩa” hay là lời động viên cho các thành viên “Nhìn các cháu nhảy người ướt sũng, mồ hôi mà thương quá”…

Ý tưởng sáng tác

Cách đây khoảng hơn một tuần, Hà Đăng Nam thấy một bài nhạc có phụ họa tuyên truyền về bầu cử được Thành đoàn Hà Nội đăng trên mạng xã hội, khi này Nam nảy ra một ý tưởng sáng tác một bài hát để sinh động hơn cho cuộc bầu cử.

Nam sinh 18 tuổi này kể lại mong muốn này cho anh Nguyễn Mậu Thành (Phó Bí thư đoàn phường Thịnh Liệt, nơi Nam sinh sống). Thấy Nam có năng khiếu sáng tác và hát Rap, anh Thành khuyên Nam nên viết một bài Rap để tuyên truyền về đợt bầu cử.

Ngay sau đó, Nam và anh Thành mất một ngày để định hình ý tưởng bài hát phải làm sao phải vừa mang ý nghĩa chính trị mà lại gần gũi với nhân dân. Nửa ngày tiếp theo, em hình thành khung bài hát gồm 3 phần cùng lời nhạc.

Hà Đức Nam chia sẻ về việc sản xuất ca khúc Rap cổ vũ bầu cử. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hà Đức Nam chia sẻ về việc sản xuất ca khúc Rap cổ vũ bầu cử. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Mở đầu em nghĩ ra từ ‘bầu cử’ và ‘đi bầu’, rồi em chọn từ ‘đi bầu’ vì mang tính hành động hơn. Đoạn điệp khúc đầu, em muốn truyền tải đến mọi người đến hôm đó mọi người phải đi bầu, bởi 5 năm mới có một lần, họ phải bầu ra người có tài, có đức để truyền tải tiếng nói của người dân lên cấp cao hơn.

Đoạn tiếp theo, em viết về bản thân mình cảm nhận ngày hôm đó như thế nào: ‘Chúng ta là những cử tri trẻ, đại diện cho sự tương lai mới mẻ…’.

Đoạn kết, em nói kỹ hơn về ngày 23/5 là ngày bầu cử, dịch COVID-19 đang lây lan thì mọi người phải thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế”, Nam chia sẻ.

Sau đó, hai anh em gửi lời bài hát cho Đảng ủy, chính quyền địa phương nơi mình sinh sống. Cậu nhận được lời khen từ lãnh đạo chính quyền địa phương: “Em còn trẻ như vậy nhưng dùng những từ ngữ rất là hay. Em thu âm đi”.

Nhờ sự giúp đỡ của đoàn phường, Nam đi thu âm, rồi quay clip tại địa điểm bầu cử của Nhà văn hóa khu dân cư số 6 (Thịnh Liệt).

Khi bài hát được đăng tải, chính quyền địa phương và Thành đoàn Hà Nội dành lời khen về tác phẩm. Đồng thời, Thành đoàn cũng chia sẻ bài hát trên fanpage để tuyên truyền về đợt bầu cử.

Bên cạnh đó, bài hát của Nam cũng nhận được sự đón nhận của các bạn trẻ và cả những người lớn tuổi.

“Khi đi ra chợ, em thấy mọi người mở bài hát của em lên và khen hay, khi đó em cảm thấy rất vui”, Nam chia sẻ.

Một đoàn viên năng nổ

Hà Đức Nam hiện là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, bên cạnh đó, Nam còn là Trưởng ban chuyên môn của câu lạc bộ hát TMC tại trường.

Tại địa phương, Nam tham gia vào các hoạt động đoàn thể của địa phương. Thời gian dịch vừa qua, Nam đi hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly Pháp Vân – Tứ Hiệp, còn những ngày này là trực tác chiến tại Ủy ban nhân dân phường.

Môi trường đoàn thanh niên giúp Nam được trải nghiệm nhiều điều và giúp cậu trưởng thành hơn.

“Trong môi trường đoàn thanh niên, em được giao tiếp với nhiều người, học hỏi được nhiều điều giúp mình năng động và tự tin hơn”, Nam chia sẻ.

Bên cạnh năng khiếu về âm nhạc, Nam còn có tài năng về diễn xuất kịch ngắn. Trong ảnh là giấy khen của Quận đoàn Hoàng Mai tặng Nam vì có thành tích trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020.

Bên cạnh năng khiếu về âm nhạc, Nam còn có tài năng về diễn xuất kịch ngắn. Trong ảnh là giấy khen của Quận đoàn Hoàng Mai tặng Nam vì có thành tích trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020.

Nói về năng khiếu âm nhạc của bản thân, Hà Đăng Nam cho hay, bố mẹ em không phải là nghệ sỹ nhưng họ rất hay hát và hát hay, điều này mang đến đam mê nghệ thuật cho em. Ngay từ lớp 4, Nam đã sáng tác một bài hát về người cha.

Lên lớp 8, Nam có đam mê với nhạc Rap. Nam học hỏi từ người quen, bạn bè để bồi dưỡng đam mê. Nam nhận định, cái khó của Rap là ngôn từ và hơi thở để làm sao tạo được chất giọng đặc trưng. Nam sinh này sáng tác được nhiều bài hát Rap đến nỗi cậu không nhớ nổi số lượng bài.

Bên cạnh việc sáng tác, Nam còn đi biểu diễn tại nhiều nơi. Có nơi, họ trả công buổi biểu diễn cho Nam là 500 nghìn đồng, đối với nam sinh này đây là một số tiền không hề nhỏ.

Đam mê nghệ Rap là vậy nhưng tương lai Nam lại không theo con đường nghệ thuật, bởi nó rất gian nan và sau này phải đi nhiều nơi, không lo được cho gia đình.

“Em sẽ đi biểu diễn hát Rap để kiếm thêm thu nhập, coi nó là nghề tay trái của mình. Giờ em đang chuẩn bị để thi vào ngành Kỹ thuật ô tô của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”, nam sinh chia sẻ.

Anh Nguyễn Mậu Thành – Phó Bí thư Đoàn phường Thịnh Liệt cho hay, thấy khả năng Rap của Nam nên anh gợi ý cho Nam cách tuyên truyền hợp lý nhất trong tình hình dịch bệnh COVID-19 là sản xuất video.

“Tôi nghĩ rằng về việc viết nhạc chế, hay là bài hát tính truyền thống thì lan tỏa tính thanh niên không được cao nên tôi chọn Rap”, anh Thành chia sẻ và cho biết, anh đã hỗ trợ Nam viết lời Rap để chuẩn xác tính chính trị và gần gũi với các bạn thanh niên.

Anh Thành chia sẻ, ngay sau khi đăng sản phẩm được khoảng 2-3 tiếng sau thì Ban Tuyên giáo thành đoàn liên hệ với phường gửi video gốc để Thành đoàn đăng lên fanpage của họ.

Mạnh Đoàn