Nâng cao nhận thức cho học sinh tiểu học về biến đổi khí hậu

08/11/2012 17:00
PV
(GDVN) - Hôm nay, học sinh trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm đã tham gia lễ phát động chính thức chương trình “Nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu và Sử dụng năng lượng hiệu quả cho Học sinh tiểu học”. Chương trình này do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của các em nhỏ về môi trường qua môn nghệ thuật diễn rối.

Chương trình nâng cao nhận thức này được điều chỉnh phù hợp với lứa tuổi học sinh dựa trên cuộc điều tra trước đó được tiến hành đối với các học sinh Hà Nội. Chương trình nhằm giáo dục thế hệ tương lai về những thách thức của biến đổi khí hậu và những hành động có thể thực hiện nhằm giảm thiểu những tác động đối với môi trường.

Chương trình “Nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu và Sử dụng năng lượng hiệu quả cho học sinh tiểu học” sẽ triển khai trên 10 trường tiểu học tại Hà Nội. Về lâu dài, chương trình này có thể được phát triển thành một chương trình thường niên trên khắp cả nước.

Tại lễ phát động, ông Martin Lidegaard – Bộ trưởng Bộ Khí hậu, Năng lượng và Xây dựng Đan Mạch chia sẻ, “Chúng tôi tin tưởng rằng nhận thức về môi trường và tiết kiệm năng lượng cần phải được nâng cao ngay từ khi còn nhỏ. Với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế, chúng tôi có thể lạc quan rằng chương trình giáo dục nâng cao nhận thức này sẽ khởi nguồn cảm hứng để các em hành động và hạn chế những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu”.

Ông Martin Lidegaard – Bộ trưởng Bộ Khí hậu, Năng lượng và Xây dựng Đan Mạch tặng quà cho các học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.
Ông Martin Lidegaard – Bộ trưởng Bộ Khí hậu, Năng lượng và Xây dựng Đan Mạch tặng quà cho các học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Trong vài năm gần đây, báo cáo Phát triển của Ngân hàng thế giới về Biến đổi khí hậu đã chỉ ra rằng các quốc gia khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương sẽ phải đối mặt với những đe dọa về môi trường do biến đổi khí hậu. Với vị trí trung tâm và đường bờ biển dài, Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất trước những rủi ro này. Do vậy, việc phát động chương trình giáo dục nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng được xem là kịp thời và phù hợp.

PV