Ngành Giáo dục Quảng Ninh gặt nhiều “trái ngọt” trong năm học 2021-2022

27/05/2022 06:45
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kết thúc năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tích cao tại các cuộc thi, kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, năm học 2021-2022 là năm học có nhiều dấu ấn của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh.

Mặc dù phải đối mặt với đại dịch Covid-19, song toàn ngành đã nỗ lực, cố gắng để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà.

Đây cũng là năm học ghi nhận dấu ấn đặc biệt, khi học sinh đất Mỏ liên tục đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc tế, quốc gia.

Em Ngô Minh Long, Trường Trung học phổ thông Hòn Gai đoạt giải nhất phần thi cá nhân, tại Cuộc thi Olympic quốc tế tiếng Pháp (Ảnh: Lan Anh)Em Ngô Minh Long, Trường Trung học phổ thông Hòn Gai đoạt giải nhất phần thi cá nhân, tại Cuộc thi Olympic quốc tế tiếng Pháp (Ảnh: Lan Anh)

Cụ thể, em Ngô Minh Long, lớp 12B5, Trường Trung học phổ thông Hòn Gai (thành phố Hạ Long) xuất sắc đoạt giải nhất phần thi cá nhân tại Cuộc thi Olympic quốc tế tiếng Pháp.

Ngô Minh Long chia sẻ: “Cuộc thi Olympic quốc tế tiếng Pháp có sự tham gia của 100 thí sinh, đến từ 23 quốc gia, 4 châu lục.

Cuộc thi này là cơ hội vô cùng ý nghĩa để em được thể hiện năng lực của bản thân. Qua đó, giúp em rèn luyện các kỹ năng thi cử, có thêm nhiều kiến thức”.

Tại Cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21, em Nguyễn Hoàng Khánh, Trường Trung học phổ thông Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên), thí sinh của Quảng Ninh giành được vòng nguyệt quế vinh quang.

Kỳ thi Quốc tế về khoa học đời sống - Global Competition for Life Sciences (viết tắt là GLOCOLIS 2021), Đội thi của Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long gồm: Đặng Tài Nam (11 Anh), Lê Quang Minh (10 Văn), Lê Tuấn Minh (10 Văn), Cù Thị Ánh Dương (10 Văn) và Hoàng Phan Yến Nhi (10 Anh) cùng cô giáo Trương Thị Hằng - giáo viên môn Ngữ văn, đã xuất sắc giành được huy chương đồng chung cuộc.

Đáng chú ý, em Lê Thùy Mai Anh, lớp 11 chuyên Lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long, cũng đã xuất sắc lọt vào tốp 5 học sinh có thành tích cao nhất, sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2022 (viết tắt là EuPhO), dự kiến diễn ra từ ngày 20/5-24/5/2022, tại Slovenia.

Ngành Giáo dục Quảng Ninh gặt nhiều “trái ngọt” trong năm học 2021-2022 (Ảnh: CTV)Ngành Giáo dục Quảng Ninh gặt nhiều “trái ngọt” trong năm học 2021-2022 (Ảnh: CTV)

Đặc biệt, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022, tỉnh Quảng Ninh cũng có 48 học sinh đoạt giải.

So với năm học 2020-2021, toàn tỉnh tăng 7 giải, gồm: 4 giải nhì và 3 giải khuyến khích (số lượng giải nhất, giải ba giữ nguyên).

Hay như Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2021-2022, đoàn Quảng Ninh tham gia với 2 dự án đều đoạt giải.

Trong đó, Dự án "Hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh trung học phổ thông trong đại dịch Covid-19" của nhóm tác giả Lê Tuấn Minh và Lê Quang Minh (Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long) đã xuất sắc giành giải ba.

Những thành quả đáng tự hào ấy là một minh chứng về sự đồng lòng, sự nỗ lực, sáng tạo, sự quyết tâm, không ngại khó, ngại khổ của thầy và trò các trường học trong tỉnh dẫu phải chịu tác động lớn từ đại dịch Covid-19.

Qua đó, thể hiện sự quan tâm kịp thời của tỉnh đối với ngành Giáo dục. Trong năm học 2021-2022, tỉnh tiếp tục có nhiều cơ chế, chính sách tạo thuận lợi phát triển giáo dục, đào tạo.

Nổi bật, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết quy định chế độ thưởng, hỗ trợ trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh Quảng Ninh và một số chính sách ưu đãi đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026.

Trong đó, mức thưởng cho học sinh giỏi cấp tỉnh tăng 1,7 lần so với giai đoạn 2016-2020; mức thưởng học sinh giỏi quốc gia tăng 3,5 đến gần 7 lần, khu vực quốc tế tăng 2,8 đến 3,3 lần; quốc tế tăng từ 3 đến 4,5 lần so với mức thưởng năm 2016 (cao nhất cả nước);

Mức thưởng cao nhất 700 triệu đồng cho học sinh đạt giải nhất cấp quốc tế, 500 triệu đồng cho học sinh giỏi cấp khu vực quốc tế.

Trên cơ sở giữ vững thành quả đã đạt được, ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đang tiếp tục đặt ra mục tiêu thời gian tới, sẽ nâng cao căn bản chất lượng dạy và học, phấn đấu Quảng Ninh sớm lọt vào nhóm địa phương đứng đầu về chất lượng giáo dục, đào tạo, tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh.

LÃ TIẾN