Ngành giáo dục thị xã Đông Triều “phủ sóng” CNTT tới từng trường học

28/05/2022 06:43
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngành giáo dục Đông Triều (Quảng Ninh) nỗ lực “phủ sóng” công nghệ thông tin tới mỗi trường học, hướng tới chuyển đổi số toàn diện.

Phủ sóng công nghệ thông tin tới mỗi trường học

Hai năm qua, ngành giáo dục phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Nhiều trường học trên khắp cả nước phải đóng cửa còn thầy và trò phải lên lớp thông qua màn hình điện thoại, máy tính.

Giai đoạn này, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học đã trở thành kỹ năng cần phải có đối với các nhà quản lý, của giáo viên cũng như học sinh.

Bên cạnh đó, khi các trường triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018, bộ môn Tin học đã trở thành môn học bắt buộc đối với học sinh từ lớp 3 trở đi. Qua đó, khẳng định vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học.

Sớm nhận định về vai trò quan trọng của công nghệ thông tin, ngành giáo dục thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã đưa môn Tin học vào trong các nhà trường.

Đồng thời, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để hỗ trợ giáo viên, học sinh tiếp cận với công nghệ thông tin một cách hiệu quả nhất.

Thầy Hoàng Quang Phong – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều cho biết: “Từ những năm 1997, thị xã Đông Triều đã triển khai dạy tin học trong các nhà trường ngay từ cấp tiểu học" (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Hoàng Quang Phong – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều cho biết: “Từ những năm 1997, thị xã Đông Triều đã triển khai dạy tin học trong các nhà trường ngay từ cấp tiểu học" (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Hoàng Quang Phong – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều cho biết: “Từ những năm 1997, thị xã Đông Triều đã triển khai dạy tin học trong các nhà trường ngay từ cấp tiểu học.

Đến năm 2004, bộ môn Tin học đã được triển khai giảng dạy tại tất cả các trường trên địa bàn thị xã.

Ngành giáo dục thị xã còn chú trọng việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Tin học, giáo viên dạy các môn Khoa học tự nhiên có năng lực, kỹ năng tin học và nhân viên hành chính đang công tác tại trường học.

Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng các Tổ ứng dụng công nghệ thông tin ở các cụm trường, cụm địa phương để làm lực lượng nòng cốt, lan toả phong trào học và ứng dụng tin học trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

Một điểm nhấn trong hành trình “phủ sóng” công nghệ tới mỗi nhà trường của thị xã Đông Triều phải kể đến Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều.

Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều được tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh phong trào học tập tin học (Ảnh: Phạm Linh)

Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều được tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh phong trào học tập tin học (Ảnh: Phạm Linh)

Hội thi được tổ chức thường niên với mục tiêu đẩy mạnh phong trào học tập tin học trong thanh thiếu nhi toàn thị xã.

Tiếp tục góp phần cụ thể hóa các nội dung của Đề án “Vận động thanh thiếu nhi tham gia học tập ngoại ngữ và tin học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đồng thời, tạo sân chơi tìm hiểu kiến thức tin học bổ ích cho học sinh phổ thông; phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin và rèn luyện kỹ năng, tư duy về chuyển đổi số.

Qua đó phát hiện, tập hợp và phát huy những tài năng trẻ về tin học góp phần xây dựng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin của thị xã.

Đối tượng dự thi gồm học sinh đang theo học các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn toàn thị xã; học viên Trung tâm Giáo dục ngoại ngữ - Giáo dục thường xuyên còn trong độ tuổi quy định.

Các thí sinh tham gia thi bảng C của Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều (Ảnh: Phạm Linh)

Các thí sinh tham gia thi bảng C của Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều (Ảnh: Phạm Linh)

Phó Trường phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều nhấn mạnh: “Hội thi Tin học trẻ là hoạt động truyền thống được tổ chức thường niên nhằm khích lệ học sinh học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng tin học và tư duy chuyển đổi số trong ngành Giáo dục”.

10 năm liên tiếp đạt giải Nhất Tin học trẻ Quảng Ninh

Trong 2 ngày 24, 25/5/2022, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều lần thứ XII năm 2022 tại Trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2.

Hội thi lần thứ XII có sự đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hấp dẫn, phát huy tính sáng tạo của học sinh với sự tham gia của 320 thí sinh chia thành 5 bảng thi. Các thí sinh sẽ tham gia các phần thi về kỹ năng lập trình và phần mềm sáng tạo.

Vòng chung khảo hội thi có sự tham gia của 320 học sinh các cấp (Ảnh: Phạm Linh)

Vòng chung khảo hội thi có sự tham gia của 320 học sinh các cấp (Ảnh: Phạm Linh)

Trao đổi cùng Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Đoàn Thanh Tuân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Tràng Lương (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), thành viên Ban tổ chức hội thi cho biết: “Từ đầu tháng 4/2022, các trường trên địa bàn thị xã đã có kế hoạch tổ chức cuộc thi Tin học trẻ cấp trường để lựa chọn đội tuyển tham gia Hội thi cấp thị xã đồng thời cử giáo viên có kinh nghiệm để ôn luyện.

Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, cán bộ, nhân viên coi thi và kỹ thuật để đảm bảo hội thi được diễn ra thuận lợi”.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trong ngày 25/5, từ sớm, các thí sinh đến từ các khối tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Đông Triều đã có mặt tại Trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2 để tham gia thi với tâm trạng thoải mái, tự tin.

Chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu tham gia hội thi, em Đào Minh Tuấn lớp 10B9 – Trường Trung học phổ thông Đông Triều, thí sinh lần đầu tham gia hội thi chia sẻ: “Để chuẩn bị cho cuộc thi, em đã sưu tầm rất nhiều tài liệu, đề thi mẫu từ các năm trước để hôm nay có thể làm bài một cách tốt nhất.

Em cũng như các bạn đều mong muốn mang được giải thưởng về cho nhà trường nhưng điều này còn phụ thuộc vào thực lực của các bạn thí sinh khác và độ khó của đề thi”.

Em Đào Minh Tuấn lớp 10B9 – Trường Trung học phổ thông Đông Triều cho rằng trau đồi kỹ năng tin học còn giúp phát triển tư duy rất tốt (Ảnh: Phạm Linh)

Em Đào Minh Tuấn lớp 10B9 – Trường Trung học phổ thông Đông Triều cho rằng trau đồi kỹ năng tin học còn giúp phát triển tư duy rất tốt (Ảnh: Phạm Linh)

Minh Tuấn chia sẻ thêm: “Trải qua 2 năm đại dịch Covid19, công nghệ thông tin đã trở thành kỹ năng thiết yếu để có thể duy trì việc học tập liên tục, không bị ngắt quãng.

Theo đó, em cho rằng việc rèn luyện kỹ năng tin học là điều rất cần thiết, đặc biệt trong thời đại công nghệ 4.0. Qua không gian mạng, em có thể tìm tòi học liệu, tìm hiểu về các trường đại học em muốn theo học trong tương lai và thậm chí là tìm kiếm việc làm sau này.

Bên cạnh đó, môn học này còn rèn luyện tư duy rất tốt, tương tự với các môn học tự nhiên như Toán, Lý, Hoá”.

Em Trần Thị Thuỷ - học sinh lớp 4D9, Trường Tiểu học Vĩnh Khê tự tin đạt thành tích cao trong hội thi (Ảnh: Phạm Linh)

Em Trần Thị Thuỷ - học sinh lớp 4D9, Trường Tiểu học Vĩnh Khê tự tin đạt thành tích cao trong hội thi (Ảnh: Phạm Linh)

Tham gia thi Bảng A về kỹ năng lập trình, hướng tạo ra sản phẩm cho học sinh tiểu học, em Trần Thị Thuỷ - học sinh lớp 4D9, Trường Tiểu học Vĩnh Khê cho biết: “Trước khi tham gia Hội thi, em đã được các thầy, cô giáo hướng dẫn ôn tập rất kỹ càng. Em sẽ làm bài thi thật tốt mang giải thưởng về làm quà tặng cho thầy, cô và bố mẹ!”.

Ghi nhận không khí tại phòng thi Bảng D, học sinh mang đến cuộc thi nhiều sản phẩm sáng tạo, thiết thực như phần mềm học tập thông qua các trò chơi, phần mềm giúp ghi nhớ kiến thức,…

Quá trình thi vấn đáp trực tiếp với các chuyên gia công nghệ thông tin, học sinh sẽ tự thuyết trình ý tưởng xây dựng phần mềm với sự hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn.

Nhóm học sinh trung học cơ sở tham gia thi kỹ năng lập trình (Ảnh: Phạm Linh)

Nhóm học sinh trung học cơ sở tham gia thi kỹ năng lập trình (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng mang đến phần mềm "Học tiếng Anh qua trò chơi" (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng mang đến phần mềm "Học tiếng Anh qua trò chơi" (Ảnh: Phạm Linh)

Được biết, năm học 2021-2022 là lần thứ 10 liên tiếp đội tuyển học sinh Đông Triều giành giải Nhất tại Cuộc thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh.

Tại Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII năm 2021, thị xã Đông Triều đã xuất sắc có 3 sản phẩm đạt giải gồm: em Nguyễn Quang Ninh – Trường Trung học phổ thông Đông Triều với sản phẩm "FocusOP" đạt giải Ba; Nguyễn Tường Hùng – Trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt với sản phẩm "Rubix D- Rubik's Cube Simulator" đạt giải Ba; 2 em Nguyễn Thuỳ Trang và Ngô Khánh Linh – Trường Trung học cơ sở Kim Sơn với sản phẩm "Du lịch tâm linh Đông Triều" đạt giải Khuyến khích tại Hội thi toàn quốc.

Phạm Linh