Nhiều trường ở TP.Hồ Chí Minh "cãi lệnh", vẫn tổ chức dạy thêm hè cho học sinh

06/07/2016 07:54
Phương Linh
(GDVN) - Dù có những trường đã ngưng dạy hè, trả lại tiền cho học sinh, nhưng tại TP.Hồ Chí Minh vẫn có nhiều trường vẫn dạy thêm trong dịp hè cho học sinh.

Ngay sau loạt bài về việc dạy thêm học thêm, nhiều phụ huynh tại TP.Hồ Chí Minh tiếp tục cung cấp cho Báo điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin về hàng loạt trường vẫn tổ chức dạy thêm, ôn tập hè cho học sinh như bình thường.

Sáng ngày 5/7, xác nhận với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Bùi Trí Hiệp – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, quận 6, TP.Hồ Chí Minh xác nhận, trường có tổ chức ôn luyện cho học sinh trong dịp hè.

Theo đó, trường tổ chức dạy cho các em học sinh từ lớp 10 lên 11 và từ 11 lên 12 theo những chủ đề riêng, được lên kế hoạch từ trước ở các môn Văn, Toán, Lý, Hóa và Ngoại ngữ, có thu tiền 8.000 đồng/tiết.

Trường Mạc Đĩnh Chi cũng tuyệt đối không dạy trước chương trình cho học sinh học trong dịp hè.

Trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, quận 6, TP.Hồ Chí Minh (ảnh: webite trường)
Trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, quận 6, TP.Hồ Chí Minh (ảnh: webite trường)

Thầy Bùi Trí Hiệp cho rằng, kế hoạch dạy hè của trường đã được lên từ rất lâu, nên phải thực hiện cho xong (tới ngày 7/8 chấm dứt), còn bắt đầu từ năm học tới sẽ chấm dứt hẳn việc dạy thêm trong trường, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP.Hồ Chí Minh.

Cũng theo thầy Bùi Trí Hiệp, giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh cấp cho trường vẫn còn giá trị (tới 27/12/2016), nên trường vẫn tổ chức dạy thêm trong hè bình thường.

Tuy vậy, thầy Hiệp cũng nhấn mạnh, việc học này là hoàn toàn không giáo viên nào ép buộc, chỉ có khoảng 60% số học sinh của mỗi lớp đi học, nên đây là sự tự nguyện của học sinh và phụ huynh.

Đối với những học sinh nào nghèo, có hoàn cảnh, điều kiện kinh tế khó khăn, có sự xác nhận từ phía giáo viên thì lãnh đạo trường cũng sẽ sẵn sàng xem xét, miễn giảm học phí cho các em.

Hiện Trường Mạc Đĩnh Chi cũng dự kiến sẽ xin phép các cơ quan có thẩm quyền của thành phố, bắt đầu từ năm học sắp tới sẽ tổ chức học 2 buổi, nhằm chấm dứt tình trạng dạy và học thêm trong trường học.

Ngoài ra, các phụ huynh cũng cho biết, tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp cũng có tổ chức dạy thêm cho học sinh trong dịp hè.

Cảnh học sinh ra về vào trưa ngày 5/7 ở cổng trường Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp (ảnh: P.L)
Cảnh học sinh ra về vào trưa ngày 5/7 ở cổng trường Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp (ảnh: P.L)

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với thầy Huỳnh Trọng Phúc – Hiệu trưởng Trường Nguyễn Công Trứ theo số 0987xxxxxx, nhưng thầy Phúc nói mình đang đi công tác. Khi phóng viên đề cập đến nội dung dạy hè cần trao đổi với vị Hiệu trưởng này, thì thầy Phúc nói ‘chuyện đó thì có gì đâu’.

Gần 11h trưa ngày 5/7, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam có mặt tại Trường Nguyễn Công Trứ, thì ghi nhận được cảnh học sinh tan trường ra về.

Sau khi trình giấy giới thiệu của cơ quan, bảo vệ của trường vào báo, rồi đi ra nói Hiệu trưởng đi công tác, còn Hiệu phó đang họp, chờ Hiệu trưởng về tiếp xúc.

2 danh sách các lớp ôn tập hè được Trường Nguyễn Công Trứ niêm yết trong khuôn viên trường (ảnh: P.L)
2 danh sách các lớp ôn tập hè được Trường Nguyễn Công Trứ niêm yết trong khuôn viên trường (ảnh: P.L)

Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam lại liên hệ lại với thầy Huỳnh Trọng Phúc – Hiệu trưởng, thì được đề nghị đợi để bảo vệ đi kiếm Hiệu phó. Sau khi đi kiếm một vòng quanh trường, thì bảo vệ lại đột nhiên nói Hiệu phó đã ra về, đề nghị quay lại trường sau.

Dù vậy, trong khuôn viên của Trường Nguyễn Công Trứ vẫn còn niêm yết 2 danh sách, ghi rất rõ ràng là học sinh ôn tập hè lớp 11 lên 12 và lớp 10 lên 11.

Theo danh sách này, học sinh của các lớp đi học hè ở trường khá đông, dù rằng sĩ số ở các lớp không đồng nhất với nhau, có lớp hơn 30 học sinh, còn có lớp thì đến 42 học sinh đi ôn tập hè ở trường.

Phương Linh