Những lưu ý khi học sinh biết điểm xét tuyển vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh

09/08/2021 06:05
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Những điểm mà học sinh lớp 9 của Thành phố Hồ Chí Minh cần nhớ, khi thành phố công bố điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập.

Theo lịch đã được công bố từ trước, từ 16h ngày 8/8, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập của từng thí sinh.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, điểm xét tuyển của từng thí sinh là tổng điểm trung bình môn năm lớp 9 của 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm khuyến khích (nếu có).

Ngay sau khi công bố điểm xét tuyển, Sở này đề nghị tất cả các học sinh dự tuyển cần kiểm dò 1 lần nữa, để nếu có nhầm lẫn gì thì có thể đề nghị điều chỉnh ngay.

Ngoài ra, phụ huynh cùng thống nhất với các giáo viên chủ nhiệm, trường trung học cơ sở về hình thức trả hồ sơ cho học sinh lớp 9.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (ảnh: P.N)

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (ảnh: P.N)

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến căng thẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nên Sở đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông cho phép học sinh lớp 10 làm hồ sơ đăng ký nhập học theo hình thức trực tuyến.

Chính vì vậy, phụ huynh có thể nhờ giáo viên chủ nhiệm gửi lại các bản chụp giấy tờ cần thiết, để cho học sinh đăng ký nhập học vào lớp 10, chứ không nhất thiết phải nộp lại các bản chính (các trường trung học phổ thông sẽ có hướng dẫn nộp hồ sơ bản chính, ngay sau khi dịch Covid-19 ở thành phố được kiểm soát).

Ngày 10/8, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường chuyên, lớp chuyên.

Năm nay, tất cả các trường chuyên, lớp chuyên đều có chung một thời gian nhận hồ sơ nhập học, nên thí sinh chỉ được đăng ký nhập học tại một trường chuyên, trường có lớp chuyên duy nhất.

Thời gian học sinh nộp hồ sơ vào trường chuyên, trường có lớp chuyên là từ ngày 10/8 đến 15h ngày 14/8.

Ngày 20/8, thành phố sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 công lập của hơn 100 trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Học sinh sẽ nộp hồ sơ nhập học từ thời gian này cho đến 16h ngày 27/8.

Trên cơ sở điểm xét tuyển của từng thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường trung học phổ thông, hội đồng xét tuyển sẽ tiến hành lấy từ trên xuống, cho đến khi đủ chỉ tiêu (có tính đến tỷ lệ nguyện vọng 1,2,3 cho phù hợp).

Thí sinh nộp hồ sơ vào nhiều trường chuyên, lớp chuyên sẽ bị loại khỏi danh sách của trường chuyên, trường có lớp chuyên.

Những học sinh không trúng tuyển, hoặc trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ vào các trường chuyên, lớp chuyên, lớp 10 tích hợp sẽ vẫn được xét tuyển vào lớp 10 hệ thường.

Việt Dũng