Chưa có cầu để qua sông, hàng trăm học sinh ở xã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi phải đu dây thừng kéo bè qua sông Re đi học hàng ngày. Mỗi tháng, gia đình một học sinh nộp 2 ang lúa (tương đương 60.000 đồng) để trả tiền bè đến trường.
Trường tiểu học Sơn Ba ngoài điểm trường chính còn 7 điểm trường lẻ nằm bên kia sông nhưng chỉ dạy lớp 1,2. Học sinh từ lớp 3 trở lên buộc phải vượt sông đến điểm trường chính.
Hàng trăm học sinh ở xã Sơn Ba phải đu dây kéo bè tới trường mỗi ngày. |
Thầy hiệu trưởng Đặng Văn Cương cho biết: “Các giáo viên ở 7 điểm trường lẻ phải trả cho người kéo bè hàng chục triệu đồng mỗi năm để được đưa qua sông. Khi nước lũ trên sông dâng cao, họ không dám kéo bè vượt sông nữa, học sinh nghỉ học hàng loạt, lớp học không có nổi 1-2 học sinh”.
Được biết, huyện Sơn Hà đã lập dự án xây cầu kiên cố dài 160 mét, rộng 5 mét (bắc qua đoạn sông hẹp nhất), với tổng kinh phí 25 tỷ đồng nhưng sau 3 năm vẫn chưa được duyệt.
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT |
|
Nguyên Thứ trưởng Bộ GD: “Giáo dục phổ thông 11 năm là vừa đủ” |
|
PTT Nguyễn Thiện Nhân: "Phải thích nghi đào tạo với chi phí thấp" |
ĐIỂM NÓNG |
|
Theo Tiin