Ôn thi thế nào thì đúng cách?

11/05/2012 06:22
Theo Đất Việt
(GDVN) - Để có được kết quả thi thật tốt mà không quá mệt mỏi, căng thẳng, bạn nên thực hiện những điều sau.
Chọn nơi luyện thi uy tín Vào mùa thi, có khá nhiều trung tâm mở ra, tuy nhiên không phải tất cả các trung tâm đó đều uy tín. Có khá nhiều trung tâm lừa đảo và chất lượng không đảm bảo sẽ khiến teen nhà ta không những mất thời gian cho nó mà còn không được gì khi phải bỏ nhiều công sức đi học. Chọn nơi luyện thi uy tín vào những ngày cuối cùng trước khi thi là điều hết sức quan trọng. Bạn có thể hỏi các anh chị đi trước những trung tâm chất lượng và tham khảo xem chương trình dạy có phù hợp với mình hay không.
Teen nên chọn những nơi có uy tín để ôn thi (Ảnh minh hoạ)
Teen nên chọn những nơi có uy tín để ôn thi (Ảnh minh hoạ)
Không nên học quá nhiều nơi Có rất nhiều bạn nghĩ rằng chỉ cần đi học ôn nhiều chắc chắn sẽ giỏi và làm tốt vì học nhiều sẽ nắm nhiều kiến thức. Một số bạn còn học một môn tới hai, ba chỗ, suốt ngày chạy sô học thêm. Tuy nhiên, điều đó không những không giúp ít teen nhà ta học tốt hơn mà còn làm mất khá nhiều thời gian nghỉ ngơi thư giãn của các bạn, khiến việc học trở nên mệt mỏi, khó tiếp thu và làm “loãng” các kiến thức đã học.
Ôn thi quá nhiều nơi chỉ khiến bạn mệt mỏi hơn (Ảnh minh hoạ)
Ôn thi quá nhiều nơi chỉ khiến bạn mệt mỏi hơn (Ảnh minh hoạ)
Dành nhiều thời gian tự học Mặc dù đã đi ôn, nhưng bạn phải dành nhiều thời gian để ở nhà tự học và làm bài tập của trung tâm thì việc đi ôn luyện mới hiệu quả. Một số bạn nghĩ rằng mình đi ôn và học bài tại lớp thì không cần về nhà làm nữa, tuy nhiên nếu bạn không củng cố kiến thức ở nhà thì bài học tại trung tâm sẽ dễ bị quên. Vì thời gian ôn luyện ở nhà với việc tự mò mẫm làm lại bài tập và ôn tập kiến thức lí thuyết chính là cách giúp bạn giữ được kiến thức lâu nhất.
Làm thêm bài tập tại nhà để việc đi ôn thi đạt hiệu quả (Ảnh minh hoạ)
Làm thêm bài tập tại nhà để việc đi ôn thi đạt hiệu quả (Ảnh minh hoạ)
Không còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho kì thi đại học quan trọng sắp tới, teen nên chú ý thật kĩ để chọn cho mình một nơi ôn thi chất lượng và có thể "thu nạp" đủ kiến thức sẵn sàng vượt vũ môn nhé!
Mọi thông tin phản ánh, khiếu nại tiêu cực trong giáo dục, mời quý độc giả gửi về địa chỉ email của tòa soạn:
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Hom-thu-bay-to-y-kien-to-giac-tieu-cuc-trong-giao-duc/161144.gd

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa: "Tố cáo NCS 9 năm do thù hằn cá nhân"

Vụ Giáo sư Vật lý bị nghi "đạo văn": Vợ của tác giả bài báo nói gì?

Chân dung các Tổng thống Mỹ thời sinh viên (P3)

Chân dung các Tổng thống Mỹ thời sinh viên (Phần cuối)

Giáo sư Vật lý Trường ĐH Khoa học Tự nhiên bị "tố" đạo văn

Hot girl Ngọc Trâm đẹp long lanh giữa đồng cỏ xanh

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Theo Đất Việt