PGS Bùi Đức Triệu “mách” thí sinh cách nắm chắc cơ hội trúng tuyển đại học

11/07/2022 06:49
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Quy chế tuyển sinh của Bộ không cho phép điểm chuẩn xét tuyển sinh đợt sau thấp hơn so với đợt đầu tiên, vì vậy không có chuyện hạ điểm ở đợt 2.

Vừa qua, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm học 2022-2023. Điểm mới của phương án tuyển sinh năm nay là chú trọng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực và các phương thức xét tuyển kết hợp, có sử dụng kết quả chứng chỉ IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác để xét tuyển. Chỉ tiêu dành cho các thí sinh dùng thuần túy kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển vào trường chỉ có 35%.

Đề án tuyển sinh đã dấy lên nhiều ý kiến băn khoăn, lo ngại việc một số học sinh sẽ không thể xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân vì không có chứng chỉ ngoại ngữ.

Nói về điểm mới này, tại ngày hội tư vấn tuyển sinh ngày 10/7, Phó giáo sư Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho hay:

“Xu hướng tự chủ đại học đã được Đảng và Nhà nước đề ra rất nhiều năm nay rồi. Những năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến nghị các trường nên tuyển sinh riêng, hạn chế sử dụng kết quả tốt nghiệp, đặc biệt các trường tốp đầu và ngành hot. Chúng ta thấy rằng kể từ khi chuyển sang thi tốt nghiệp trung học phổ thông (thay vì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia), điểm đầu vào nhiều trường rất cao, đến mức có học sinh cảm thấy không tự tin với điểm số vốn đã rất cao của mình”.

Nhiều thí sinh lo lắng khi trường Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ dành 35% chỉ tiêu cho xét tuyển bằng thuần túy kết quả từ kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ảnh: Doãn Nhàn

Nhiều thí sinh lo lắng khi trường Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ dành 35% chỉ tiêu cho xét tuyển bằng thuần túy kết quả từ kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ảnh: Doãn Nhàn

Thầy Triệu lấy ví dụ về điểm chuẩn đầu vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm vừa qua, ngành lấy điểm thấp nhất trong 54 mã ngành của trường đã là 26,8 điểm.

“Như vậy các em gần như phải đạt điểm tuyệt đối, trung bình mỗi môn 9 điểm, điều này mang lại rủi ro rất lớn”, thầy Triệu bày tỏ quan ngại.

Theo đó, định hướng tầm nhìn của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, mong muốn đẩy mạnh tiếng Anh để nâng cao chất lượng thí sinh cũng như chất lượng đào tạo.

“Các em thí sinh có nguyện vọng vào trường thì phải trau dồi thêm tiếng Anh, đây cũng là hình thức khuyến khích các em học ngôn ngữ này.

Hơn nữa, hiện nay cơ sở vật chất hạ tầng ngày càng được nâng cao, hệ thống internet phủ khắp, vì vậy các em hoàn toàn có thể tự học, nâng cao năng lực bản thân”, thầy Triệu khẳng định.

Nói về việc sử dụng chứng chỉ IELTS cho tuyển sinh, thầy Triệu cho biết:

“Một số nơi hiện đang hiểu sai phương thức xét tuyển của trường. Trường Đại học Kinh tế quốc dân không sử dụng mỗi chứng chỉ IELTS để xét tuyển mà sử dụng IELTS thay cho môn tiếng Anh, bản chất của nó vẫn là một tổ hợp.

Trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, IELTS 4.0 đã được quy đổi thành 10 điểm. Do đó, theo tôi đây cũng là sự công bằng cho các em có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS”.

Thầy Triệu cho biết, trường Đại học Kinh tế Quốc dân hàng năm đều nhận không giới hạn các em ở khu vực được tuyển thẳng theo chính sách. Ảnh: Doãn Nhàn

Thầy Triệu cho biết, trường Đại học Kinh tế Quốc dân hàng năm đều nhận không giới hạn các em ở khu vực được tuyển thẳng theo chính sách. Ảnh: Doãn Nhàn

Theo thầy Triệu, những thí sinh ở vùng sâu, xa thì các em đã được hưởng các chính sách của Nhà nước. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hàng năm đều nhận không giới hạn các em ở khu vực được tuyển thẳng theo diện chính sách”.

Với những thí sinh còn lại “các em cũng không phải hoàn toàn mất cơ hội vì còn rất nhiều tổ hợp, hình thức xét tuyển khác được nhà trường áp dụng. Trong đó, việc tham gia thi đánh giá năng lực là một hình thức mà bản thân tôi đánh giá rất cao. Tôi tin rằng hình thức thi đánh giá năng lực sẽ được lan tỏa, đây là một hình thức mà trường Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá có tính chất phổ biến trên toàn thế giới, giống như điểm thi SAT, ACT,...

Đề thi đánh giá năng lực không nặng về các môn học, hơn nữa ở trên hệ thống các trường đều có đề mẫu và hướng dẫn cách ôn tập, đồng thời kỳ thi được tổ chức quanh năm.

Khi chuyển sang đánh giá năng lực, chúng tôi cũng có tính đến khả năng tiếp cận của các thí sinh ở vùng có cơ sở hạ tầng thấp hơn, cũng rất mừng là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng các điểm thi, do đó các em sẽ có rất nhiều cơ hội trong tương lai”.

Thí sinh cần nhanh chóng xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ ngay sau khi có kết quả trúng tuyển của các trường. Ảnh: Doãn Nhàn

Thí sinh cần nhanh chóng xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ ngay sau khi có kết quả trúng tuyển của các trường. Ảnh: Doãn Nhàn

Năm nay, quy chế tuyển sinh xét tuyển vào các trường đại học có thêm nhiều thay đổi. Do đó, nhiều thí sinh nếu không nắm được các yêu cầu tuyển sinh mới thì rất dễ đánh mất cơ hội vào đại học.

Vì vậy, thầy Bùi Đức Triệu đã chỉ ra một số lưu ý cho học sinh và phụ huynh để chắc chắn cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học nói chung và trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng.

Thầy Triệu cho biết: “Tôi muốn lưu ý rằng, khi các trường thông báo kết quả xét tuyển sớm trước kết quả xét tuyển của Bộ, trúng tuyển có điều kiện thì thí sinh phải đăng kí nguyện vọng đó lên hệ thống của Bộ - gọi là lọc ảo, sau khi có kết quả lọc ảo, các trường sẽ thông báo kết quả trúng tuyển của thí sinh.

Ngay khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh phải nhanh chóng xác nhận nhập học, tuy nhiên không phải xác nhận nhập học trực tiếp tại trường, mà phải xác nhận nhập học lên hệ thống của Bộ, rồi xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống của trường".

Nhiều thí sinh băn khoăn, liệu sau quá trình lọc ảo, điểm chuẩn có được hạ xuống để các thí sinh điểm thấp hơn có cơ hội vào trường, ông Triệu khẳng định không có chuyện sẽ hạ điểm chuẩn.

"Quy chế tuyển sinh của Bộ không cho phép điểm chuẩn xét tuyển sinh đợt sau thấp hơn so với đợt đầu tiên, vì vậy không có chuyện hạ điểm. Nguyên tắc xét tuyển là phải lấy từ cao xuống thấp. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân những năm gần đây luôn lấy đủ số lượng thí sinh từ ngay đợt tuyển đầu tiên, thường sẽ dư thêm 1-2%. Do đó, khả năng tuyển sinh lần hai rất ít".

Doãn Nhàn