Phong nhà giáo ưu tú cho lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội

15/11/2012 17:44
Xuân Trung
(GDVN) - Sáng nay (15/11), ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD & ĐT Hà Nội cùng ông Đoàn Hoài Vĩnh – Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội cùng 3 thầy cô giáo trực thuộc sở được nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú.
Năm 2012, ngành giáo dục thủ đô vinh dự có bà Hoàng Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường MG Việt Triều-Hữu Nghị (Hà Nội) là 1 trong 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, ngành giáo dục Hà Nội có 16 tập thể và 37 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo. Tất cả những cá nhân này vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
Trước kết quả đáng tự hào này, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh những việc ngành những hạn chế cần khắc phục của giáo dục thủ đô là, chất lượng giáo dục đã được rút ngắn khoảng cách, song vẫn phải chú ý thêm. Bên cạnh đó, bà Ngọc cũng cho biết, việc thiếu trường mầm non công lập tại một số khu đô thị mới vẫn đang diễn ra, điều này đòi hỏi ngành phải quan tâm hơn nữa. 
Trước thực trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định, hướng dẫn thu chi có phần chưa nghiêm túc dẫn tới dư luận không tốt trong cha mẹ học sinh. Vẫn còn có những nhà giáo chưa thực sự mẫu mực với nghề, những tồn tại này buộc ngành giáo dục thành phố phải suy nghĩ, nghiêm túc nhìn nhận.
“Ngành giáo dục thủ đô cần tiếp tục nâng cao chất lượng, lấy lực lượng giáo viên làm yếu tố quyết định. Cần nâng cao chất lượng, đạo đức nhà giáo để mỗi người thầy là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” vị Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

Xuân Trung