Phụ huynh lo lắng vì trường hoãn trả hồ sơ tốt nghiệp cấp 3, Sở Giáo dục nói gì?

31/07/2021 08:42
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều phụ huynh lo lắng về tình hình dịch bệnh khiến các trường trung học phổ thông không kịp trả hồ sơ và chứng nhận tốt nghiệp để làm hồ sơ nhập học Đại học.

Tạm dừng trả học bạ lớp 12

Với việc ghi nhận 68 ca mắc mới trong ngày 30/7, trong đó có nhiều ca trong cộng đồng chưa được cách ly, xét nghiệm, Đà Nẵng đã thực hiện một loạt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các trường trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng tạm dừng việc phát hồ sơ, học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh 12 vì dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh: AN

Các trường trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng tạm dừng việc phát hồ sơ, học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh 12 vì dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh: AN

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp như trên thì các trường trung học phổ thông trên địa bàn đã tạm dừng việc cấp giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ của học sinh lớp 12.

Điều này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn, lo lắng vì thời hạn xét tuyển của các Trường Đại học đang đến gần.

“Theo thông báo trước đây thì các trường học sẽ hoàn thành việc in và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh chậm nhất là ngày 2/8/2021.

Nhưng hiện do dịch bệnh căng thẳng, các trường học siết chặt các biện pháp phòng dịch nên đã tạm hoãn việc trả hồ sơ, học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh.

Tôi cũng như nhiều phụ huynh khác cũng đang lo lắng, trong điều kiện hiện tại thì có kịp nhận các giấy tờ nói trên hay không?

Vì nếu nhận muộn thì sẽ trễ thời gian nộp đăng ký vào các trường Đại học”, anh Trần Văn Lâm (phụ huynh một học sinh lớp 12 ở quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho hay.

Nhiều phụ huynh, học sinh khác cũng chung tâm lý lo lắng như trên, nhất là đối với những học sinh sử dụng học bạ để xét tuyển Đại học trong đợt này.

Thầy Nguyễn Quang Hưng – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) cho biết, trước mắt thì các trường thực hiện theo kế hoạch của Sở là tạm hoãn việc phát hồ sơ, học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

“Chiều hôm nay (ngày 30/7-PV) thì Trường cũng đã nhận được công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thay đổi lịch tuyển sinh của các Trường Đại học, Cao đẳng. Do đó, phụ huynh và học sinh phần nào yên tâm.

Còn đến thời điểm đó (hạn nộp hồ sơ dự tuyển của các trường Đại học) mà tình hình dịch bệnh không chuyển biến thì Trường cũng sẽ tính đến phương án chuyển bằng đường bưu điện hoặc có thể là phương án khác tối ưu hơn”, thầy Hưng cho hay.

Tạm hoãn để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch

Tối ngày 30/7, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng xác nhận đã có công văn gửi các trường, trung tâm trực thuộc Sở về việc tạm dừng việc tiếp nhận, trả hồ sơ trực tiếp và tiến hành thu nhận đơn đề nghị phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông bằng phương thức trực tuyến”.

Theo ông Linh, diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quá phức tạp nên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19. Đồng thời, thành phố cũng có chỉ thị siết chặt hơn nữa các biện pháp để chống dịch.

Ngoài ra, căn cứ vào công văn 3190 ngày 30/7/2021 về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch covid-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh thời gian xét tuyển nên Sở mới ban hành công văn tạm dừng việc tiếp nhận nói trên để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

“Trong điều kiện hiện nay thì công tác bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân phải được đặt lên hàng đầu”, ông Linh nói.

Ngoài việc trả hồ sơ, học bạ giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh 12 thì trong thời gian này, các trường ở Đà Nẵng cũng đang tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và đơn đề nghị phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh.

“Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay diễn biến rất phức tạp, Sở đã đề nghị các trường thực hiện tạm dừng việc cấp giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ của học sinh tại các đơn vị, trường học từ sáng ngày 30/7.

Các trường cũng tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ nhập học lớp 10 từ sáng nay”, ông Linh cho hay.

Theo công văn của Sở Giáo dục Đà Nẵng thì các trường trung học phổ thông thực hiện thông báo đến thí sinh đã dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 có nguyện vọng phúc khảo nhưng chưa nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi thì chụp ảnh đơn đề nghị phúc khảo (đã có đủ thông tin, chữ ký, số điện thoại của thí sinh) gửi qua các ứng dụng zalo, email… để nhà trường tiếp nhận đơn, in đơn và nhập vào hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chiều ngày 30/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19 gửi các đại học, học viện, trường đại học và các Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, điều chỉnh lịch tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 2021.

Cụ thể, tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở Giáo dục và Đào tạo để thông báo cho thí sinh trước 17h00 ngày 28/7.

Thời gian được điều chỉnh lại là trước 17h00 ngày 12/8 đối với thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông đợt 1 (có thể tiếp nhận hồ sơ của các địa phương nếu có). Ngày 1/9 đối với thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông đợt 2.

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi hồ sơ và xác nhận nhập học tại các cơ sở đào tạo trước 17h00 ngày 10/8 thì nay điều chỉnh lại là trước 17h00 ngày 22/8 đối với thí sinh tham gia thi đợt 1; trước 17h00 ngày 3/9 đối với thí sinh thi đợt 2….

AN NGUYÊN