Phụ huynh phản ánh giáo viên để lộ đề kiểm tra HK, Sở GD Gia Lai yêu cầu làm rõ

11/04/2022 06:30
MINH THẢO
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước khi gửi đơn tố cáo đến Sở thì phụ huynh này đã gửi đơn đến phòng Giáo dục nhưng được kết luận là tố cáo không có cơ sở.

Ngày 10/4, trao đổi với báo chí, ông Lê Duy Định – Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai xác nhận, đã yêu cầu các bộ phận chuyên môn của Sở tiến hành xác minh, kiểm tra thông tin giáo viên làm lộ đề kiểm tra cuối học kỳ 1 (năm học 2021-2022) môn Ngữ văn và Giáo dục công dân lớp 9 tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai).

Phụ huynh Trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực phản ánh giáo viên nhà trường làm lộ đề kiểm tra. Ảnh: CTV

Phụ huynh Trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực phản ánh giáo viên nhà trường làm lộ đề kiểm tra. Ảnh: CTV

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã nhận được đơn kiến nghị của bà N.T.T.H. (phụ huynh học sinh lớp 9, Trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực) phản ánh về sự việc lộ đề kiểm tra hai môn học nói trên.

Trong đơn, bà H. có đưa ra những dẫn chứng cho rằng, vào cuối học kỳ I vừa qua, cô giáo N.T.T - Tổ trưởng tổ Ngữ văn và Giáo dục công dân của nhà trường đã làm lộ đề kiểm tra môn Ngữ văn và Giáo dục công dân lớp 9. Vụ việc xảy ra khiến toàn bộ học sinh khối 9 phải làm lại bài kiểm tra môn học này.

Trong đơn gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai thì bà H. cũng cho biết, đã từng phản ánh sự việc nói trên đến Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực và Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Thiện, đề nghị kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Sau đó, bà H. đã nhận được công văn phản hồi của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Thiện và báo cáo giải trình của nhà trường khẳng định việc lộ đề môn Ngữ văn là không có cơ sở.

Còn đối với môn Giáo dục công dân thì đã xác định có sự việc cô N.T.T. làm lộ đề nên nhà trường đã cho toàn bộ học sinh khối 9 làm lại bài kiểm tra môn học này.

Qua xác minh thì nhà trường đã tiến hành xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với cô giáo T. vì để lộ đề thi môn Giáo dục công dân 9.

Không đồng tình với kết quả xử lý trên nên bà H. tiếp tục có đơn khiếu nại, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai vào cuộc. Trong đó, có yêu cầu Sở chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Qua đó, kịp thời ngăn chặn những tiêu cực và đảm bảo tính thực chất, công bằng trong việc kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh, tránh tạo ra dư luận bức xúc trong Nhân dân.

“Sự việc đang được giao cho bộ phận Thanh tra của Sở tiến hành thẩm định, làm rõ. Nếu phát hiện có sai phạm, Sở sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, không có chuyện bao che, dung túng”, ông Định nói thêm.

MINH THẢO