Quảng Nam: 148 giáo viên trúng tuyển viên chức được chọn trường giảng dạy

01/05/2021 06:05
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc để các giáo viên trúng tuyển tự chọn đơn vị công tác nhằm tạo điều kiện cho những người này được dạy học gần nhà.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam vừa gặp mặt và trao quyết định trúng tuyển viên chức giáo viên trung học phổ thông tại kỳ thi tuyển vừa qua.

Năm 2018, lần đầu tiên Đà Nẵng cho giáo viên trúng tuyển được lựa chọn trường để dạy học. Ảnh: AN

Năm 2018, lần đầu tiên Đà Nẵng cho giáo viên trúng tuyển được lựa chọn trường để dạy học. Ảnh: AN

Đồng thời tổ chức cho thí sinh tự chọn đơn vị công tác, nhận quyết định tuyển dụng và quyết định phân công công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam ngay tại chỗ.

Theo đó, trong kỳ thi tuyển viên chức giáo viên trung học phổ thông vừa qua có 148 thí sinh đã trúng tuyển. Những thí sinh này đã vượt qua hơn 571 thí sinh dự thi khác, trong đó có một số môn có tỷ lệ cạnh tranh cao (1/16).

Ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Nam cho hay, kỳ thi tuyển giáo viên trung học phổ thông vừa qua đã diễn ra nghiêm túc, khách quan và công bằng. Qua đó, lựa chọn được những người giỏi để đứng vào đội ngũ nhà giáo của tỉnh nhà.

Theo quy trình được Sở giáo dục công bố thì thí sinh trước khi lựa chọn đơn vị công tác, thí sinh được tự chọn trường trên danh sách trường học có sẵn theo thứ tự người có điểm số thi tuyển cao chọn trước, thấp chọn sau cho đến khi hết chỉ tiêu tuyển dụng.

Đây là quy trình chọn lựa công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ theo sự lựa chọn và quyết định của các thí sinh.

Sau khi thí sinh quyết định chọn lựa đơn vị công tác, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam đã ký và trao ngay tại chỗ quyết định tuyển dụng viên chức và quyết định phân công công tác.

Trước đó, trao đổi với báo chí về ý nghĩa của việc để giáo viên được tự do chọn lựa trường giảng dạy, ông Quốc cho rằng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công khai phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng và nơi công tác, còn việc chọn nơi đâu là quyền của thí sinh, ai cao điểm hơn thì được chọn vị trí công tác trước.

Tất cả thí sinh tự mình quyết định chọn đơn vị công tác trên cơ sở nhu cầu vị trí việc làm của các trường trung học phổ thông.

Với cách làm như thế này thì rõ ràng, ở đây không có chỗ cho sự thân quen hay con cháu của bất kỳ ai. Mọi việc được tiến hành công khai, công bằng, khách quan.

Năm 2018, lần đầu tiên các giáo viên ở Đà Nẵng cũng đã được tự lựa chọn nhiệm sở sau khi trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục do địa phương này tổ chức.

Việc giáo viên được chọn nhiệm sở sẽ đảm bảo yêu cầu khách quan, công khai, tạo thêm động lực cho người dự tuyển. Đồng thời, nó cũng sẽ xóa đi những suy nghĩ tiêu cực trong công tác bố trí nhiệm sở.

AN NGUYÊN