Quảng Nam sáp nhập 6 trường Cao đẳng, Trung cấp thành một

23/04/2021 06:03
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều trường Cao đẳng, Trung cấp hoạt động không hiệu quả, gây tiêu tốn ngân sách nên phải tiến hành sáp nhập, cải tổ.

Ngày 22/4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho hay, vừa ban hành quyết định về việc chuyển giao, sáp nhập 5 trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam và đổi tên thành Trường Cao đẳng Quảng Nam.

Nhiều học sinh chọn con đường học nghề sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ảnh: TT

Nhiều học sinh chọn con đường học nghề sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ảnh: TT

Theo đó, quá trình thực hiện chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, biên chế, nhân sự, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, đất đai... của các trường.

Bao gồm: Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, Trung cấp nghề Nam Quảng Nam, Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc - miền núi Quảng Nam, Trung cấp Văn hóa - nghệ thuật và du lịch Quảng Nam.

Các trường này sẽ sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam và đổi tên thành Trường Cao đẳng Quảng Nam kể từ ngày 1/6.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Hiệu trưởng/người đứng đầu các trường sáp nhập chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển, bàn giao biên chế, nhân sự, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, đất đai... về Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam (Trường Cao đẳng Quảng Nam) đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian bàn giao hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/5. Việc sáp nhập nói trên là quá trình tất yếu khi nhiều trường Cao đẳng, Trung cấp của địa phương này gặp nhiều khó khăn vì không tuyển sinh được.

Chất lượng đào tạo nghề cũng không đảm bảo khi nguồn tuyển sinh giảm, kéo theo chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, đời sống giảng viên… suy giảm theo.

Sau khi sáp nhập, tái cơ cấu lại, Trường Cao đẳng Quảng Nam được kỳ vọng sẽ đào tạo được đội ngũ lao động nghề có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp, xã hội.

AN NGUYÊN