Sẽ công khai danh sách vụ “thuê người thi hộ" TOEFL, TOEIC

02/04/2012 06:48
Theo Tuổi trẻ
(GDVN) - “Bước đầu họp với lãnh đạo tỉnh, cơ quan công an báo cáo số người dự thi TOEIC, TOEFL ở Trung tâm ngoại ngữ Đông Á lên đến khoảng 500 người”.

Liên quan tới vụ “thuê người thi hộ” có liên quan tới hơn 200 cán bộ, quan chức tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), ông Nguyễn Thành Trí – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã cung cấp những thông tin mới nhất và khẳng định sẽ công khai danh sách những người có liên quan.

Ông Nguyễn Thành Trí - PCT UBND tỉnh Đồng Nai
Ông Nguyễn Thành Trí - PCT UBND tỉnh Đồng Nai

- Về mặt quản lý nhà nước, hiện UBND tỉnh đã nắm vụ việc này như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Thành Trí: Bước đầu họp với lãnh đạo tỉnh, cơ quan công an báo cáo số người dự thi TOEIC, TOEFL ở Trung tâm ngoại ngữ Đông Á lên đến khoảng 500 người. Tuy nhiên, án đang điều tra nên lực lượng điều tra đang phân tích có bao nhiêu cán bộ công chức, ở đơn vị nào để báo cáo lãnh đạo tỉnh trong thời gian sớm nhất. Công an cũng sẽ làm rõ cách thức học, lấy chứng chỉ TOEIC, TOEFL qua việc đăng ký ở trung tâm ngoại ngữ Đông Á có hợp pháp không. Công an xác định cán bộ nào vi phạm trong thi cử, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh và công khai danh sách.

- Hiện có những quy định khiến cán bộ công chức lớn tuổi phải đi học để bổ sung bằng cấp nhưng thực tế có một bộ phận học không nổi, không có thời gian học nên xảy ra tình trạng học giả, lấy bằng thật. Lây nay tại Đồng Nai lãnh đạo tỉnh có nghe tình trạng này không?

Ông Nguyễn Thành Trí: Đồng Nai đang tập trung đột phá hai vấn đề, đó là việc xây dựng hạ tầng và chương trình xây dựng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng nâng cao trình độ cán bộ công chức. Vì vậy, chúng tôi rất quan tâm thông tin phản ánh kịp thời về tình trạng thi thuê, thi hộ để tỉnh xem lại việc học hành, thi cử cán bộ công chức.

Chúng tôi nghe lác đác chỗ này chỗ kia chứ đường dây thi kèm, thi hộ thì bây giờ công an điều tra mới phát hiện. Qua nghe báo cáo, chúng tôi không loại trừ cán bộ ở ngành này ngành kia có liên quan đến đường dây thi kèm, thi hộ ở Trung tâm ngoại ngữ Đông Á. Vì vậy chúng tôi tiếp tục chỉ đạo rà soát việc học hành của cán bộ ở các cấp, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét lại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn. Cơ sở đào tạo nào vi phạm, tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ xử lý bằng cách đóng cửa hoặc xử lý hình sự.

- Từ chuyện một bộ phận cán bộ có liên quan đến cơ sở ngoại ngữ tổ chức thi kèm, thi hộ để lấy bằng TOEIC, TOEFL đi học cao học, lãnh đạo tỉnh nhìn nhận và xử lý việc này ra sao?

Ông Nguyễn Thành Trí: Hồ sơ cán bộ, đảng viên được tỉnh rà soát rất kỹ. Vừa qua, thanh tra Bộ Nội vụ đi kiểm tra công vụ cũng xác định đội ngũ cán bộ công chức không có vấn đề gì về bằng cấp mà chỉ một bộ phận thiếu chuẩn như nợ chứng chỉ ngoại ngữ... Vì vậy khi báo nêu cán bộ liên quan trong đường dây thi kèm, thi hộ để lấy chứng chỉ ngoại ngữ, chúng tôi đang cho rà soát lại danh sách cụ thể. Nếu cán bộ công chức vi phạm thì rõ ràng là không trung thực và gian lận nên phải bị xử lý. Từ vụ việc này, chúng tôi cũng muốn thông qua các kênh phản ánh cho tỉnh để kịp thời phát hiện những việc có liên quan đến cán bộ.

- Theo điều tra của chúng tôi, có cán bộ ở một cơ quan của tỉnh đứng ra móc nối, tổ chức liên kết để tổ chức đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ?

Ông Nguyễn Thành Trí: Hiện cơ quan chức năng đang làm nên phải chờ kết luận. Khi đó sai đến đâu chúng tôi xử lý đến đó. Tóm lại, cán bộ đi thi mà gian lận trong thi cử, hoặc cán bộ có dính đến việc móc nối đào tạo, tổ chức thi không đúng quy định đều bị xử lý nghiêm minh.

Đang “giải mã” danh sách thi TOEIC, TOEFL:

Sau khi phá án đường dây thi thuê, thi hộ, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện Trung tâm ngoại ngữ Đông Á đã nhiều lần liên kết với một số công ty, trung tâm để đưa các thí sinh là cán bộ đến TP.HCM thi TOEIC, TOEFL hoặc tổ chức thi ở Đồng Nai. Hiện công an đã xác định gần 20 người được cài vào các kỳ thi để thi hộ, thi kèm và tiếp tục mở rộng điều tra.

Sau khi có sự chỉ đạo của tỉnh Đồng Nai, cơ quan công an đang “giải mã” danh sách khoảng 500 người có tham gia các kỳ thi do Trung tâm ngoại ngữ Đông Á tổ chức. Danh sách này không để chức vụ nhưng thể hiện ngày tháng năm sinh và số chứng minh nhân dân của từng thí sinh dự thi các kỳ thi TOEIC, TOEFL. Vì vậy việc xác định danh tánh cán bộ đang công tác ở đơn vị nào không phải quá khó với cơ quan điều tra.

Theo Tuổi trẻ