Shipcom 2012: Sân chơi mới dành cho sinh viên kỹ thuật

27/03/2012 09:55
Kim Ngân
(GDVN) - Những chàng trai kỹ thuật với 17 mô hình tàu thủy đầy sáng tạo đến từ trường ĐH Bách khoa và ĐH Sao Đỏ tranh tài gay cấn tại cuộc thi Shipcom 2012.
Shipcom 2012 là cuộc thi thiết kế và đua tàu mô hình dành cho sinh viên khối kỹ thuật đặc biệt là khối kỹ thuật tàu thủy. Năm 2010, Shipcom lần đầu tiên được tổ chức tại trường ĐH Bách Khoa với chủ đề “Truyền thuyết Hồ Gươm” đã để lại nhiều dấu ấn, bổ ích.
Với chủ đề “Cuộc chiến Lục đầu giang”, Shipcom2012 đã thu hút 17 đội (trong đó có 11 đội đến từ ĐH Bách Khoa) và so tài tại hồ Mật Sơn (Chí Linh, Hải Dương) vào ngày 26/3 vừa qua.

Sau những phần thi của đầy sôi động, hồi hộp, gay cấn đến những giây phút cuối cùng của 17 đội bốc thăm thi đấu từng cặp, ban tổ chức đã chọn ra 8 đội xuất sắc nhất là Thiên Long, SĐ Pro, Caribbean (ĐH Sao Đỏ Hải Dương) và No –TT2, BFP, KT3SHIP, STC – Ship3, White Shark (ĐH Bách Khoa Hà Nội) tiếp tục bước vào vòng quyết định.

Không khí xung quanh hồ Mật Sơn “nóng” và náo nhiệt hơn khi lần lượt những mô hình tàu thủy lướt đẹp mắt trên đường đua trên sông, thu hút hàng ngàn thầy cô, sinh viên, người dân kéo đến reo hò, cổ vũ.

Với sự sáng tạo và quyết tâm cao, 5 chàng trai đội Thiên Long (ĐH Sao Đỏ) giành giải Nhất với thời gian 1 phút 13 giây 19, hơn đội Nhì BFP (ĐH Bách Khoa) chỉ 20 giây. Giải 3 được trao cho đội Caribbean và giải phong cách thuộc về STC – Ship 1.

Qúa bất ngờ vì chiến thắng, Nguyễn Văn Tuyền (SV năm 3, khoa Cơ khí, chuyên ngành Đóng tàu thủy, ĐH Sao Đỏ) vỡ òa vui mừng cho biết: “Trước khi tham gia chương trình mình không dám nghĩ đến giải, mà chỉ mong muốn học hỏi kinh nghiệm, giao lưu với các bạn trường khác. Thiết kế tàu thủy là niềm đam mê của mình, và mình nghĩ đây là sân chơi bổ ích, sáng tạo cho sinh viên ngành kỹ thuật tàu thủy”.

Đội Thiên Long của ĐH Sao Đỏ Hải Dương vui mừng khi giành được giải Nhất trị giá 4 triệu đồng.
Đội Thiên Long của ĐH Sao Đỏ Hải Dương vui mừng khi giành được giải Nhất trị giá 4 triệu đồng.

Tuyền cũng chia sẻ rằng cả nhóm mất hơn 2 tháng để mày mò đưa ra ý tưởng con tàu, loay hoay thiết kế, chạy thử. Khó khăn nhất là làm mạch không chủ động được, lỗi nhiều…

Mặc dù hơi tiếc nuối vì chỉ về Nhì, nhưng đối với Ngô Ngọc Lâm (SV năm thứ 5, khoa Cơ điện tử, ĐH Bách Khoa Hà Nội) – thành viên đội BFP cho rằng: “Shipcom là môn thể thao mang tính giải trí cao, tạo hứng thú cho sinh viên kỹ thuật say mê trong học tập. Qua cuộc thi này mình và các bạn trong đội đúc rút được kinh nghiệm trong lý thuyết để ứng dụng vào thực tế”.

Trao đổi với PV báo GDVN, TS Phan Anh Tuấn (Giảng viên bộ môn Kỹ thuật thủy khí và tàu thủy, Viện Cơ khí động lực) - Phó ban tổ chức cuộc thi đánh giá về cuộc thi, chất lượng dàn thiết kế tàu của sinh viên năm nay: “So với Shipcom lần thứ nhất 2010 thì năm nay được đánh giá cao hơn, bởi thiết kế của các em hoàn chỉnh hơn và đến 80 % tàu các đội đều về đích đạt yêu cầu đề bài. Hơn nữa, số lượng đội tham gia nhiều hơn và tương quan chất lượng các thí sinh giữa hai trường ĐH Bách Khoa và ĐH Sao Đỏ cân đối hơn nên gay cấn, sôi động hơn”.

TS Phan Anh Tuấn - Phó ban tổ chức cuộc thi Shipcom đánh giá chất lượng đội thi năm nay cao hơn năm ngoái. Và ông khẳng định đây là sân chơi bổ ích, truyền đam mê cho sinh viên ngành kỹ thuật tàu thủy.
TS Phan Anh Tuấn - Phó ban tổ chức cuộc thi Shipcom đánh giá chất lượng đội thi năm nay cao hơn năm ngoái. Và ông khẳng định đây là sân chơi bổ ích, truyền đam mê cho sinh viên ngành kỹ thuật tàu thủy.

Shipcom là nơi thể hiện ước mơ đam mê, sự sáng tạo của sinh viên kỹ thuật tàu thủy cũng như ngành kỹ thuật của trường cao đẳng, đại học trên cả nước. Cùng ngắm lại những hình ảnh ấn tượng của cuộc đua mô hình tàu thủy của cuộc thi Shipcom 2012:

Mặc dù chưa đến giờ thi, nhưng các đội đã có mặt đông đủ để kiểm tra lại toàn bộ hệ thống mô hình tàu thủy của mình, đảm bảo không có gì trục trặc trong cuộc đua.
Mặc dù chưa đến giờ thi, nhưng các đội đã có mặt đông đủ để kiểm tra lại toàn bộ hệ thống mô hình tàu thủy của mình, đảm bảo không có gì trục trặc trong cuộc đua.
Những mô hình tàu thủy đủ màu sắc, thiết kế sáng tạo được các tay "lái" điều khiển khá điêu luyện.
Những mô hình tàu thủy đủ màu sắc, thiết kế sáng tạo được các tay "lái" điều khiển khá điêu luyện.
Dàn thuyền đi qua những khúc cua chướng ngại vật, về đích một cách điêu luyện khiến người xem hồi hộp, reo hò cổ vũ nhiệt tình.
Dàn thuyền đi qua những khúc cua chướng ngại vật, về đích một cách điêu luyện khiến người xem hồi hộp, reo hò cổ vũ nhiệt tình.
Ở vòng thi thứ 2, chiếc tàu phải được điều khiển vượt qua các chướng ngại vật tượng trưng cho bãi cọc và cửa sông để tái hiện lại trận chiến của nhà Trần chống quân Nguyên.
Ở vòng thi thứ 2, chiếc tàu phải được điều khiển vượt qua các chướng ngại vật tượng trưng cho bãi cọc và cửa sông để tái hiện lại trận chiến của nhà Trần chống quân Nguyên.
Đội STC -Ship 3 (ĐH Bách Khoa) dành giải tàu phong cách bởi thiết kế hình cá mập rất sáng tạo.
Đội STC -Ship 3  (ĐH Bách Khoa) dành giải tàu phong cách bởi thiết kế hình cá mập rất sáng tạo.
Đại diện BTC cuộc thi lên trao phần thưởng cho Thiên Long (ĐH Sao Đỏ) giành giải Nhất với thời gian 1 phút 13 giây 19, hơn đội Nhì BFP (ĐH Bách Khoa) chỉ 20 giây. Giải 3 được trao cho đội Caribbean và giải phong cách thuộc về STC – Ship 1.
Đại diện BTC cuộc thi lên trao phần thưởng cho Thiên Long (ĐH Sao Đỏ) giành giải Nhất với thời gian 1 phút 13 giây 19, hơn đội Nhì BFP (ĐH Bách Khoa) chỉ 20 giây. Giải 3 được trao cho đội Caribbean và giải phong cách thuộc về STC – Ship 1.



Kim Ngân