Sinh viên "tố" ĐH Kỹ thuật Công nghệ nâng tín chỉ để thu thêm học phí

01/08/2012 06:04
Hương Giang
(GDVN) - Một số sinh viên ở ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM bức xúc về việc nhà trường đã tự động tăng thêm số tín chỉ nhằm thu thêm học phí.
Một số sinh viên ở ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM đã gửi thư đến báo Giáo dục Việt Nam, bức xúc về việc nhà trường đã tự động tăng thêm số tín chỉ nhằm thu thêm học phí.

Một số môn có số tín chỉ tăng thêm 0,3 ở năm thứ ba của sinh viên Khoa CNTT Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM.
Một số môn có số tín chỉ tăng thêm 0,3 ở năm thứ ba của sinh viên Khoa CNTT Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM.
Một sinh viên năm thứ ba Khoa Công Nghệ Thông Tin của ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM viết thư cho báo Giáo dục Việt Nam: “Tôi xin trình bày với quý báo về một số bức xúc của tôi cũng như đại bộ phận sinh viên nghèo nơi tôi đang học về trường đại học HUTECH của chúng tôi như sau: Chúng tôi đang học hệ tín chỉ, số tiền phải đóng hàng kì, hàng năm tính bằng số tín chỉ của tất cả các môn học nhân với số tiền ứng với một tín chỉ. 
Điều này chúng tôi hoàn toàn chấp nhận. Hai năm qua tôi đã học, và đóng tiền theo đúng cách như vậy. Nhưng năm nay, Khoa CNTT của nhà trường đã tự ý thay đổi số tín chỉ trong chương trình học của chúng tôi, nhằm chiếm thêm số tiền này”.
Theo trình bày của sinh viên này, năm nay, khi bước vào năm thứ ba, một số môn học đã tăng thêm tín chỉ mà không được nhà trường thông báo. 
Cụ thể, với môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tăng từ 3 tín chỉ lên 3,3 tín chỉ, môn Mạng máy tính tăng từ 3 lên 3,3 tín chỉ, môn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin tăng từ 3 lên 3,3 tín chỉ. Số tín chỉ tăng lên đồng nghĩa với việc SV phải đóng thêm học phí. Sinh viên bậc ĐH của trường phải đóng 430 ngàn đồng/tín chỉ.

Ông Kiều Xuân Hùng, Phó hiệu trưởng của ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM trả lời phỏng vấn phóng viên báo GDVN.
Ông Kiều Xuân Hùng, Phó hiệu trưởng của ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM trả lời phỏng vấn phóng viên báo GDVN.
Ông Kiều Xuân Hùng, Phó hiệu trưởng của ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM đã cho Phóng viên báo Giáo dục Việt Nam biết, thắc mắc của sinh viên về việc nhà trường tăng thêm số tín chỉ một số môn học là đúng, tuy nhiên, do sinh viên chưa vào năm học mới nên nhà trường chưa kịp thông báo vì sao có sự thay đổi này.
Ông Hùng giải thích: “Một số môn của sinh viên năm thứ ba tăng thêm 0,3 tín chỉ là do trong dịp hè này, nhà trường đã nâng cấp phòng máy tính, mua thêm bàn ghế, gắn máy lạnh, do đó, tất cả môn học có liên quan đến sử dụng phòng máy tính có máy lạnh thì đều phải mất thêm tiền. Năm ngoái, cũng môn học như vậy nhưng nhà trường vẫn tính là 3 tín chỉ chứ không phải là 3,3 tín chỉ vì phòng học không gắn máy lạnh”.
“Không chỉ Khoa Công nghệ thông tin, mà các Khoa khác như Công nghệ thực phẩm, Môi trường…, sinh viên cũng bị tính thêm tín chỉ vì trong quá trình học phải đi xuống các nhà máy để tham quan, thực hành”, ông Hùng cho biết thêm.
Khi phóng viên hỏi tại sao nhà trường không chú thích lý do thu thêm học phí cho sinh viên hiểu rõ, ông Hùng cho biết, do các sinh viên năm thứ hai đăng ký học tín chỉ năm thứ ba qua mạng chứ không đến trường trong dịp hè, hơn nữa, việc tăng thêm tín chỉ cũng vừa mới quyết định trong vài tuần qua nên nhà trường chưa thông báo về sự thay đổi. Khi sinh viên nhập học năm học mới vào ngày 5/9, nhà trường mới thông báo lý do đến sinh viên.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

207 trường đã công bố điểm: ĐH Nha Trang có 519 bài thi bị điểm 0

Choáng váng hai cô gái cưỡi lên... cổ "cụ rùa"

ĐH Nha Trang: Điểm chuẩn sát điểm sàn

Nếu học kém là đánh thì trẻ nhỏ sẽ sớm biến thành côn đồ

Sợ hãi những ca tự tử, loạn thần sau kỳ thi ĐH 2012

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Hương Giang