Sinh viên Y Dược trồng bàng vuông ở nhà trưng bày Hoàng Sa

27/03/2022 09:37
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Những cây bàng vuông được vun trồng trước cửa nhà trưng bày Hoàng Sa, hướng thẳng về phía biển Đông như một thông điệp mạnh mẽ về tình yêu biển đảo quê hương.

Ngày 26/3, nhân kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) và Trường Cao Đẳng Công Nghệ Y- Dược Việt Nam tổ chức chương trình ngoại khoá: Thanh niên Y -Dược Việt Nam với biển đảo quê hương” tại nhà trưng bày Hoàng Sa.

Sinh viên tham gia trồng bàng vuông tại nhà trưng bày Hoàng Sa. Ảnh: AN

Sinh viên tham gia trồng bàng vuông tại nhà trưng bày Hoàng Sa. Ảnh: AN

Ông Đinh Thanh Tùng – Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, thông qua chương trình lần này, mong muốn toàn thể giảng viên, sinh viên nhà trường - thế hệ trẻ tương lai của đất nước có thêm động lực, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, yêu đất nước.

Thông qua hoạt động ngoại khóa sẽ giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam cho cán bộ, đoàn viên thanh niên nhà trường.

Từ đó gợi mở những suy nghĩ về trách nhiệm của các thế hệ về đấu tranh gìn giữ, bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững kinh tế biển, phát huy thế mạnh từ biển để làm giàu cho đất nước.

“Chương trình ngoại khoá sẽ truyền lại nguồn cảm hứng bất tận, lòng tự hào dân tộc Việt Nam và ý chí bảo vệ biển đảo quê hương, đất nước không chỉ cho tuổi trẻ Y dược Việt Nam mà còn cho toàn thể thanh niên Việt Nam”, ông Tùng nói.

Bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh Ngân - sinh viên lớp K16D12.4 của trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam chia sẻ, đây không chỉ là chương trình ngoại khóa bình thường, mà qua đây, Ngân cũng như các bạn đã học hỏi được rất nhiều điều, được nhìn lại những thành tựu vẻ vang mà cha ông ta bao đời đấu tranh, gìn giữ biển đảo quê hương.

"Qua chương trình còn khơi dậy trong chúng em, những Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tình yêu quê hương, yêu đất nước.

Những kiến thức về Hoàng Sa, về cuộc chiến bảo vệ biển đảo, về những chứng nhân lịch sử... đã nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo, không chỉ ở Hoàng Sa nói riêng mà còn là biển đảo Việt Nam", Ngân chia sẻ.

Sinh viên được giới thiệu về những tấm bản đồ cổ có tuổi đời hàng thế kỷ thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: AN

Sinh viên được giới thiệu về những tấm bản đồ cổ có tuổi đời hàng thế kỷ thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: AN

Dịp này, lãnh đạo, sinh viên Trường Cao Đẳng Công Nghệ Y- Dược Việt Nam đã tổ chức trồng ba cây bàng vuông ngay trước cổng bảo tàng, hướng về phía biển Đông.

Cây bàng vuông – loài cây được xem là biểu tượng của biển đảo quê hương, bởi sự mạnh mẽ, khỏe khoắn, dáng đứng hiên ngang như những người lính đang canh giữ biển trời tổ quốc.

Đây như là một món quà tinh thần và trân trọng những giá trị mà nhà trưng bày Hoàng Sa đã và đang gìn giữ và bảo vệ cho thế hệ mai sau”, ông Tùng cho hay.

AN NGUYÊN