Sở Giáo dục tỉnh An Giang điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 công lập

10/05/2020 07:12
Khánh Văn
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Chỉ tổ chức thi tuyển đối với 3 trường chuyên biệt, các trường Trung học phổ thông không chuyên trên địa bàn tỉnh sẽ tuyển sinh 10 bằng hình thức xét tuyển.

Được sự chấp thuận Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang vừa có văn bản điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2020-2021 đối với khối trường Trung học phổ thông công lập.

Theo đó, việc tuyển sinh vào lớp 10 cho năm học 2020-2021 chỉ tổ chức thi tuyển đối với 3 trường chuyên biệt, các trường Trung học phổ thông không chuyên trên địa bàn tỉnh sẽ tuyển sinh 10 bằng hình thức xét tuyển.

Những trường chuyên biệt của tỉnh, đó là: Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, Trung học phổ thông chuyển Thủ Khoa Nghĩa và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang.

Năm nay, tỉnh An Giang chỉ tổ chức thi tuyển 10 với các trường chuyên biệt (Ảnh minh họa: TTXVN)

 Năm nay, tỉnh An Giang chỉ tổ chức thi tuyển 10 với các trường chuyên biệt

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Các trường chuyên biệt sẽ tổ chức thi tuyển

Những thí sinh đăng ký vào 2 trường Trung học phổ thông chuyên thì sẽ thi tuyển theo quy chế trường chuyên. Học sinh phải qua hai vòng: sơ tuyển và thi tuyển. Những học sinh có điểm đạt vòng sơ tuyển mới được dự thi tuyển.

Học sinh làm 4 bài thi viết: Gồm ba môn Ngữ văn, Toán (thời gian làm bài 120 phút), tiếng Anh (thời gian làm bài 60 phút) và môn chuyên. Các môn không chuyên hệ số 1, môn chuyên hệ số 2.

Môn chuyên có 9 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học. Đối với môn Hóa học và tiếng Anh, thời gian làm bài 120 phút; đối với các môn chuyên khác, thời gian làm bài 150 phút.

Riêng môn chuyên Tin học làm bài thi lập trình trực tiếp trên máy vi tính, môn tiếng Anh có thi phần nghe.

Những thí sinh đăng ký vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang: Học sinh không thuộc diện tuyển thẳng vào trường phải thi tuyển. Học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang thì dự thi tại trường.

Học sinh làm 3 bài thi viết: Môn Ngữ văn, Toán (thời gian làm bài 120 phút) và tiếng Anh (thời gian làm bài 60 phút). Môn Ngữ văn và Toán hệ số 2, môn tiếng Anh hệ số 1.

Dự kiến thời gian thi tuyển sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/7/2020.

Xét tuyển đối với các trường Trung học phổ thông còn lại

Sở Giáo dục tỉnh An Giang điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 công lập ảnh 2Áp lực thời gian đối với học sinh lớp 9 ở năm học này là rất lớn

Đối với các trường Trung học phổ thông, trường Trung học cơ sở -Trung học phổ thông công lập còn lại tổ chức xét tuyển: học sinh không thuộc diện tuyển thẳng vào trường Trung học phổ thông công lập phải dự xét tuyển.

Học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 hệ công lập có thể đăng ký xét tuyển vào lớp 10 tại các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở - Trung học phổ thông ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường Trung cấp có hệ giáo dục thường xuyên.

Nguyên tắc xét tuyển

Đối với 02 trường Trung học phổ thông chuyên: Ngoài nguyện vọng đăng ký thi tuyển vào trường chuyên, mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển 2 nguyện vọng vào 2 trường Trung học phổ thông.

Nguyện vọng 1 có thể đăng ký vào bất kỳ trường Trung học phổ thông công lập nào trên toàn tỉnh, nguyện vọng 2 phải đăng ký vào trường Trung học phổ thông theo địa bàn tuyển sinh.

Trường Trung học phổ thông chuyên được xét tuyển trước, Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu và Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa tuyển đủ chỉ tiêu các lớp chuyên và không chuyên;

Học sinh không trúng tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên sẽ được xét lần lượt theo các nguyện vọng 1, 2 vào trường Trung học phổ thông theo nguyện vọng đăng ký.

Đối với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang:

Thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang thì nguyện vọng 2 được đăng ký vào trường xét tuyển theo địa bàn.

Ngược lại nếu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường xét tuyển thì nguyện vọng 2 không được đăng ký vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang.

Đối với các trường Trung học phổ thông công lập khác: Xét tuyển lần lượt cho nguyện vọng 1 (không phân biệt địa bàn) và nguyện vọng 2 (theo địa bàn tuyển sinh).

Khánh Văn